Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ chỉ muốn con em Hồi giáo bị giết hại

VOV.VN - Ông Recep Tayyip Erdogan đã lớn tiếng chỉ trích rằng phương Tây, bao gồm cả Mỹ “thích đứng nhìn con em người Hồi giáo bị sát hại”.

AFP dẫn tuyên bố nói trên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ngày 29/11 khi tại Hội nghị của Ủy ban Hợp tác Kinnh tế và Thương mại thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, khi được hỏi về quan điểm của phương Tây về thế giới đạo Hồi. 

“Hãy tin lời tôi, họ (phương Tây) không thích chúng ta. Họ làm ra vẻ là bạn bè của chúng ta, nhưng họ lại muốn chúng ta phải chết. Họ thích chứng kiến con cháu chúng ta bị giết hại. Chúng ta còn phải chịu cảnh này đến bao giờ?”, ông Erdogan tuyên bố. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan (Ảnh AP)

Tổng thống Erdogan là một người Hồi giáo cứng rắn luôn sẵn sàng chỉ trích phương Tây. Trong một bài phát biểu trước đó, ông coi phương Tây là “những kẻ xa lạ” có lợi ích duy nhất tại Trung Đông là khai thác cạn kiệt tài nguyên tại đây. 

“Tôi muốn nói thẳng rằng chỉ có chúng ta mới tự giải quyết được vấn đề của mình. Những kẻ xa lạ kia chỉ yêu dầu mỏ, vàng, kim cương và nhân công rẻ mạt của thế giới Hồi giáo. Chúng thích kích động xung đột, giao tranh trong thế giới Hồi giáo”, ông Erdogan nói. 

Tổng thống Erdogan nhấn mạnh: “Cách duy nhất để vượt qua khủng hoảng tại thế giới Hồi giáo là các nước cần phải thống nhất, đoàn kết và liên minh với nhau”. 

“Hãy tin tôi, chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề nếu chúng ta đoàn kết. Nếu chúng ta cùng hành động, chúng ta có thể chấm dứt sự cô độc của người Palestine đã kéo dài gần một thập kỷ qua. Chúng ta có thể chấm dứt đổ máu tại Iraq và ngăn chặn trẻ em Syria bị giết hại”, ông Erdogan khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ cấm công dân vượt biên sang Syria chống IS
Thổ Nhĩ Kỳ cấm công dân vượt biên sang Syria chống IS

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, công dân Thổ Nhĩ Kỳ không được phép trở thành một phần của cuộc chiến tại Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ cấm công dân vượt biên sang Syria chống IS

Thổ Nhĩ Kỳ cấm công dân vượt biên sang Syria chống IS

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, công dân Thổ Nhĩ Kỳ không được phép trở thành một phần của cuộc chiến tại Syria.

Khoảng 400.000 người Kobani chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tránh IS
Khoảng 400.000 người Kobani chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tránh IS

VOV.VN - Theo những người tỵ nạn, cuộc sống tại Kobani (Syria) thiếu dịch vụ y tế, nhà vệ sinh, nước, điện, lương thực trong khi mùa đông đang đến gần.

Khoảng 400.000 người Kobani chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tránh IS

Khoảng 400.000 người Kobani chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tránh IS

VOV.VN - Theo những người tỵ nạn, cuộc sống tại Kobani (Syria) thiếu dịch vụ y tế, nhà vệ sinh, nước, điện, lương thực trong khi mùa đông đang đến gần.

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích các vụ không kích tại Iraq và Syria
Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích các vụ không kích tại Iraq và Syria

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã lên tiếng chỉ trích các vụ không kích của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích các vụ không kích tại Iraq và Syria

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích các vụ không kích tại Iraq và Syria

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã lên tiếng chỉ trích các vụ không kích của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Thổ Nhĩ Kỳ: Chìm thuyền chở 40 người nhập cư, 10 người thiệt mạng
Thổ Nhĩ Kỳ: Chìm thuyền chở 40 người nhập cư, 10 người thiệt mạng

VOV.VN - Một thuyền chở khoảng 40 người di cư bất hợp pháp gặp nạn khi đang tới gần khu vực eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ làm ít nhất 10 người chết.

Thổ Nhĩ Kỳ: Chìm thuyền chở 40 người nhập cư, 10 người thiệt mạng

Thổ Nhĩ Kỳ: Chìm thuyền chở 40 người nhập cư, 10 người thiệt mạng

VOV.VN - Một thuyền chở khoảng 40 người di cư bất hợp pháp gặp nạn khi đang tới gần khu vực eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ làm ít nhất 10 người chết.

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí huấn luyện 2.000 tay súng đối lập ở Syria
Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí huấn luyện 2.000 tay súng đối lập ở Syria

VOV.VN - Dự kiến, việc huấn luyện sẽ diễn ra từ cuối tháng 12/2014.  

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí huấn luyện 2.000 tay súng đối lập ở Syria

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí huấn luyện 2.000 tay súng đối lập ở Syria

VOV.VN - Dự kiến, việc huấn luyện sẽ diễn ra từ cuối tháng 12/2014.  

Các tay súng IS bắn trả dữ dội vào biên giới Thổ Nhĩ Kỳ
Các tay súng IS bắn trả dữ dội vào biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm qua liên tục bắn phá ác liệt vào khu vực sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ của Syria.

Các tay súng IS bắn trả dữ dội vào biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

Các tay súng IS bắn trả dữ dội vào biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm qua liên tục bắn phá ác liệt vào khu vực sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ của Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Mỹ vũ trang cho người Kurd
Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Mỹ vũ trang cho người Kurd

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ xem các tay súng người Kurd là một phần trong mạng lưới của Đảng Công nhân người Kurd.

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Mỹ vũ trang cho người Kurd

Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Mỹ vũ trang cho người Kurd

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ xem các tay súng người Kurd là một phần trong mạng lưới của Đảng Công nhân người Kurd.

Vụ tấn công đội tàu cứu trợ Thổ Nhĩ Kỳ: ICC không truy tố Israel
Vụ tấn công đội tàu cứu trợ Thổ Nhĩ Kỳ: ICC không truy tố Israel

VOV.VN -Giới quan sát cho rằng quyết định vừa nêu của ICC có thể sẽ khiến nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tức giận

Vụ tấn công đội tàu cứu trợ Thổ Nhĩ Kỳ: ICC không truy tố Israel

Vụ tấn công đội tàu cứu trợ Thổ Nhĩ Kỳ: ICC không truy tố Israel

VOV.VN -Giới quan sát cho rằng quyết định vừa nêu của ICC có thể sẽ khiến nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tức giận