Top 10 đại gia tài trợ nguồn tiền “khủng” cho bầu cử giữa kỳ Mỹ 2018

VOV.VN - Các tỷ phú đại gia này không tiếc hàng triệu USD tài trợ cho bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ và do đó có khả năng tác động mạnh lên nền chính trị nước này.

Tổ chức Center for Responsive Politics (CRP) phát hiện ra rằng xét tổng thể, các khoản tiền quyên góp cá nhân cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2018 chiếm đa số trong chiến dịch vận động tranh cử này. Theo CRP, các khoản tiền đó chiếm tới 71% số tiền tài trợ cho cả phe Dân chủ và phe Cộng hòa các cuộc đua vào Thượng viện Mỹ, và khoảng 61% đối với các ứng viên chạy đua vào Hạ viện Mỹ.

Đồ họa cho thấy mức tài trợ của các cá nhân nhà quyên góp cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ và tầm ảnh hưởng của họ. Đồ họa: Guardian.

Tiền quyên góp chính trị xuất hiện dưới mọi hình thức và số lượng – từ lớn đến nhỏ. Tuy nhiên chính các nhà quyên góp với lượng tiền khủng vượt trội sẽ có sức ảnh hưởng đối với quá trình bầu cử và chính sách công sau bầu cử.

Ian Vandewalker – một chuyên gia hàng đầu tại Trung tâm Công lý Brennan (BCJ) nhận xét: “Các nhà quyên góp khi gọi điện đều được trả lời. Điều này đáng suy ngẫm. Chúng ta cứ nghĩ rằng nền dân chủ của chúng ta là một người-một phiếu bầu – và đa số thống trị. Nhưng khi bạn giàu có và ký được những tấm séc trị giá triệu USD thì bạn sẽ có ảnh hưởng đối với các quan chức đắc cử, ở mức độ lớn hơn rất nhiều so với người bình thường”.

Dưới đây là danh sách top 10 cá nhân đã quyên góp ở mức khủng hàng triệu USD cho bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2018. Không loại trừ họ còn có thể đưa ngầm thêm tiền cho các tổ chức:

1. Vợ chồng Sheldon và Miriam Adelson quyên góp 113 triệu USD. Sheldon Adelson là người đứng đầu một đế chế sòng bạc ở Las Vegas. Ông này cũng là nhà quyên góp cá nhân lớn nhất cho đội ngũ tranh cử của ông Trump vào năm 2016. Ông Adelson theo đường lối bảo thủ.

2. Vợ chồng Thomas Steyer và Kathryn Taylor quyên góp 50,7 triệu USD. Họ theo đường lối tự do.

3. Richard và Elizabeth Uihlein quyên góp 39 triệu USD.

4. Tỷ phố Michael Bloomberg, cựu thị trưởng New York, quyên góp 38 triệu USD.

5. Donald Sussman từng là nhà tài trợ hàng đầu cho chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton. Lần này ông tài trợ 22,8 triệu USD.

6. Tỷ phú James Simons đóng góp 18,9 triệu USD.

7. Nhà đầu tư George Soros đóng góp 17 triệu USD.

8. Vợ chồng Stephen và Christine Schwarzman quyên góp 12,8 triệu USD. Stephen Schwarzman là nhà sáng lập và tổng giám đốc điều hành của hãng đầu tư Blackstone Group.

Ông này có mối quan hệ gần gũi với chính quyền Tổng thống Trump.

9. Doanh nhân Fred Eychaner chi 12 triệu USD.

10. Gia đình Kenneth và Anne Griffin đóng góp 11 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga thẳng thừng bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ
Nga thẳng thừng bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Nga đã lên tiếng trước việc Mỹ cáo buộc một công dân Nga âm mưu can thiệp bầu cử Mỹ.

Nga thẳng thừng bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ

Nga thẳng thừng bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Nga đã lên tiếng trước việc Mỹ cáo buộc một công dân Nga âm mưu can thiệp bầu cử Mỹ.

Sputnik: Saudi Arabia chi 24 triệu USD chi phối dư luận bầu cử Mỹ
Sputnik: Saudi Arabia chi 24 triệu USD chi phối dư luận bầu cử Mỹ

VOV.VN - Saudi Arabia đã chi hơn 24 triệu USD nhằm gây ảnh hưởng tới chính sách của Mỹ và chi phối dư luận trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2018.

Sputnik: Saudi Arabia chi 24 triệu USD chi phối dư luận bầu cử Mỹ

Sputnik: Saudi Arabia chi 24 triệu USD chi phối dư luận bầu cử Mỹ

VOV.VN - Saudi Arabia đã chi hơn 24 triệu USD nhằm gây ảnh hưởng tới chính sách của Mỹ và chi phối dư luận trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2018.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ sẽ kiểm soát Hạ viện
Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ sẽ kiểm soát Hạ viện

VOV.VN - Đảng Dân chủ Mỹ lần đầu tiên giành được quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ sau 8 năm và sẽ có sức mạnh mới để thách thức nửa sau nhiệm kỳ Tổng thống Trump.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ sẽ kiểm soát Hạ viện

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ sẽ kiểm soát Hạ viện

VOV.VN - Đảng Dân chủ Mỹ lần đầu tiên giành được quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ sau 8 năm và sẽ có sức mạnh mới để thách thức nửa sau nhiệm kỳ Tổng thống Trump.

Cử tri Mỹ chia rẽ sâu sắc về cách điều hành của Tổng thống Trump
Cử tri Mỹ chia rẽ sâu sắc về cách điều hành của Tổng thống Trump

VOV.VN - Số cử tri không hài lòng với cách điều hành công việc của Tổng thống Donald Trump nhỉnh hơn chút ít so với tỷ lệ 2/5 số người tỏ ra hài lòng.

Cử tri Mỹ chia rẽ sâu sắc về cách điều hành của Tổng thống Trump

Cử tri Mỹ chia rẽ sâu sắc về cách điều hành của Tổng thống Trump

VOV.VN - Số cử tri không hài lòng với cách điều hành công việc của Tổng thống Donald Trump nhỉnh hơn chút ít so với tỷ lệ 2/5 số người tỏ ra hài lòng.

“Bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 tốn kém nhất trong lịch sử Mỹ”
“Bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 tốn kém nhất trong lịch sử Mỹ”

VOV.VN - Khi có các thống kê đầy đủ, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018 của Mỹ nhiều khả năng sẽ trở thành kỳ bầu cử tốn kém nhất lịch sử nước này.

“Bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 tốn kém nhất trong lịch sử Mỹ”

“Bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 tốn kém nhất trong lịch sử Mỹ”

VOV.VN - Khi có các thống kê đầy đủ, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018 của Mỹ nhiều khả năng sẽ trở thành kỳ bầu cử tốn kém nhất lịch sử nước này.