Trẻ em ở Gaza thiếu nước tới dưới mức sinh tồn

VOV.VN - Nước là yếu tố quan trọng để sinh tồn. Thế nhưng ở dải Gaza, nước giờ còn quý hơn vàng khi lượng nước cho sinh hoạt đang suy giảm một cách nghiêm trọng do tình hình chiến sự leo thang. Quy Nhi đồng Liên Hợp Quốc hôm qua đã cảnh báo tình trạng thiếu nước uống trầm trọng tại khu vực này có thể khiến nhiều người, đặc biệt là trẻ em tử vong do bệnh tật.

Tại một trạm cấp nước ở khu vực Khan Younis, Gaza, trẻ em và người lớn mỗi ngày đều phải xếp hàng dài chờ đổ đầy nước sạch vào những chiếc bình nhựa màu vàng mang theo, vốn chỉ đủ để đựng nước uống. Nhu cầu tăng khi số người di tản cao cộng thêm chiến sự gia tăng và tình trạng thiếu điện, thiếu nhiên liệu đã gây áp lực không nhỏ tới hệ thống cấp nước. Nhiều người  thậm chí đã phải chờ tới tận nửa đêm mới đến lượt được lấy nước uống.

"Cứ 11 ngày chúng tôi mới có nước vào nhà, đôi khi hai tuần một lần. Tình hình thực sự tồi tệ. Chúng tôi phải mang từng lít nước từ tầng dưới lên tầng 4 và tầng 5."

"Cuộc tranh giành nước diễn ra hàng ngày, kể từ khi chúng tôi mới di dời cho đến bây giờ. Ngay cả trong thời gian ngừng bắn, cũng không tìm ra giải pháp cho vấn đề nước. Cần phải có giải pháp cho nước. Họ nói rằng họ đã cho phép nhiên liệu và nước uống. viện trợ, nhưng không có gì thay đổi. Đây là lần thứ tư kể từ sáng nay tôi đến đây để lấy nước. Hôm nay chúng tôi đến bốn lần để có cơ hội lấy nước, và không có gì thay đổi" - người dân Gaza cho biết.

Theo ước tính của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), trẻ em phải di dời ở phía nam Dải Gaza chỉ được tiếp cận từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với yêu cầu được khuyến nghị chỉ để sinh tồn.

Theo tiêu chuẩn nhân đạo, lượng nước tối thiểu cần dùng trong trường hợp khẩn cấp là 15 lít, bao gồm cả nước uống, giặt giũ và nấu ăn. Chỉ riêng để sinh tồn, mức tối thiểu ước tính là phải 3 lít mỗi ngày.

Thiếu nước sử dụng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mọi người, đặc biệt là trẻ em vì các em dễ bị mất nước, tiêu chảy, bệnh tật và suy dinh dưỡng hơn so với người lớn.  Trong một tuyên bố đưa ra hôm qua, Giám đốc điều hành UNICEF Catherine Russell đã cảnh báo tình trạng thiếu nước uống trầm trọng tại Dải Gaza  có thể khiến thêm nhiều trẻ em tử vong do bệnh tật.

Việc tiếp cận đủ nước sạch là vấn đề sống còn đối với trẻ em tại Gaza. Các gia đình tại đây đang phải sử dụng nước từ các nguồn không an toàn với độ mặn cao hoặc ô nhiễm. Việc thiếu nước sạch sẽ đẩy nhiều trẻ em vào cảnh bệnh tật và đối mặt với nguy cơ tử vong trong những ngày tới.

Ước tính, để chạy trốn khỏi xung đột, hơn 1,4 triệu người tại Gaza đã chuyển đến hoặc ở gần các cơ sở tạm trú của Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine. Không chỉ thiếu nước uống, hàng trăm nghìn người di tản, trong đó trẻ em chiếm 50%, đang cần thực phẩm, nhà ở, thuốc men. Ít nhất 50% hạ tầng cấp nước và dịch vụ vệ sinh cơ bản đã bị hư hại hoặc phá hủy tại Gaza.

Kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 7/10, UNICEF và các đối tác đã cung cấp nhiên liệu để vận hành các nhà máy khử mặn, vận chuyển nước, quản lý chất thải, cũng như cung cấp các thùng chứa và nước đóng chai cho hơn 1,3 triệu người tại Gaza. Tuy nhiên, giao tranh, cũng như việc hạn chế tiếp cận nhiên liệu đang cản trở việc đưa các vật dụng thiết yếu này vào khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị quyết về Gaza tiếp tục bị trì hoãn
Nghị quyết về Gaza tiếp tục bị trì hoãn

VOV.VN - Hôm qua (20/12), cuộc bỏ phiếu Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về kêu gọi tạm dừng cuộc chiến giữa Hamas và Israel đã tiếp tục bị trì hoãn lần thứ 3 khi các thành viên chưa đạt được đồng thuận về cách diễn đạt, trong bối cảnh con số thương vong ở Dải Gaza tiếp tục tăng cao.

Nghị quyết về Gaza tiếp tục bị trì hoãn

Nghị quyết về Gaza tiếp tục bị trì hoãn

VOV.VN - Hôm qua (20/12), cuộc bