Tổng thống Putin để ngỏ khả năng đàm phán giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Ông Putin khẳng đình, việc cấp quốc tịch Nga cho người dân Ukraine chỉ mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/4 để ngỏ khả năng đàm phán với Ukraine về vấn đề cấp quốc tịch Nga cho người dân Ukraine khi khẳng định điều này chỉ mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Washington Examiner

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, Nga và Ukraine có thể đạt được thỏa hiệp bởi hai nước có rất nhiều điểm chung và bản thân ông cũng nhiều lần tuyên bố, Nga và Ukraine là hai nước anh em.

“Nga và Ucraina có cơ hội đi đến thỏa thuận vì chúng ta có nhiều điểm chung. Tôi đã nói nhiều lần rằng, người Nga và người Ukraine là những người anh em và còn hơn thế nữa với những đặc điểm chung về văn hóa, ngôn ngữ và lịch sử. Và nếu chúng tôi có quyền công dân chung, tôi nghĩ cả người Ukraine và người Nga sẽ được hưởng lợi từ đó. Chúng ta sẽ mạnh mẽ và thành công hơn”, ông Putin nhấn mạnh.

Hồi cuối tuần trước, Tổng thống Nga Putin đã lần đầu tiên đề cập tới khả năng đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu Nga cho toàn bộ người dân Ukraine, sau khi ông Volodymyr Zelensky đắc cử Tổng thống nước này. Không giống như Tổng thống sắp mãn nhiệm Poroshenko, ông Zelensky đã tỏ ra khá mềm mỏng khi tuyên bố các nhà lãnh đạo Nga nên chờ đợi đến khi có nhiều người Ukraine mong muốn điều  này, đồng thời đề nghị cấp quốc tịch Ukraine cho người dân Nga. Trước đó, Tổng thống đắc cử Zelensky cũng tuyên bố sẵn sàng đàm phán và thảo luận những điều kiện mới về cùng tồn tại giữa Ukraine và Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu cho người dân miền Đông Ukraine
Nga đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu cho người dân miền Đông Ukraine

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Ukraine Zelensky đã gọi động thái này là “gây hấn”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường trừng phạt nhằm vào Nga.

Nga đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu cho người dân miền Đông Ukraine

Nga đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu cho người dân miền Đông Ukraine

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Ukraine Zelensky đã gọi động thái này là “gây hấn”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường trừng phạt nhằm vào Nga.

Hộ chiếu người Donbass: Phép thử với quan hệ Nga-Ukraine
Hộ chiếu người Donbass: Phép thử với quan hệ Nga-Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin hôm 24/4 ký một sắc lệnh nhằm đơn giản hóa thủ tục xin cấp hộ chiếu Nga cho cư dân sinh sống ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine.

Hộ chiếu người Donbass: Phép thử với quan hệ Nga-Ukraine

Hộ chiếu người Donbass: Phép thử với quan hệ Nga-Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin hôm 24/4 ký một sắc lệnh nhằm đơn giản hóa thủ tục xin cấp hộ chiếu Nga cho cư dân sinh sống ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine.

Điện Kremlin: Còn quá sớm để nói về khả năng hợp tác Nga - Ukraine
Điện Kremlin: Còn quá sớm để nói về khả năng hợp tác Nga - Ukraine

VOV.VN - Điện Kremlin cho biết, Nga tôn trọng sự lựa chọn của người dân Ukraine song sẽ chỉ đánh giá Tổng thống mới của Ukraine dựa trên hành động.

Điện Kremlin: Còn quá sớm để nói về khả năng hợp tác Nga - Ukraine

Điện Kremlin: Còn quá sớm để nói về khả năng hợp tác Nga - Ukraine

VOV.VN - Điện Kremlin cho biết, Nga tôn trọng sự lựa chọn của người dân Ukraine song sẽ chỉ đánh giá Tổng thống mới của Ukraine dựa trên hành động.

Nga-Ukraine khẩu chiến tại Hội đồng Bảo an về vấn đề hộ chiếu
Nga-Ukraine khẩu chiến tại Hội đồng Bảo an về vấn đề hộ chiếu

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia tuyên bố Nga không ép buộc các công dân ở miền Đông Ukraine phải xin hộ chiếu Nga.

Nga-Ukraine khẩu chiến tại Hội đồng Bảo an về vấn đề hộ chiếu

Nga-Ukraine khẩu chiến tại Hội đồng Bảo an về vấn đề hộ chiếu

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia tuyên bố Nga không ép buộc các công dân ở miền Đông Ukraine phải xin hộ chiếu Nga.