Tổng thống Pháp: Đan Mạch và Pháp chịu chung nỗi đau

VOV.VN - Bọn khủng bố đã quyết tâm tấn công vào những giá trị biểu tượng của chúng ta, tấn công vào giá trị của tự do, ông Hollande cho biết.

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 15/2 đã đến đại sứ quán Đan Mạch tại Pariss và cho rằng, mục tiêu của các vụ xả súng ở thủ đô Copehagen cuối tuần qua giống mục tiêu của các vụ tấn công ở Paris vào tháng trước.

 

Tổng thống Pháp:  Đan Mạch và Pháp chịu chung nỗi đau (ảnh: 3news)

Tổng thống Hollande nói: “Tại Đan Mạch, hay tại Pháp, chúng ta nhận thấy có một sự liên hệ. Dù rằng chưa phải là mạng lưới song bọn khủng bố đã quyết tâm tấn công vào những giá trị biểu tượng của chúng ta, tấn công vào giá trị của tự do, pháp quyền mà mọi công dân bất kể thuộc tôn giáo nào đang hưởng thụ. Ngày nay, Đan Mạch và Pháp là những quốc gia chịu chung nỗi đau nhưng cũng có chung ý chí chống lại chủ nghĩa khủng bố”.

Nhà chức trách Pháp ra lệnh báo động sau khi các tay súng Hồi giáo cực đoan giết chết 17 người trong 3 ngày ác mộng ở Paris vào tháng 1 vừa qua. Còn ngày 15/2, cảnh sát Đan Mạch đã bắn chết một tay súng 22 tuổi sau khi người này xả súng giết chết 2 dân thường tại Copenhagen trong vụ bạo lực được cho là lấy cảm hứng từ các vụ tấn công ở Paris.  

Tối 15/2, hàng trăm người Pháp đã tập trung trước đại sứ quán Đan Mạch ở Paris để chia buồn trước các nạn nhân bị thiệt mạng trong các vụ tấn công ở Copenhagen. Đan Mạch trở thành mục tiêu của bạo lực cách đây 10 năm khi một tờ báo nước này đăng tải những bức tranh biếm họa nhà tiên tri Mohamet của đạo Hồi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp huy động trực thăng quần đảo săn tìm 2 nghi phạm xả súng
Pháp huy động trực thăng quần đảo săn tìm 2 nghi phạm xả súng

VOV.VN -Thủ tướng Pháp Manuel Valls tuyên bố: Đặt khu vực Picardy trong tình trạng an ninh cao nhất.

Pháp huy động trực thăng quần đảo săn tìm 2 nghi phạm xả súng

Pháp huy động trực thăng quần đảo săn tìm 2 nghi phạm xả súng

VOV.VN -Thủ tướng Pháp Manuel Valls tuyên bố: Đặt khu vực Picardy trong tình trạng an ninh cao nhất.

Pháp dốc toàn lực bắt nghi phạm xả súng, bắt cóc con tin
Pháp dốc toàn lực bắt nghi phạm xả súng, bắt cóc con tin

VOV.VN -Thủ tướng Pháp nói rằng: dù bắt được 2 tên khủng bố ngày hôm nay, nước Pháp vẫn xác định phải tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố lâu dài và gian nan

Pháp dốc toàn lực bắt nghi phạm xả súng, bắt cóc con tin

Pháp dốc toàn lực bắt nghi phạm xả súng, bắt cóc con tin

VOV.VN -Thủ tướng Pháp nói rằng: dù bắt được 2 tên khủng bố ngày hôm nay, nước Pháp vẫn xác định phải tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố lâu dài và gian nan

Lại thêm một vụ xả súng ở Đan Mạch
Lại thêm một vụ xả súng ở Đan Mạch

VOV.VN- Một kẻ có vũ trang xả súng vào quán cà phê ở Copenhagen, giết chết ít nhất 1 người và làm bị thương 3 người tại buổi thảo luận về Hồi giáo.

Lại thêm một vụ xả súng ở Đan Mạch

Lại thêm một vụ xả súng ở Đan Mạch

VOV.VN- Một kẻ có vũ trang xả súng vào quán cà phê ở Copenhagen, giết chết ít nhất 1 người và làm bị thương 3 người tại buổi thảo luận về Hồi giáo.

Đan Mạch huy động trực thăng, thiết giáp truy lùng thủ phạm vụ xả súng
Đan Mạch huy động trực thăng, thiết giáp truy lùng thủ phạm vụ xả súng

VOV.VN - Thủ tướng Đan Mạch lên án vụ xả súng là khủng bố và ám sát, cơ quan tình báo Đan Mạch thì cho biết vụ tấn công được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Đan Mạch huy động trực thăng, thiết giáp truy lùng thủ phạm vụ xả súng

Đan Mạch huy động trực thăng, thiết giáp truy lùng thủ phạm vụ xả súng

VOV.VN - Thủ tướng Đan Mạch lên án vụ xả súng là khủng bố và ám sát, cơ quan tình báo Đan Mạch thì cho biết vụ tấn công được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Ngoại trưởng Pháp so sánh giữa vụ xả súng Copenhagen và Paris
Ngoại trưởng Pháp so sánh giữa vụ xả súng Copenhagen và Paris

VOV.VN - Ngày 15/2, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius so sánh 2 vụ xả súng làm 2 người chết ở Copenhagen với các vụ nổ súng ở Paris vào tháng trước.

Ngoại trưởng Pháp so sánh giữa vụ xả súng Copenhagen và Paris

Ngoại trưởng Pháp so sánh giữa vụ xả súng Copenhagen và Paris

VOV.VN - Ngày 15/2, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius so sánh 2 vụ xả súng làm 2 người chết ở Copenhagen với các vụ nổ súng ở Paris vào tháng trước.