Mỹ và đồng minh bất đồng về tiến độ chiến dịch chống IS ở Iraq, Syria

VOV.VN- Trong khi Mỹ hối thúc đồng minh phải tăng tốc chiến dịch chống IS ở Syria và Iraq thì các đồng minh cho rằng, Mỹ chưa làm được những gì họ cam kết.

Theo Reuters, phát biểu ngày 11/2 trong cuộc gặp tại Brussels với các Bộ trưởng Quốc phòng các nước, bao gồm cả đồng minh Saudi Arabia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter yêu cầu các đồng minh cần phải đóng góp nhiều hơn nữa vào cuộc chiến chống IS tại Syria và tốc độ của chiến dịch này cần phải đẩy nhanh hơn nữa.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter hối thúc các nước cần đẩy nhanh cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria. Ảnh AP
Mỹ hối thúc quyết liệt

Lời kêu gọi của ông Carter được đưa ra chỉ một ngày sau khi Pháp yêu cầu chính quyền của Tổng thống Barack Obama cần phải thể hiện rõ ràng về cam kết giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.

Ông Carter cho rằng, cần phải phân định rõ ràng giữa những nỗ lực về quân sự và ngoại giao: “Chúng ta cần chú tâm vào mục tiêu chống lại IS, và chiến dịch này sẽ vẫn tiếp diễn vì IS cần phải bị đánh bại dù cuộc nội chiến tại Syria có diễn ra như thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, nếu cuộc nội chiến tại Syria chấm dứt, việc đánh bại IS sẽ dễ dàng hơn”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hy vọng, cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng các nước đồng minh sẽ giúp Mỹ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ cho việc Mỹ tiến hành các chiến dịch quân sự nhằm giành lại các thành trì của IS như Raqqa ở Syria và Mosul ở Iraq.

Ông Carter đã đưa ra một danh sách dài những yêu cầu cho các đồng minh về việc tăng cường năng lực quân sự cho quân đội Iraq, trong đó bao gồm việc huấn luyện binh sĩ và hỗ trợ thông tin tình báo và trinh sát cho quân đội nước này. Theo ông Carter, những nước không thể đóng góp về mặt quân sự có thể hỗ trợ bằng nhiều cách khác như phong tỏa nguồn tài chính của IS.

“Sau mỗi chiến thắng, chúng ta đều nhìn lại và nhớ rất rõ rằng ai đã cùng tham gia vào cuộc chiến”, ông Carter nói và khẳng định, cuộc chiến chống IS sẽ diễn ra nhanh hơn nếu “mọi quốc gia tham dự cuộc họp này có thể làm được nhiều hơn nữa”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự đoán, liên quân sẽ giành được “những thắng lợi rõ ràng” trên mặt đất trong những tuần sắp tới, có thể là chiếm lại được những vùng lãnh thổ đang nằm trong tay IS, tiêu diệt thủ lĩnh hay phá hủy các công trình của chúng.

Người phát ngôn quân đội Saudi Arabia, Chuẩn tướng Ahmed Asseri, tuyên bố, Saudi Arabia sẵn sàng đưa quân sang Syria nếu liên quân chấp thuận. Ông Asseri nói: “Ngày hôm nay, chúng tôi đã trao đổi với nhau ở cấp độ chiến lược”.

Máy bay của liên quân cất cánh từ tàu sân bay tham gia không kích IS. Ảnh Reuters
Cũng trong cuộc gặp này, ông Carter và giới chức Mỹ cũng kỳ vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của giới chức quân đội các nước đồng minh dù họ chưa thể đưa ra những cam kết mạnh mẽ nếu không được quốc hội các nước nói trên thông qua. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng các nước tham gia cuộc gặp vẫn chưa thống nhất được thời điểm đánh chiếm lại Raqqa và Mosul.

Trước đó, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ thận trọng cho rằng, lực lượng Iraq khó có thể giành lại Mosul trong năm 2016, bất chấp những kỳ vọng từ phía Baghdad.

Trong khi đó, ông Carter cho rằng, việc đánh chiếm lại Raqqa và Mosul cần phải được tiến hành “càng sớm càng tốt”. Ngoài ra, ông Carter cũng nêu rõ việc cần thiết hiện nay là ngăn chặn sự lan rộng của IS ra khỏi lãnh thổ Syria và Iraq, đặc biệt là ở Libya.

Đồng minh hoài nghi

Ngay cả khi các bên đạt được đồng thuận về một kế hoạch quân sự nhằm vào IS, các nước đồng minh vẫn không hết ngoài nghi về chính sách của Mỹ tại Syria, nhất là khi Mỹ tìm cách giới hạn dần vai trò của mình trong cuộc nội chiến tại đây.

