Tổng thống Venezuela: Phe đối lập phải từ bỏ âm mưu chống phá

VOV.VN - Chính phủ Venezuela và phe đối lập nước này nhất trí nối lại đối thoại tại Barbados, hướng tới tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng.

Chính phủ Venezuela và phe đối lập nước này vừa tỏ rõ thiện chí hướng tới tìm kiếm một giải pháp “đồng nhất và hợp hiến” nhằm giải quyết những bế tắc chính trị hiện nay tại quốc gia Nam Mỹ này.

Chính phủ và phe đối lập Venezuela nối lại các cuộc đối thoại hòa bình. (Ảnh: Reuters).

Hai bên hôm qua (7/7) nhất trí nối lại đối thoại tại Barbados trong tuần này, dưới sự trung gian của Na Uy, nước từng đăng cai vòng đàm phán tại Oslo hồi tháng 5/2019. Cùng với thông báo chính thức từ chính phủ Na Uy, Bộ trưởng Truyền thông Venezuela Jorge Rodriguez cho biết, các đại diện Chính phủ nước này và phe đối lập sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán mà Na Uy đứng ra làm trung gian hòa giải. Về phần mình, thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido cũng đã ra tuyên bố xác nhận phe đối lập sẽ tham gia cuộc đối thoại dự kiến được tổ chức tại đảo quốc vùng Caribe.

Bất chấp cuộc đàm phán gần đây nhất giữa đại diện hai bên tại Oslo kết thúc gần như không đạt tiến triển gì, Tổng thống Venezuela đương nhiệm Maduro ủng hộ mạnh mẽ và bày tỏ tin tưởng vào tiến trình đàm phán, khẳng định chính phủ nước này sẵn sàng tiếp tục đối thoại với phe đối lập. Ông Maduro vẫn kiên định với lập trường cho rằng, con đường duy nhất giúp Venezuela thoát khỏi khủng hoảng là đối thoại dựa trên Hiến pháp, hòa bình và dân chủ. Trong lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 208 năm ngày Độc lập của Venezuela cách đây vài ngày, Tổng thống Maduro một lần nữa nhắc lại, phe đối lập phải từ bỏ những âm mưu chống phá, các kế hoạch gây bất ổn vì tương lai của đất nước, đồng thời khẳng định ý chí và cam kết của chính phủ trong việc đạt được những thỏa thuận chính trị thông qua đối thoại để hướng tới hòa bình:

“Tuần tới, sẽ có một tin tốt lành gửi tới toàn thể người dân liên quan tới các cuộc đối thoại. Tôi nhiều lần nhấn mạnh với trưởng đoàn đàm phán chính phủ rằng, cần phải thiết lập một bàn đàm phán thường trực vì hòa bình. Chúng ta sẽ làm được điều này với niềm tin và ý chí chính trị. Tôi tin vào đất nước, người dân Venezuela và luôn mong muốn mang lại một tương lai tươi sáng cho đất nước”, Tổng thống Maduro nói.

Về phần mình, lãnh đạo phe đối lập Venezuela Guaido cũng vừa lưu ý vai trò trung gian của Na Uy trong việc giải quyết khủng hoảng tại quốc gia Nam Mỹ này. Khẳng định sẵn sàng tổ chức đối thoại với Tổng thống Maduro để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra, ông Guaido còn tỏ rõ thiện chí phối hợp với Tổng thống Nga và các nhà lãnh đạo khác về vấn đề tương lai của Venezuela. Đây được xem là một tín hiệu tích cực cho nỗ lực giải quyết khủng hoảng tại Venezuela khi tháng trước phe đối lập vẫn tuyên bố không có hứng thú với các cuộc đàm phán vì “bất cứ điều gì không đưa tới kết quả ông Maduro từ chức đều vô dụng”.

Hiện chưa rõ, cuộc đối thoại lần này có mang lại đột phá hay không cho tương lai của đất nước Venezuela sau thời gian dài sóng gió, song giới quan sát đánh giá tình hình có vẻ như khả quan khi chính phủ và phe đối lập gần đây đều tỏ rõ thiện chí hướng tới sớm chấm dứt khủng hoảng chính trị tại nước này.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN) cuối tuần qua, giáo sư về khoa học chính trị tại Đại học Quốc tế Florida, ông Eduardo Gamarra đưa ra nhận định rằng, đàm phán có lẽ là lối thoát duy nhất và can thiệp quân sự ít có khả năng nằm trong số các lựa chọn nhằm giải quyết tình trạng hỗn loạn hiện nay tại Venezuela./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Venezuela khẳng định không thay đổi vị trí Bộ trưởng quốc phòng
Venezuela khẳng định không thay đổi vị trí Bộ trưởng quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua (7/7) cho biết, Bộ trưởng quốc phòng Vladimir Padrino vẫn sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí của mình.

Venezuela khẳng định không thay đổi vị trí Bộ trưởng quốc phòng

Venezuela khẳng định không thay đổi vị trí Bộ trưởng quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua (7/7) cho biết, Bộ trưởng quốc phòng Vladimir Padrino vẫn sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí của mình.

Venezuela muốn Liên Hợp Quốc can thiệp để chống lại trừng phạt của Mỹ
Venezuela muốn Liên Hợp Quốc can thiệp để chống lại trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela William Castillo cho rằng, các lệnh trừng phạt theo kiểu “cưỡng chế đơn phương” cần phải được dỡ bỏ.

Venezuela muốn Liên Hợp Quốc can thiệp để chống lại trừng phạt của Mỹ

Venezuela muốn Liên Hợp Quốc can thiệp để chống lại trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela William Castillo cho rằng, các lệnh trừng phạt theo kiểu “cưỡng chế đơn phương” cần phải được dỡ bỏ.

Chính phủ và phe đối lập Venezuela nối lại các cuộc đối thoại hòa bình
Chính phủ và phe đối lập Venezuela nối lại các cuộc đối thoại hòa bình

VOV.VN - Lực lượng đối lập Venezuela sẽ gặp đại diện chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro tại Barbados trong các cuộc đối thoại do Na Uy làm hòa giải.

Chính phủ và phe đối lập Venezuela nối lại các cuộc đối thoại hòa bình

Chính phủ và phe đối lập Venezuela nối lại các cuộc đối thoại hòa bình

VOV.VN - Lực lượng đối lập Venezuela sẽ gặp đại diện chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro tại Barbados trong các cuộc đối thoại do Na Uy làm hòa giải.