Bầu cử Pháp: Ông Macron công kích bà Marine Le Pen trên mặt trận môi trường

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra nhiều hứa hẹn về chính sách môi trường, khi cho biết nếu tái cử, ông sẽ xây dựng một chính phủ hành động quyết liệt hơn trong vấn đề môi trường.

Đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chiều ngày 16/04 có buổi mít tinh lớn ở Marseille, thành phố lớn thứ 2 nước Pháp và tập trung vận động vào vấn đề môi trường trong khi tại nhiều thành phố lớn trên toàn nước Pháp, các cuộc biểu tình chống phe cực hữu được tổ chức nhưng thu hút ít người tham dự hơn trước kia.

Hơn 1 tuần trước khi diễn ra vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022, ứng cử viên – đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tổ chức buổi mít tinh vận động tranh cử lớn và quan trọng nhất trong chiều ngày 16/04 tại Marseille, thành phố lớn thứ 2 nước Pháp nằm ở miền Nam và là nơi được xem sẽ mang những lá phiếu quyết định đến kết quả vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, bởi đây là cứ địa của ứng cử viên cực tả Jean-Luc Mélenchon, người về thứ 3 tại vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp với trên 21% số

Phát biểu trước hàng ngàn người ủng hộ tại cuộc mít tinh tổ chức gần cảng Marseille, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra nhiều hứa hẹn về chính sách môi trường, khi cho biết nếu tái cử, ông sẽ xây dựng một chính phủ hành động quyết liệt hơn trong vấn đề môi trường, sẽ giao cho thủ tướng Pháp phụ trách trực tiếp vấn đề môi trường, dưới sự hỗ trợ của 2 bộ mới chuyên trách vấn đề hoạch định năng lượng và sinh thái. Đây được xem là đề xuất đáng chú ý nhất của ông Macron nhằm thu hút lượng cử tri của ông Jean-Luc Mélenchon bởi đây cũng từng là một trong những chính sách được ông Mélenchon đưa ra khi tranh cử.   

Bên cạnh đó, ông Macron cũng đưa ra thêm các hứa hẹn khác khi cho biết muốn đẩy nhanh gấp 2 lần tiến độ cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại Pháp, trồng mới 140 triệu cây xanh từ nay đến 2030, trợ giá để các công dân có thể thuê các xe ô tô điện với giá ít hơn 100 euro mỗi tháng, cải tạo ít nhất 700 ngàn hệ thống sưởi trong các hộ gia đình mỗi năm, đồng thời xây dựng hệ thống lọc không khí mới trong các bệnh viện, trường học, nhà dưỡng lão hay cơ sở công cộng. 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tự tin cho rằng, những chính sách này của ông sẽ giúp nước Pháp trở thành cường quốc đầu tiên trên thế giới từ bỏ được nguồn năng lượng hoá thạch như than đá, dầu mỏ và khí đốt, đồng thời chỉ sử dụng năng lượng hạt nhân và năng lượng xanh.

Ông Macron cũng khẳng định, với bà Marine Le Pen, nước Pháp sẽ không thể hoàn thành tham vọng này: “Với bà Marine Le Pen, tất cả sẽ kết thúc vì sẽ không có bất cứ sự thu hút nào đối với đầu tư nước ngoài vào Pháp, cũng sẽ không có bất cứ tiến bộ nào với vấn đề môi trường. Vì thế, không chỉ huýt sáo chỉ trích mà cần bỏ phiếu đánh bại bà Le Pen ngày 24/04 tới”.

Trong khi ông Macron tập trung tranh cử trong vấn đề môi trường, chiều ngày 16/04, trong chuyến vận động tranh cử ở tỉnh Eure-et-Loire, bà Marine Le Pen vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý với các phát biểu liên quan đến việc cấm phụ nữ đeo mạng che mặt ở nơi công cộng. Bà Marine Le Pen cũng công kích ông Macron khi cho rằng bà đang bị biến thành kẻ thù của hệ thống khi đại diện cho ý muốn giành lại quyền lực về tay nhân dân.        

Trong lúc đó, hàng chục cuộc biểu tình đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn trên toàn nước Pháp chiều ngày 16/04 nhằm phản đối phe cực hữu. Các nhóm tổ chức cho biết khoảng 150 ngàn người đã biểu tình nhưng con số do nhà chức trách Pháp đưa ra chỉ khoảng 28 ngàn người. Giới quan sát cho rằng, mức độ phản đối đối với phe cực hữu và cá nhân bà Marine Le Pen tại Pháp đang suy giảm đáng kể và điều này cho thấy, ông Macron sẽ không dễ thành lập một “rào cản” cộng hoà để ngăn bà Marine Le Pen như năm 2017. Ngoài ra, tại một số cuộc xuống đường, người biểu tình không chỉ chống bà Marine Le Pen mà còn hô vang cả các khẩu hiệu phản đối thành tích điều hành 5 năm qua của ông Macron.

Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất tại Pháp trong ngày 16/04 cho thấy, ông Emmanuel Macron vẫn được dự đoán sẽ chiến thắng vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra sau 1 tuần nữa với 55% phiếu bầu, so với 45% của bà Marine Le Pen. Tuy nhiên, cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa ông Macron và bà Marine Le Pen trong tối ngày 20/04 có thể sẽ có tác động lớn đến kết quả dự kiến này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Tổng thống Pháp: Nước Pháp sẽ thay đổi nếu bà Le Pen chiến thắng
Bầu cử Tổng thống Pháp: Nước Pháp sẽ thay đổi nếu bà Le Pen chiến thắng

VOV.VN - Nước Pháp sẽ thay đổi nếu lực lượng cực hữu nắm quyền. Đây là cảnh báo của nhiều chính trị gia tại Pháp. Trước viễn cảnh trên, Tổng thống Macron ngày 14/4 tiếp tục vận động tranh cử tại Le Havre còn bà Le Pen cũng tổ chức buổi vận động để công kích các chính sách của ông Macron.

Bầu cử Tổng thống Pháp: Nước Pháp sẽ thay đổi nếu bà Le Pen chiến thắng

Bầu cử Tổng thống Pháp: Nước Pháp sẽ thay đổi nếu bà Le Pen chiến thắng

VOV.VN - Nước Pháp sẽ thay đổi nếu lực lượng cực hữu nắm quyền. Đây là cảnh báo của nhiều chính trị gia tại Pháp. Trước viễn cảnh trên, Tổng thống Macron ngày 14/4 tiếp tục vận động tranh cử tại Le Havre còn bà Le Pen cũng tổ chức buổi vận động để công kích các chính sách của ông Macron.

Bầu cử Pháp: Ông Macron và bà Le Pen chạy đua lôi kéo cử tri cánh tả 
Bầu cử Pháp: Ông Macron và bà Le Pen chạy đua lôi kéo cử tri cánh tả 

VOV.VN - Vận động, thuyết phục các cử tri cánh tả, nhất là 7,7 triệu người Pháp đã bỏ phiếu cho ứng cử viên) cực tả Jean-Luc Mélenchon, người về thứ 3 tại vòng 1 với tỷ lệ khá cao với 21,95%.

Bầu cử Pháp: Ông Macron và bà Le Pen chạy đua lôi kéo cử tri cánh tả 

Bầu cử Pháp: Ông Macron và bà Le Pen chạy đua lôi kéo cử tri cánh tả 

VOV.VN - Vận động, thuyết phục các cử tri cánh tả, nhất là 7,7 triệu người Pháp đã bỏ phiếu cho ứng cử viên) cực tả Jean-Luc Mélenchon, người về thứ 3 tại vòng 1 với tỷ lệ khá cao với 21,95%.

Tổng thống Macron: Bầu cử Pháp là trưng cầu ý dân về tương lai châu Âu
Tổng thống Macron: Bầu cử Pháp là trưng cầu ý dân về tương lai châu Âu

VOV.VN - Bầu cử Pháp giống như cuộc trưng cầu dân ý về tương lai châu Âu, đó là tuyên bố của ứng cử viên (ƯCV), đồng thời là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong khi ƯCV cực hữu Marine Le Pen tiếp tục tập trung khai thác các vấn đề xã hội trong nước.

Tổng thống Macron: Bầu cử Pháp là trưng cầu ý dân về tương lai châu Âu

Tổng thống Macron: Bầu cử Pháp là trưng cầu ý dân về tương lai châu Âu

VOV.VN - Bầu cử Pháp giống như cuộc trưng cầu dân ý về tương lai châu Âu, đó là tuyên bố của ứng cử viên (ƯCV), đồng thời là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong khi ƯCV cực hữu Marine Le Pen tiếp tục tập trung khai thác các vấn đề xã hội trong nước.

Bầu cử Tổng thống Pháp: Ông Macron và bà Le Pen chạy đua vận động cử tri cho vòng 2
Bầu cử Tổng thống Pháp: Ông Macron và bà Le Pen chạy đua vận động cử tri cho vòng 2

VOV.VN - Một ngày sau khi kết thúc vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp, hai ứng cử viên (ƯCV) lọt vào vòng 2 là đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhân vật cực hữu Marine Le Pen ngày 11/4 đã khởi động chiến dịch vận động tranh cử tại nhiều địa phương.

Bầu cử Tổng thống Pháp: Ông Macron và bà Le Pen chạy đua vận động cử tri cho vòng 2

Bầu cử Tổng thống Pháp: Ông Macron và bà Le Pen chạy đua vận động cử tri cho vòng 2

VOV.VN - Một ngày sau khi kết thúc vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp, hai ứng cử viên (ƯCV) lọt vào vòng 2 là đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhân vật cực hữu Marine Le Pen ngày 11/4 đã khởi động chiến dịch vận động tranh cử tại nhiều địa phương.