Một khu vực tại Syria bị trúng bom do liên quân thả xuống các mục tiêu IS. Ảnh Reuters
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã lên tiếng hoài nghi về cam kết của Mỹ trong việc giải quyết cuộc nội chiến tại Syria, trong khi đó, phe đối lập ôn hòa tại đây khẳng định, Mỹ gây sức ép buộc họ phải tham gia đàm phán về hòa bình tại Syria trong khi sự hỗ trợ của Mỹ dành cho họ trên chiến trường ngày một ít dần.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã lên tiếng chỉ trích Mỹ vì ủng hộ lực lượng PYD người Kurd tại Syria và cho rằng, việc Mỹ không hiểu được bản chất thực sự của lực lượng này đã biến toàn bộ khu vực trở thành “biển máu”.

Về phần mình, các nước đồng minh NATO tuyên bố, họ đang tập trung giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria. NATO cho biết, họ sẽ tìm cách chặn dòng người tị nạn đến châu Âu qua Biển Aegean bằng cách cử các binh sĩ của mình tham gia tuần tra trên biển để ngăn chặn những kẻ tìm cách đưa người vượt biển trái phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Chi nhánh IS tại Libya là mối đe dọa lớn ở bên ngoài Syria và Iraq
Mỹ: Chi nhánh IS tại Libya là mối đe dọa lớn ở bên ngoài Syria và Iraq

VOV.VN - Theo đó, tổ chức IS đang hoạt động mạnh ở Libya, đánh chiếm được nhiều khu vực dầu mỏ ven biển...

Mỹ: Chi nhánh IS tại Libya là mối đe dọa lớn ở bên ngoài Syria và Iraq

Mỹ: Chi nhánh IS tại Libya là mối đe dọa lớn ở bên ngoài Syria và Iraq

VOV.VN - Theo đó, tổ chức IS đang hoạt động mạnh ở Libya, đánh chiếm được nhiều khu vực dầu mỏ ven biển...

Tây Ban Nha bắt 7 kẻ tình nghi liên quan đến IS
Tây Ban Nha bắt 7 kẻ tình nghi liên quan đến IS

VOV.VN -Cảnh sát Tây Ban Nha vừa bắt giữ 7 phần tử thánh chiến liên quan đến Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhóm Jabhat al-Nusra.

Tây Ban Nha bắt 7 kẻ tình nghi liên quan đến IS

Tây Ban Nha bắt 7 kẻ tình nghi liên quan đến IS

VOV.VN -Cảnh sát Tây Ban Nha vừa bắt giữ 7 phần tử thánh chiến liên quan đến Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhóm Jabhat al-Nusra.

Canada kết thúc sứ mệnh chống IS tại Iraq và Syria
Canada kết thúc sứ mệnh chống IS tại Iraq và Syria

VOV.VN - Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo nước này sẽ kết thúc sứ mệnh chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria. 

Canada kết thúc sứ mệnh chống IS tại Iraq và Syria

Canada kết thúc sứ mệnh chống IS tại Iraq và Syria

VOV.VN - Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo nước này sẽ kết thúc sứ mệnh chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria. 

Nô lệ tình dục IS lập đội quân trả thù khủng bố
Nô lệ tình dục IS lập đội quân trả thù khủng bố

Lực lượng “Quý cô mặt trời” được thành lập để trả thù bọn khủng bố IS, những phụ nữ này bị IS bắt giam và biến thành nô lệ tình dục.

Nô lệ tình dục IS lập đội quân trả thù khủng bố

Nô lệ tình dục IS lập đội quân trả thù khủng bố

Lực lượng “Quý cô mặt trời” được thành lập để trả thù bọn khủng bố IS, những phụ nữ này bị IS bắt giam và biến thành nô lệ tình dục.

Nga bắt 7 kẻ tình nghi khủng bố có liên hệ với IS
Nga bắt 7 kẻ tình nghi khủng bố có liên hệ với IS

VOV.VN - Những kẻ tình nghi khủng bố có liên hệ với IS này bị bắt giữ ngày 7/2 tại thành phố Yekaterinburg, ở miền Trung nước Nga.

Nga bắt 7 kẻ tình nghi khủng bố có liên hệ với IS

Nga bắt 7 kẻ tình nghi khủng bố có liên hệ với IS

VOV.VN - Những kẻ tình nghi khủng bố có liên hệ với IS này bị bắt giữ ngày 7/2 tại thành phố Yekaterinburg, ở miền Trung nước Nga.