Tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và EU gia tăng

(VOV) -Ngày 5/6, Trung Quốc khởi động cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ giá đối với sản phẩm rượu vang nhập khẩu từ EU.

Tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) lại tiếp tục căng thẳng sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 5/6 tuyên bố nước này khởi động cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ giá đối với sản phẩm rượu vang nhập khẩu từ Liên minh châu Âu.

Động thái trên được cho là nhằm trả đũa quyết định ngày 4/6 của Liên minh châu Âu về việc áp đặt các loại thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc.

Trung Quốc đã lên tiếng phản đối quyết định áp thuế “không công bằng” của Liên minh châu Âu và mong muốn hai bên có thể tìm ra một giải pháp có lợi đôi bên thông qua đối thoại.

Pin mặt trời Trung Quốc (Ảnh: designbuildsource)

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ thương mại Trung Quốc Thẩm Đan Dương nói: “Chúng tôi hy vọng hai bên có thể bắt đầu đàm phán về mức thuế càng sớm càng tốt để duy trì hợp tác kinh tế thương mại giữa hai bên. Chính phủ Trung Quốc khởi động cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ giá đối với sản phẩm rượu vang nhập khẩu từ Liên minh châu Âu”

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Liên minh châu Âu , song động thái trên có thể khoét sâu thêm những tranh cãi đang tồn tại giữa hai bên liên quan tới thiết bị năng lượng mặt trời, viễn thông, ống thép liền và ống dẫn.

Chưa có con số thống kê về tổng khối lượng rượu vang của Liên minh châu Âu xuất khẩu sang Trung Quốc, nhưng nước bán rượu vang lớn nhất cho Bắc Kinh trong năm 2012 là Pháp, với 140 triệu lít, trị giá 788 triệu USD.

Trước đó ngày 4/6, Ủy ban Châu Âu (EC) đã áp đặt các loại thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc, bất chấp sự phản đối của Đức và những cảnh báo từ phía Bắc Kinh.

Theo đó, Ủy ban Châu Âu sẽ tạm thời áp mức thuế trung bình 11,8% đối với sản phẩm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc trong thời gian 2 tháng, bắt đầu từ ngày 6/6. Sau đó, mức thuế sẽ tăng lên 47,6% trong vòng 6 tháng tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tăng số lượng đầu đạn hạt nhân
Trung Quốc tăng số lượng đầu đạn hạt nhân

Theo SIPRI, Trung Quốc đã tăng số lượng đầu đạn hạt nhân từ 240 lên 250 như một phần tiến trình hiện đại hóa quốc phòng.

Trung Quốc tăng số lượng đầu đạn hạt nhân

Trung Quốc tăng số lượng đầu đạn hạt nhân

Theo SIPRI, Trung Quốc đã tăng số lượng đầu đạn hạt nhân từ 240 lên 250 như một phần tiến trình hiện đại hóa quốc phòng.

EC áp thuế bán phá giá năng lượng mặt trời từ Trung Quốc
EC áp thuế bán phá giá năng lượng mặt trời từ Trung Quốc

(VOV) - Theo EC, tại thị trường châu Âu, các tấm năng lượng mặt trời của Trung Quốc được bán với giá thấp hơn tới 88% so với chi phí.

EC áp thuế bán phá giá năng lượng mặt trời từ Trung Quốc

EC áp thuế bán phá giá năng lượng mặt trời từ Trung Quốc

(VOV) - Theo EC, tại thị trường châu Âu, các tấm năng lượng mặt trời của Trung Quốc được bán với giá thấp hơn tới 88% so với chi phí.

Trung Quốc sẵn sàng đối thoại với Mỹ về an ninh mạng
Trung Quốc sẵn sàng đối thoại với Mỹ về an ninh mạng

(VOV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, Trung Quốc và Mỹ có thể hợp tác để xây dựng không gian trực tuyến cởi mở và hoà bình.

Trung Quốc sẵn sàng đối thoại với Mỹ về an ninh mạng

Trung Quốc sẵn sàng đối thoại với Mỹ về an ninh mạng

(VOV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, Trung Quốc và Mỹ có thể hợp tác để xây dựng không gian trực tuyến cởi mở và hoà bình.

Đặc phái viên Trung Quốc tới Trung Đông
Đặc phái viên Trung Quốc tới Trung Đông

(VOV) - Ông Ngô Tư Khoa thảo luận với Tổng thư ký AL về tình hình Syria và tiến trình hòa bình Trung Đông.

Đặc phái viên Trung Quốc tới Trung Đông

Đặc phái viên Trung Quốc tới Trung Đông

(VOV) - Ông Ngô Tư Khoa thảo luận với Tổng thư ký AL về tình hình Syria và tiến trình hòa bình Trung Đông.