Tổng thống Putin: "Công nghệ Maidan" được sử dụng trong bạo loạn tại Kazakhstan

VOV.VN - Người đứng đầu Điện Kremlin cho rằng, chuỗi sự kiện ở Kazakhstan cho thấy mọi thứ đang phát triển theo một kịch bản quen thuộc như từng xảy ra tại Ukraine.

Tại cuộc họp bất thường của Hội đồng An ninh Tập thể thảo luận về các biện pháp nhằm ổn định tình hình Kazakhstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng "công nghệ Maidan" đã được sử dụng trong bạo loạn tại Kazakhstan.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, mối đe dọa đối với nhà nước Kazakhstan đã xuất hiện không phải do các hành động phản đối tự phát về giá nhiên liệu, mà do các thế lực bên trong và bên ngoài đã lợi dụng vấn đề này để gây bất ổn tình hình.

Ông Putin cho biết, những người biểu tình và những đối tượng được trang bị vũ khí tấn công nhà nước là những người hoàn toàn khác nhau và có mục tiêu khác nhau.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng, trong sự kiện vừa qua, Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) cho thấy, đây là tổ chức có khả năng phản ứng nhanh chóng và quyết đoán. Lực lượng gìn giữ hòa bình thống nhất của tổ chức này đã được cử tới Kazakhstan hợp pháp và kịp thời.

Người đứng đầu Điện Kremlin cho rằng, chuỗi sự kiện ở Kazakhstan cho thấy mọi thứ đang phát triển theo một kịch bản quen thuộc như từng xảy ra tại Ukraine.

"Các yếu tố hỗ trợ thông tin vũ lực của các cuộc biểu tình vốn có trong công nghệ “Maidan” đã được sử dụng tích cực. Các nhóm chiến binh được huấn luyện trong các trại khủng bố ở nước ngoài, được tổ chức và điều hành tốt cũng đã được sử dụng”- ông Putin nói.

Tổng thống Liên bang Nga tuyên bố hoàn toàn đồng ý với đánh giá của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Zhomart Tokayev rằng hành động của các phần tử được trang bị vũ trang tấn công vào Kazakhstan là một hành động xâm lược./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cam kết hợp tác an ninh với Kazakhstan
Trung Quốc cam kết hợp tác an ninh với Kazakhstan

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Kazakhstan ngày 10/1, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã khẳng định sự ủng hộ đối với những hành động ngăn chặn bạo lực của chính phủ nước này và cho biết sẽ tăng cường hợp tác an ninh với Kazakhstan.

Trung Quốc cam kết hợp tác an ninh với Kazakhstan

Trung Quốc cam kết hợp tác an ninh với Kazakhstan

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Kazakhstan ngày 10/1, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã khẳng định sự ủng hộ đối với những hành động ngăn chặn bạo lực của chính phủ nước này và cho biết sẽ tăng cường hợp tác an ninh với Kazakhstan.

Cuộc bạo loạn ở Kazakhstan là một âm mưu đảo chính
Cuộc bạo loạn ở Kazakhstan là một âm mưu đảo chính

VOV.VN - Ngày 10/1, phát biểu tại cuộc họp bất thường của Hội đồng An ninh Tập thể của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể được tổ chức qua video, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaev tuyên bố, bạo loạn ở nước này là một âm mưu đảo chính.

Cuộc bạo loạn ở Kazakhstan là một âm mưu đảo chính

Cuộc bạo loạn ở Kazakhstan là một âm mưu đảo chính

VOV.VN - Ngày 10/1, phát biểu tại cuộc họp bất thường của Hội đồng An ninh Tập thể của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể được tổ chức qua video, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaev tuyên bố, bạo loạn ở nước này là một âm mưu đảo chính.

Tình hình tại Kazakhstan được kiểm soát, CSTO tổ chức họp trực tuyến
Tình hình tại Kazakhstan được kiểm soát, CSTO tổ chức họp trực tuyến

VOV.VN - Các nhà chức trách Kazakhstan tuyên bố đã ổn định tình hình trên khắp đất nước sau khi bạo lực bùng phát nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) ngày 10/1 cũng có cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tình hình quốc gia Trung Á này.

Tình hình tại Kazakhstan được kiểm soát, CSTO tổ chức họp trực tuyến

Tình hình tại Kazakhstan được kiểm soát, CSTO tổ chức họp trực tuyến

VOV.VN - Các nhà chức trách Kazakhstan tuyên bố đã ổn định tình hình trên khắp đất nước sau khi bạo lực bùng phát nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) ngày 10/1 cũng có cuộc họp trực tuyến để thảo luận về tình hình quốc gia Trung Á này.