Bầu cử Pháp: Ông Macron và bà Le Pen chạy đua lôi kéo cử tri cánh tả 

VOV.VN - Vận động, thuyết phục các cử tri cánh tả, nhất là 7,7 triệu người Pháp đã bỏ phiếu cho ứng cử viên) cực tả Jean-Luc Mélenchon, người về thứ 3 tại vòng 1 với tỷ lệ khá cao với 21,95%.

Đây là chiến thuật chung được của cả ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen để có thể giành thắng lợi cuối cùng.

Trong các tuyên bố vận động tranh cử mới nhất, ứng cử viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tập trung điều chỉnh nội dung về các vấn đề xã hội vốn được các cử tri cánh tả ưu tiên hàng đầu. Những thay đổi lớn mà người đứng đầu nước Pháp dự kiến thực hiện là xây dựng cơ chế tự động chi trả các khoản trợ cấp xã hội về nhà ở, gia đình hay cho người không có việc làm…, đồng thời sẽ thiết lập mức lương hưu linh hoạt dựa trên sự biến động của lạm phát. 

Ông Macron cũng nhấn mạnh sự nhượng bộ trong nội dung đang gây tranh cãi hiện nay là cải cách chế độ hưu trí, nhất là xác định độ tuổi về hưu, thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẵn sàng liên kết với các lực lượng trong nền chính trị Pháp để xây dựng một kế hoạch mạnh mẽ.

 “Tôi mong muốn kế hoạch tranh cử của mình ngày càng có giá trị. Tôi sẽ xem xét những nội dung trong kế hoạch của các ứng cử viên đã quyết định ủng hộ tôi mà tôi cho là phù hợp và sẽ làm cho chúng có tính thuyết phục hơn”, ông Macron nói.    

Trong khi đó, ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen cũng tập trung những chủ đề truyền thống của cánh tả như cải cách dịch vụ công, bảo vệ đội ngũ giáo viên và nhất là tăng cường sức mua. Bà Le Pen cho biết, nếu trúng cử, sẽ bỏ thuế giá trị gia tăng đối với 100 mặt hàng thực phẩm cơ bản, đồng thời ủng hộ ý tưởng của ứng cử viên cực tả Jean-Luc Melenchon về thiết lập giá đối với các hàng hoá và nhu yếu phẩm thiết yếu, mở rộng quyền dân chủ và thực thi quyền lực thông qua các cuộc trưng cầu dân ý. 

Theo kết quả một cuộc thăm dò trong số cử tri từng bầu cho ông Jean-Luc Mélenchon tại vòng 1 được thực hiện ngày hôm qua (13/4), 39% người được hỏi cho biết sẽ bầu cho ông Macron tại vòng 2, 20% bỏ phiếu cho bà Le Pen và 41% còn lại sẽ bỏ phiếu trắng hoặc không đi bầu. Một tỷ lệ tương tự được lặp lại trong cuộc thăm dò đối với cử tri ủng hộ ứng cử viên đảng Sinh thái Yannick Jadot.

Các nhà phân tích nhận định, ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen đang thực hiện hai chương trình tranh cử hoàn toàn đối lập nhau và ưu thế tạm nghiêng nhẹ về phía ông Macron. Tuy nhiên, cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa hai ứng cử viên này vào ngày 20/4 sẽ có tính chất quyết định đến sự lựa chọn của cử tri Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Macron: Bầu cử Pháp là trưng cầu ý dân về tương lai châu Âu
Tổng thống Macron: Bầu cử Pháp là trưng cầu ý dân về tương lai châu Âu

VOV.VN - Bầu cử Pháp giống như cuộc trưng cầu dân ý về tương lai châu Âu, đó là tuyên bố của ứng cử viên (ƯCV), đồng thời là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong khi ƯCV cực hữu Marine Le Pen tiếp tục tập trung khai thác các vấn đề xã hội trong nước.

Tổng thống Macron: Bầu cử Pháp là trưng cầu ý dân về tương lai châu Âu

Tổng thống Macron: Bầu cử Pháp là trưng cầu ý dân về tương lai châu Âu

VOV.VN - Bầu cử Pháp giống như cuộc trưng cầu dân ý về tương lai châu Âu, đó là tuyên bố của ứng cử viên (ƯCV), đồng thời là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong khi ƯCV cực hữu Marine Le Pen tiếp tục tập trung khai thác các vấn đề xã hội trong nước.

Bầu cử Tổng thống Pháp: Ông Macron và bà Le Pen chạy đua vận động cử tri cho vòng 2
Bầu cử Tổng thống Pháp: Ông Macron và bà Le Pen chạy đua vận động cử tri cho vòng 2

VOV.VN - Một ngày sau khi kết thúc vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp, hai ứng cử viên (ƯCV) lọt vào vòng 2 là đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhân vật cực hữu Marine Le Pen ngày 11/4 đã khởi động chiến dịch vận động tranh cử tại nhiều địa phương.

Bầu cử Tổng thống Pháp: Ông Macron và bà Le Pen chạy đua vận động cử tri cho vòng 2

Bầu cử Tổng thống Pháp: Ông Macron và bà Le Pen chạy đua vận động cử tri cho vòng 2

VOV.VN - Một ngày sau khi kết thúc vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp, hai ứng cử viên (ƯCV) lọt vào vòng 2 là đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhân vật cực hữu Marine Le Pen ngày 11/4 đã khởi động chiến dịch vận động tranh cử tại nhiều địa phương.

Bầu cử tổng thống Pháp: Ông Macron thận trọng khi tái đấu với bà Marine Le Pen ở vòng 2
Bầu cử tổng thống Pháp: Ông Macron thận trọng khi tái đấu với bà Marine Le Pen ở vòng 2

VOV.VN - Các thăm dò dư luận mới nhất tại Pháp ngay sau khi kết thúc vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống tối 10/4 cho thấy, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn được dự đoán sẽ chiến thắng tại vòng 2 trước bà Marine Le Pen, nhưng với cách biệt không lớn như năm 2017.

Bầu cử tổng thống Pháp: Ông Macron thận trọng khi tái đấu với bà Marine Le Pen ở vòng 2

Bầu cử tổng thống Pháp: Ông Macron thận trọng khi tái đấu với bà Marine Le Pen ở vòng 2

VOV.VN - Các thăm dò dư luận mới nhất tại Pháp ngay sau khi kết thúc vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống tối 10/4 cho thấy, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn được dự đoán sẽ chiến thắng tại vòng 2 trước bà Marine Le Pen, nhưng với cách biệt không lớn như năm 2017.

Bầu cử tổng thống Pháp: Châu Âu hồi hộp chờ đợi “màn so găng” năm 2017 tái diễn
Bầu cử tổng thống Pháp: Châu Âu hồi hộp chờ đợi “màn so găng” năm 2017 tái diễn

VOV.VN - Với việc chia nhau 2 vị trí dẫn đầu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen sẽ gặp nhau trong vòng bỏ phiếu thứ hai vào ngày 24/4, được cho là màn tái hiện cuộc so găng năm 2017, song kết quả lại khó đoán hơn nhiều.

Bầu cử tổng thống Pháp: Châu Âu hồi hộp chờ đợi “màn so găng” năm 2017 tái diễn

Bầu cử tổng thống Pháp: Châu Âu hồi hộp chờ đợi “màn so găng” năm 2017 tái diễn

VOV.VN - Với việc chia nhau 2 vị trí dẫn đầu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen sẽ gặp nhau trong vòng bỏ phiếu thứ hai vào ngày 24/4, được cho là màn tái hiện cuộc so găng năm 2017, song kết quả lại khó đoán hơn nhiều.