New Zealand đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong

VOV.VN -Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters hôm 28/7 thông báo, nước này đã đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong (Trung Qu

Ngoài ra, theo ông Peters, New Zealand còn thực hiện một số thay đổi  trong chính sách sau khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh mới cho đặc khu hành chính này.

(Ảnh: Depositphotos)

(Ảnh: Depositphotos)

Ngoại trưởng New Zealand cho biết thêm, nước này sẽ áp đặt 1 số quy định mới trong việc xuất khẩu các mặt hàng hóa công nghệ và quân sự sang Hong Kong, cho giống với các quy định mà New Zealand đang áp đặt với Trung Quốc.

Các cảnh báo về đi lại, du lịch tới Hong Kong cũng đang được cập nhật tới người dân New Zealand./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia và New Zealand phát triển công cụ dự báo bão trước 4 tháng
Australia và New Zealand phát triển công cụ dự báo bão trước 4 tháng

VOV.VN - Các nhà khoa học Australia và New Zealand đã phát triển thành công một công cụ có khả năng dự báo được thời điểm xuất hiện các cơn bão trước 4 tháng.

Australia và New Zealand phát triển công cụ dự báo bão trước 4 tháng

Australia và New Zealand phát triển công cụ dự báo bão trước 4 tháng

VOV.VN - Các nhà khoa học Australia và New Zealand đã phát triển thành công một công cụ có khả năng dự báo được thời điểm xuất hiện các cơn bão trước 4 tháng.

New Zealand không cấm Huawei
New Zealand không cấm Huawei

VOV.VN - Tuy nhiên, Huawei khó có thể cung cấp thiết bị viễn thông cho mạng 5G tại New Zealand

New Zealand không cấm Huawei

New Zealand không cấm Huawei

VOV.VN - Tuy nhiên, Huawei khó có thể cung cấp thiết bị viễn thông cho mạng 5G tại New Zealand

Lãnh đạo phe đối lập New Zealand bất ngờ từ chức trước bầu cử
Lãnh đạo phe đối lập New Zealand bất ngờ từ chức trước bầu cử

VOV.VN - Ông Todd Muller tuyên bố từ chức với lý do tự nhận thấy ông “không phải là nhà lãnh đạo tốt nhất của đảng đối lập, của đảng Dân tộc”.

Lãnh đạo phe đối lập New Zealand bất ngờ từ chức trước bầu cử

Lãnh đạo phe đối lập New Zealand bất ngờ từ chức trước bầu cử

VOV.VN - Ông Todd Muller tuyên bố từ chức với lý do tự nhận thấy ông “không phải là nhà lãnh đạo tốt nhất của đảng đối lập, của đảng Dân tộc”.

New Zealand chi thêm 150 triệu NZD mua thiết bị bảo hộ phòng Covid-19
New Zealand chi thêm 150 triệu NZD mua thiết bị bảo hộ phòng Covid-19

VOV.VN - New Zealand thông báo chi thêm 150 triệu NZD mua thiết bị bảo hộ để giúp những người làm việc ở nơi có nhiều nguy cơ hạn chế lây nhiễm Covid-19.

New Zealand chi thêm 150 triệu NZD mua thiết bị bảo hộ phòng Covid-19

New Zealand chi thêm 150 triệu NZD mua thiết bị bảo hộ phòng Covid-19

VOV.VN - New Zealand thông báo chi thêm 150 triệu NZD mua thiết bị bảo hộ để giúp những người làm việc ở nơi có nhiều nguy cơ hạn chế lây nhiễm Covid-19.