Tổng thống Pháp Macron: “Kịch bản như Brexit hay Donald Trump có thể xảy ra tại Pháp”

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua (18/4) cảnh báo các sự kiện bất ngờ lớn như Brexit hay việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2016 cũng có thể xảy ra tại Pháp nếu cử tri Pháp không thực hiện quyền bầu cử tại vòng 2 bầu cử Tổng thống.

Trong khi đó, ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen tiếp tục củng cố sự ủng hộ của cử tri Pháp đồng thời cho biết đã sẵn sàng cho cuộc tranh luận với ông Macron trên truyền hình vào ngày 20/4 tới.

Phát biểu trên kênh truyền hình TF1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tục nhấn mạnh cuộc bầu cử Tổng thống Pháp có ý nghĩa như một cuộc trưng cầu dân ý về châu Âu, về những nỗ lực theo đuổi các mục tiêu khí hậu, về nền Cộng hoà thế tục và bác ái của nước Pháp. Ông Macron bày tỏ lo ngại về việc hơn 26% cử tri Pháp không đi bầu tại vòng 1 và một tỷ lệ vắng mặt dự kiến còn cao hơn tại vòng 2. 

Trước cách biệt không quá lớn với đối thủ Marine Le Pen trong các cuộc thăm dò gần đây, ông Emmanuel Macron kêu gọi cử tri Pháp thực hiện quyền bầu cử, đồng thời cảnh báo về kết quả không mong muốn có thể xảy ra. 

Tổng thống Pháp - Macron phát biểu: “Hãy nhớ lại những gì công dân Anh, vài giờ trước Brexit, hoặc các cử tri Mỹ năm 2016, vài phút trước khi ông Trump được bầu, đã nói 'Tôi sẽ không đi'. Tôi có thể nói với bạn rằng ngày hôm sau họ đã hối hận vì đã không đi bỏ phiếu. Nếu bạn muốn tránh những điều không tưởng thì hãy tự mình lựa chọn"

Các nhà phân tích đánh giá, sau chiến dịch tranh cử nửa vời ở vòng 1, ông Emmanuel Macron đã thay đổi chiến thuật ở vòng 2, tăng cường vận động tranh cử ngay tại những địa phương mà đối thủ Marine Le Pen hoặc người về thứ 3 tại vòng 1 là ứng cử viên cực tả ông Jean-Luc Mélenchon có nhiều người ủng hộ để thay đổi quan điểm cử tri.     

Khác với ông Macron, ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen chủ yếu vận động tại các địa phương mà bà dẫn đầu tại vòng 1 để củng cố sự ủng hộ. Bà Le Pen cũng bác bỏ cáo buộc mới đây từ Văn phòng chống gian lận châu Âu (OLAF) về việc cùng các cộng sự biển thủ khoảng 600.000 euro trong thời gian là thành viên Nghị viện châu Âu (MEP) từ năm 2004 đến 2017. Ứng cử viên cực hữu này cho biết đã sẵn sàng cho một cuộc tranh luận sòng phẳng với ông Macron để thể hiện sự khác biệt.

Bà Le Pen cho biết: “Sẽ là một cuộc đối đầu về ý tưởng bởi vì chúng tôi không có cùng một tầm nhìn về xã hội, về đất nước hay về nền kinh tế hiện nay. Vì vậy, tôi hy vọng cuộc tranh luận sẽ không diễn ra như những gì tôi được nghe từ một tuần qua đầy những hành vi sai trái, các tin tức sai lệch hay những ngôn từ thái quá”

Cuộc tranh luận và đối đầu trực tiếp trên truyền hình giữa ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen sẽ diễn ra tối thứ Tư (20/4) được nhận định sẽ mang tính quyết định tới lá phiếu của các cử tri. Theo dự kiến, hai ứng cử viên Tổng thống sẽ đề cập các chủ đề đang được cử tri Pháp đặc biệt quan tâm hiện nay là về sức mua, cải cách hưu trí, chủ quyền của nước Pháp, cuộc chiến tại Ukraine, bên cạnh những mối bận tâm khác như về thanh niên, khí hậu, an ninh, nhập cư hay điều hành chính phủ…/.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp Macron không từ bỏ nỗ lực tiếp tục đối thoại với Tổng thống Nga Putin
Tổng thống Pháp Macron không từ bỏ nỗ lực tiếp tục đối thoại với Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tối 18/4 tuyên bố ông vẫn sẽ vẫn tiếp tục duy trì khả năng nối lại đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, bất chấp sự chỉ trích và sức ép từ nhiều nước đồng minh châu Âu.

Tổng thống Pháp Macron không từ bỏ nỗ lực tiếp tục đối thoại với Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Pháp Macron không từ bỏ nỗ lực tiếp tục đối thoại với Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tối 18/4 tuyên bố ông vẫn sẽ vẫn tiếp tục duy trì khả năng nối lại đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, bất chấp sự chỉ trích và sức ép từ nhiều nước đồng minh châu Âu.

Bầu cử Pháp: Ông Macron công kích bà Marine Le Pen trên mặt trận môi trường
Bầu cử Pháp: Ông Macron công kích bà Marine Le Pen trên mặt trận môi trường

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra nhiều hứa hẹn về chính sách môi trường, khi cho biết nếu tái cử, ông sẽ xây dựng một chính phủ hành động quyết liệt hơn trong vấn đề môi trường.

Bầu cử Pháp: Ông Macron công kích bà Marine Le Pen trên mặt trận môi trường

Bầu cử Pháp: Ông Macron công kích bà Marine Le Pen trên mặt trận môi trường

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra nhiều hứa hẹn về chính sách môi trường, khi cho biết nếu tái cử, ông sẽ xây dựng một chính phủ hành động quyết liệt hơn trong vấn đề môi trường.

Bầu cử Pháp: Ông Macron và bà Le Pen chạy đua lôi kéo cử tri cánh tả 
Bầu cử Pháp: Ông Macron và bà Le Pen chạy đua lôi kéo cử tri cánh tả 

VOV.VN - Vận động, thuyết phục các cử tri cánh tả, nhất là 7,7 triệu người Pháp đã bỏ phiếu cho ứng cử viên) cực tả Jean-Luc Mélenchon, người về thứ 3 tại vòng 1 với tỷ lệ khá cao với 21,95%.

Bầu cử Pháp: Ông Macron và bà Le Pen chạy đua lôi kéo cử tri cánh tả 

Bầu cử Pháp: Ông Macron và bà Le Pen chạy đua lôi kéo cử tri cánh tả 

VOV.VN - Vận động, thuyết phục các cử tri cánh tả, nhất là 7,7 triệu người Pháp đã bỏ phiếu cho ứng cử viên) cực tả Jean-Luc Mélenchon, người về thứ 3 tại vòng 1 với tỷ lệ khá cao với 21,95%.