Tổng thống Syria: Cuộc chiến “chống khủng bố” vẫn sẽ tiếp tục

VOV.VN - Ông Assad cho rằng, nếu chiếm được thành phố huyết mạch Aleppo thì việc giải phóng hoàn toàn đất nước sẽ chỉ mất chưa đầy 1 năm.

Tổng thống Syria Bashar Al-Assad hôm qua tuyên bố chính quyền của ông vẫn sẽ tiếp tục cuộc chiến "chống khủng bố", trong khi vẫn tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình.

Tổng thống Syria Bashar Al-Assad trong một chuyến thăm lực lượng quân đội Chính phủ Syria. (Ảnh: insidetheeyelive)
Trả lời phỏng vấn với hãng tin AFP, Tổng thống Assad khẳng định ông rất tin tưởng vào các cuộc đàm phán đang diễn ra. Tuy nhiên đàm phán không có nghĩa là chính quyền Damacus phải dừng cuộc chiến chống "khủng bố".

Tổng thống Assad bày tỏ lạc quan khi cho biết việc chiếm lại toàn bộ đất nước từ tay "khủng bố" là nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, sẽ cần phải một thời gian dài do có sự can dự của một số cường quốc trong khu vực.

Ông Assad cho rằng, nếu chiếm được thành phố huyết mạch Aleppo, cắt đứt các tuyến đường tiếp tế cho "khủng bố" từ Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan hay Iraq... thì việc giải phóng hoàn toàn đất nước sẽ chỉ kéo dài chưa đầy 1 năm. 
    
Lâu nay,  Mỹ và châu Âu cho rằng, khái niệm "khủng bố" của ông Assadkhông chỉ là các nhóm như Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, Al-Qaeda mà còn bao gồm cả các lực lượng nổi dậy do phương Tây và một số nước trong khu vực  hậu thuẫn.

Phát biểu của ông Assad đưa ra chỉ vài giờ sau khi tại Munich (Đức), Mỹ, Nga và hơn 10 quốc gia khác đã đạt được một thỏa thuận nhất trí chấm dứt “tình trạng thù địch” trong vòng một tuần để chuyển hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân Syria tại các khu vực bị chiến sự bao vây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Chi nhánh IS tại Libya là mối đe dọa lớn ở bên ngoài Syria và Iraq
Mỹ: Chi nhánh IS tại Libya là mối đe dọa lớn ở bên ngoài Syria và Iraq

VOV.VN - Theo đó, tổ chức IS đang hoạt động mạnh ở Libya, đánh chiếm được nhiều khu vực dầu mỏ ven biển...

Mỹ: Chi nhánh IS tại Libya là mối đe dọa lớn ở bên ngoài Syria và Iraq

Mỹ: Chi nhánh IS tại Libya là mối đe dọa lớn ở bên ngoài Syria và Iraq

VOV.VN - Theo đó, tổ chức IS đang hoạt động mạnh ở Libya, đánh chiếm được nhiều khu vực dầu mỏ ven biển...

NATO hối thúc Nga ngừng chiến dịch ném bom tại Syria
NATO hối thúc Nga ngừng chiến dịch ném bom tại Syria

VOV.VN -Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg kêu gọi Nga ngừng ngay các chiến dịch không kích tại Syria.

NATO hối thúc Nga ngừng chiến dịch ném bom tại Syria

NATO hối thúc Nga ngừng chiến dịch ném bom tại Syria

VOV.VN -Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg kêu gọi Nga ngừng ngay các chiến dịch không kích tại Syria.

Nga: “Các nước Arab có thể gây ra thế chiến nếu can thiệp vào Syria”
Nga: “Các nước Arab có thể gây ra thế chiến nếu can thiệp vào Syria”

VOV.VN- Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 12/2 cảnh báo nếu các nước Arab can thiệp vào cuộc chiến ở Syria, họ có thể gây ra một “Thế chiến mới”.

Nga: “Các nước Arab có thể gây ra thế chiến nếu can thiệp vào Syria”

Nga: “Các nước Arab có thể gây ra thế chiến nếu can thiệp vào Syria”

VOV.VN- Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 12/2 cảnh báo nếu các nước Arab can thiệp vào cuộc chiến ở Syria, họ có thể gây ra một “Thế chiến mới”.

Đối thoại về Syria: Các bên nhất trí ngừng những hành động thù địch
Đối thoại về Syria: Các bên nhất trí ngừng những hành động thù địch

VOV.VN- Ngày 12/2, các bên tham gia cuộc đối thoại về Syria thông báo đã nhất trí ngừng các hành động thù địch tại Syria sẽ bắt đầu trong vòng 1 tuần.

Đối thoại về Syria: Các bên nhất trí ngừng những hành động thù địch

Đối thoại về Syria: Các bên nhất trí ngừng những hành động thù địch

VOV.VN- Ngày 12/2, các bên tham gia cuộc đối thoại về Syria thông báo đã nhất trí ngừng các hành động thù địch tại Syria sẽ bắt đầu trong vòng 1 tuần.

470.000 người thiệt mạng sau 5 năm xung đột tại Syria
470.000 người thiệt mạng sau 5 năm xung đột tại Syria

VOV.VN - Tờ Người bảo vệ của Anh ngày 11/2 đưa tin, 470.000 người đã thiệt mạng sau 5 năm xung đột tại Syria.

470.000 người thiệt mạng sau 5 năm xung đột tại Syria

470.000 người thiệt mạng sau 5 năm xung đột tại Syria

VOV.VN - Tờ Người bảo vệ của Anh ngày 11/2 đưa tin, 470.000 người đã thiệt mạng sau 5 năm xung đột tại Syria.

Mỹ và đồng minh bất đồng về tiến độ chiến dịch chống IS ở Iraq, Syria
Mỹ và đồng minh bất đồng về tiến độ chiến dịch chống IS ở Iraq, Syria

VOV.VN- Trong khi Mỹ hối thúc đồng minh phải tăng tốc chiến dịch chống IS ở Syria và Iraq thì các đồng minh cho rằng, Mỹ chưa làm được những gì họ cam kết.

Mỹ và đồng minh bất đồng về tiến độ chiến dịch chống IS ở Iraq, Syria

Mỹ và đồng minh bất đồng về tiến độ chiến dịch chống IS ở Iraq, Syria

VOV.VN- Trong khi Mỹ hối thúc đồng minh phải tăng tốc chiến dịch chống IS ở Syria và Iraq thì các đồng minh cho rằng, Mỹ chưa làm được những gì họ cam kết.