Tổng thống Ukraine nêu loạt đề xuất trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Trong bài phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Mỹ hôm nay (16/3), Tổng thống Zelensky một lần nữa kêu gọi thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine. Ông Zelensky cũng đưa ra phương án thay thế trong trường hợp yêu cầu này không được thực hiện.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, nếu thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine là đòi hỏi quá nhiều thì Ukraine sẽ đưa ra giải pháp thay thế. "Các bạn đều biết những hệ thống phòng thủ tên lửa mà chúng tôi cần, chẳng hạn như hệ thống S-300 cùng những hệ thống khác".

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng, các máy bay mà Mỹ đã có sẵn cần phải ở trên bầu trời Ukraine, bảo vệ Ukraine khi Nga đang tiếp tục cuộc tấn công.

“Máy bay có thể giúp Ukraine, giúp châu Âu. Các bạn biết chúng và các bạn có chúng. Nhưng chúng ở trên Trái Đất, không phải trên bầu trời Ukraine. Chúng không bảo vệ người dân của chúng tôi”.

Ông Zelensky cũng kêu gọi Mỹ hành động nhiều hơn trong “thời điểm đen tối” của Ukraine. “Trong thời kỳ đen tối nhất đối với đất nước chúng tôi, đối với cả châu Âu, tôi kêu gọi các bạn hãy làm nhiều hơn nữa. Các gói trừng phạt mới là cần thiết và cần được áp đặt liên tục cho đến khi bộ máy quân sự của Nga ngừng hoạt động”.

Tổng thống Zelensky gợi ý Mỹ nên trừng phạt tất cả các chính trị gia Nga, đồng thời nhấn mạnh, cần phải có “những thể chế mới và liên minh mới” để ngăn chặn chiến tranh.

"Chúng tôi đề xuất thành lập một hiệp hội gồm các quốc gia có trách nhiệm, có sức mạnh và ý chí để ngăn chặn xung đột ngay lập tức, thậm chí cung cấp tất cả các hỗ trợ cần thiết trong 24 giờ, trong đó có cả vũ khí cùng các biện pháp trừng phạt, hỗ trợ nhân đạo, chính trị, hỗ trợ, tài chính, mọi thứ cần thiết để giữ hòa bình và nhanh chóng cứu thế giới”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông Zelensky nhiều lần kêu gọi NATO thiết lập vùng cấm bay để bảo vệ nước này khỏi các đợt không kích của Nga. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ đã thể hiện quan điểm rõ ràng và nhất quán rằng họ sẽ không cân nhắc phương án lập vùng cấm bay ở Ukraine vì lo ngại những hệ quả nguy hiểm. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng có chung quan điểm cho rằng thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine "có thể kích động một cuộc chiến tranh toàn diện ở châu Âu"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cân nhắc cung cấp “UAV sát thủ” cho Ukraine
Mỹ cân nhắc cung cấp “UAV sát thủ” cho Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng đang cân nhắc khả năng trang bị cho Ukraine UAV Switchblade – như một phần của gói viện trợ quân sự mới mà Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ thảo luận trong ngày hôm nay.

Mỹ cân nhắc cung cấp “UAV sát thủ” cho Ukraine

Mỹ cân nhắc cung cấp “UAV sát thủ” cho Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng đang cân nhắc khả năng trang bị cho Ukraine UAV Switchblade – như một phần của gói viện trợ quân sự mới mà Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ thảo luận trong ngày hôm nay.

Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Đức ngừng mua khí đốt tự nhiên của Nga
Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Đức ngừng mua khí đốt tự nhiên của Nga

VOV.VN - Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng khổng lồ E.ON của Đức, ông Leonhard Birnbaum cho biết, tập đoàn này sẽ ngừng mua khí đốt tự nhiên từ các công ty Nga, nhưng không có kế hoạch rút khỏi Dòng chảy phương Bắc 1.

Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Đức ngừng mua khí đốt tự nhiên của Nga

Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Đức ngừng mua khí đốt tự nhiên của Nga

VOV.VN - Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng khổng lồ E.ON của Đức, ông Leonhard Birnbaum cho biết, tập đoàn này sẽ ngừng mua khí đốt tự nhiên từ các công ty Nga, nhưng không có kế hoạch rút khỏi Dòng chảy phương Bắc 1.

Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu thông qua quyết định trục xuất Nga
Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu thông qua quyết định trục xuất Nga

VOV.VN - Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu (PACE) ngày 15/3 đã bỏ phiếu trục xuất Nga ra khỏi tổ chức này, sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu thông qua quyết định trục xuất Nga

Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu thông qua quyết định trục xuất Nga

VOV.VN - Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu (PACE) ngày 15/3 đã bỏ phiếu trục xuất Nga ra khỏi tổ chức này, sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov: Ukraine không thể sở hữu những vũ khí đe dọa Nga
Ngoại trưởng Lavrov: Ukraine không thể sở hữu những vũ khí đe dọa Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 15/3 tuyên bố Ukraine không thể có vũ khí tạo ra mối đe dọa thực tế đối với Nga.

Ngoại trưởng Lavrov: Ukraine không thể sở hữu những vũ khí đe dọa Nga

Ngoại trưởng Lavrov: Ukraine không thể sở hữu những vũ khí đe dọa Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 15/3 tuyên bố Ukraine không thể có vũ khí tạo ra mối đe dọa thực tế đối với Nga.