Tổng thống Putin: Đối thoại là nền tảng của sự ngừng bắn

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cho rằng đối thoại với sự tham gia của tất cả các bên tại Ukraine là nền tảng của sự ngừng bắn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)

Trong một phát biểu hôm 22/6, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh rằng đối thoại với sự tham gia của tất cả các bên tại Ukraine cần phải được bắt đầu như là nền tảng của sự ngừng bắn. Theo đó, tìm kiếm sự thỏa hiệp có thể chấp nhận được cho các bên tại Ukraine. Tổng thống Putin hôm qua cũng lên tiếng ủng hộ lệnh ngừng bắn đơn phương trong 1 tuần của Tổng thống Ukraine Poroshenko, bắt đầu áp dụng từ đêm 20/6.

Cùng ngày hôm nay, Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng cho rằng, nếu không có một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và các bên tại Ukraine không bắt đầu các cuộc đối thoại trực tiếp, thì Ukraine sẽ không thể hạ nhiệt chiến sự tại miền Đông nước này. Ngoại trưởng Lavrov cũng có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry về tình hình Ukraine trong bối cảnh Tổng thống Poroshenko tuyên bố ngừng bắn.

Giao tranh và đụng độ vẫn tiếp diễn tại miền Đông Ukraine trong ngày hôm qua, báo hiệu một viễn cảnh hòa bình không dễ dàng tại quốc gia Đông Âu này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin chứng kiến Rosneft Nga ký hợp đồng với PV OIL
Tổng thống Putin chứng kiến Rosneft Nga ký hợp đồng với PV OIL

VOV.VN - Đến năm 2039, Rosneft sẽ cung cấp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất 6 triệu tấn dầu ESPO mỗi năm.

Tổng thống Putin chứng kiến Rosneft Nga ký hợp đồng với PV OIL

Tổng thống Putin chứng kiến Rosneft Nga ký hợp đồng với PV OIL

VOV.VN - Đến năm 2039, Rosneft sẽ cung cấp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất 6 triệu tấn dầu ESPO mỗi năm.

Tổng thống Putin, Obama gặp gỡ: Hy vọng mới cho cuộc khủng hoảng  Ukraine
Tổng thống Putin, Obama gặp gỡ: Hy vọng mới cho cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Tại lễ kỷ niệm cuộc đổ bộ Normandy, Tổng thống Nga cũng đã có cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Ukraine.

Tổng thống Putin, Obama gặp gỡ: Hy vọng mới cho cuộc khủng hoảng  Ukraine

Tổng thống Putin, Obama gặp gỡ: Hy vọng mới cho cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Tại lễ kỷ niệm cuộc đổ bộ Normandy, Tổng thống Nga cũng đã có cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Ukraine.

Hai Tổng thống Obama và Putin lần đầu tiên gặp nhau sau khủng hoảng Ukraine
Hai Tổng thống Obama và Putin lần đầu tiên gặp nhau sau khủng hoảng Ukraine

VOV.VN -G7 lần đầu tiên nhóm họp, Tân Tổng thống Ukraine, Ai Cập nhậm chức, bầu cử Quốc hội ở Kosovo, đánh bom ở Iraq...

Hai Tổng thống Obama và Putin lần đầu tiên gặp nhau sau khủng hoảng Ukraine

Hai Tổng thống Obama và Putin lần đầu tiên gặp nhau sau khủng hoảng Ukraine

VOV.VN -G7 lần đầu tiên nhóm họp, Tân Tổng thống Ukraine, Ai Cập nhậm chức, bầu cử Quốc hội ở Kosovo, đánh bom ở Iraq...

Nga phẫn nộ vì Ngoại trưởng Ukraine chửi thề  Tổng thống  Putin
Nga phẫn nộ vì Ngoại trưởng Ukraine chửi thề Tổng thống Putin

VOV.VN - Theo ông Pushkov, Moscow nên ngừng tất cả các cuộc đối thoại với Kiev và cắt đứt nguồn cung khí đốt cho Ukraine.

Nga phẫn nộ vì Ngoại trưởng Ukraine chửi thề  Tổng thống  Putin

Nga phẫn nộ vì Ngoại trưởng Ukraine chửi thề Tổng thống Putin

VOV.VN - Theo ông Pushkov, Moscow nên ngừng tất cả các cuộc đối thoại với Kiev và cắt đứt nguồn cung khí đốt cho Ukraine.

Mất chức vì chửi ông Putin, Ngoại trưởng Ukraine làm Đại sứ tại Nga ?
Mất chức vì chửi ông Putin, Ngoại trưởng Ukraine làm Đại sứ tại Nga ?

VOV.VN - Trong cuộc bỏ phiếu ngày 19/5, 319 nghị sĩ Ukraine đồng ý với phương án cách chức Ngoại trưởng Deshchitsa.

Mất chức vì chửi ông Putin, Ngoại trưởng Ukraine làm Đại sứ tại Nga ?

Mất chức vì chửi ông Putin, Ngoại trưởng Ukraine làm Đại sứ tại Nga ?

VOV.VN - Trong cuộc bỏ phiếu ngày 19/5, 319 nghị sĩ Ukraine đồng ý với phương án cách chức Ngoại trưởng Deshchitsa.