Tổng thống Putin, Obama gặp gỡ: Hy vọng mới cho cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Tại lễ kỷ niệm cuộc đổ bộ Normandy, Tổng thống Nga cũng đã có cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Ukraine.

Nước Pháp hôm qua (6/6) đã chứng kiến một bước ngoặt mới trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Buổi lễ kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ của quân đội khối Đồng minh vào các bãi biển vùng Normandy 6/6/1944), một trong những mốc quan trọng trong Chiến tranh thế giới thứ 2 đã trở thành dịp để Tổng thống Nga Vladimir Putin đối thoại với Tổng thống mới đắc cử của Ukraine. Một lệnh ngừng bắn giữa chính quyền Ukraine và các lực lượng đòi ly khai ở miền Đông có thể sẽ được thảo luận trong những ngày tới.

Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Putin dự lễ kỷ niệm trận Normandy tại Pháp (ảnh: AP)


Các nỗ lực nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã chứng kiến bước ngoặt mới vào hôm qua, với việc khởi động các cuộc đối thoại giữa Nga và Ukraine. Dù không chắc chắn cho tới những phút cuối, song cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống mới đắc cử Ukraine Poroshenko cũng đã diễn ra giữa ngày hôm qua tại lâu đài Bénouville, ngay trước bữa trưa với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo phương Tây nhân dịp lễ kỷ niệm lần thứ 70 cuộc đổ bộ của quân Đồng minh lên các bãi biển vùng Normandy. 

Trong một phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Nga Putin đã hoan nghênh cách tiếp cận của Tổng thống mới đắc cử Ukraine Poroshenko nhằm chấm dứt bạo lực tại Ukraine là tích cực.  Trong khi đó, ông Poroshenko cũng cho rằng, sự khởi đầu đối thoại này đang đứng trước cơ hội thành công lớn. Tuy nhiên, Tổng thống Nga cũng một lần nữa nhấn mạnh, Ukraine cần phải chứng tỏ thiện chí. Các chiến dịch trấn áp người biểu tình phải chấm dứt. Theo ông Putin, việc ngừng bắn ngay lập tức tại miền Đông Ukraine là cần thiết để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán.

 “Ukraine hiện rất cần các cuộc đối thoại, song không phải là giữa Nga với Ukraine, bởi Nga không phải là một bên tham chiến, mà là giữa chính quyền Ukraine và những người ủng hộ chế độ liên bang tại miền Đông,” ông Putin nói.” Tôi không thể khẳng định chắc chắn, các cuộc đối thoại này có thể diễn ra một cách chính thức hay không, song tôi chắc chắn một điều rằng,  nếu tất cả những điều này được thực thi thì các điều kiện sau đó sẽ được tạo ra để phát triển các mối quan hệ của chúng ta trong các lĩnh vực khác và đặc biệt là kinh tế.”

Theo một nguồn tin thân cận của Tổng thống Pháp Francois Hollande, các thể thức của một lệnh ngừng bắn tại Ukraine sẽ được thảo luận trong những ngày tới.

Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Putin cũng đã có các cuộc thảo luận với một loạt các nhà lãnh đạo phương Tây, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp Francois Hollande. Các cuộc gặp đều được đánh giá là rất tích cực.

Riêng cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Nga Putin khẳng định, hai nhà lãnh đạo đã có 2 cuộc gặp và các cuộc gặp đều “thực chất”. 

Không chỉ giới phân tích, người dân tại khu vực miền Đông Ukraine cũng kỳ vọng nhiều vào các hoạt động ngoại giao diễn ra hôm qua tại Pháp. Rất nhiều người đã bày tỏ mong muốn, Tổng thống mới đắc cử Poroshenko sẽ có những biện pháp hiệu quả nhằm chấm dứt những căng thẳng hiện nay và khôi phục ổn định tại khu vực.

Một người dân tại Lugansk bày tỏ:  “Tôi hy vọng Tổng thống mới đắc cử sẽ có các bước đi cụ thể nhằm chấm dứt căng thẳng. Ông đã cam kết ưu tiên cho việc hạ nhiệt căng thẳng tại miền Đông, tại Donetsk và Lugansk. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, song tôi hi vọng ông ấy sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn. Đây là mong muốn lớn nhất của chúng tôi.”

Rõ ràng, cuộc khủng hoảng tại Ukraine đang đứng trước cơ hội lớn. Song để những cơ hội không bị bỏ phí, thì nỗ lực và thiện chí của các bên liên quan là rất quan trọng. Chỉ khi các nước liên quan chấm dứt can thiệp quá sâu vào cuộc khủng hoảng này để người dân Ukraine tự định đoạt số phận của mình, thì cuộc khủng hoảng mới có thể chấm dứt. Và đúng như Tổng thống Nga Putin nói, các cuộc đối thoại là cần thiết, song không phải là giữa Nga với Ukraine, hay giữa Nga và phương Tây, mà là giữa những người Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên