Tổng thống Trump đề cập khả năng rút khỏi NATO
VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Telegraph, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang cân nhắc khả năng rút khỏi NATO, với lập luận rằng liên minh này chưa thể hiện mức độ hỗ trợ quân sự cần thiết cho chiến dịch của ông nhằm vào Iran.
Khi được hỏi liệu Mỹ có xem xét lại vai trò của mình trong NATO sau cuộc xung đột hay không, ông Trump đáp: “Tôi nghĩ điều đó khó có thể đảo ngược…Tôi chưa bao giờ thực sự bị NATO thuyết phục. Tôi luôn cho rằng họ chỉ là ‘hổ giấy’ và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng hiểu rõ điều đó".
Trong bối cảnh hiện nay, các thành viên NATO vẫn tỏ ra thận trọng trước lời kêu gọi triển khai khí tài nhằm tái khai thông eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ huyết mạch đã bị Iran phong tỏa sau các đợt tấn công của Mỹ và Israel.
Trước đó, trong bài đăng trên nền tảng Truth Social chiều 31/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra hai “lựa chọn” đối với những quốc gia đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nhiên liệu hàng không do eo biển Hormuz bị phong tỏa, trong đó có Vương quốc Anh - quốc gia từng từ chối tham gia vào chiến dịch tấn công Iran.
Theo ông Trump, phương án thứ nhất là mua nhiên liệu máy bay từ Mỹ - nguồn cung mà Washington khẳng định đang dồi dào. Phương án thứ hai, mang tính thách thức hơn, là các quốc gia này cần “tự tìm lại dũng khí”, tiến ra khu vực eo biển Hormuz để đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho mình.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh rằng những nước như Vương quốc Anh cần bắt đầu làm quen với việc tự bảo vệ lợi ích của mình, bởi Washington sẽ không còn đóng vai trò hỗ trợ châu Âu như trước.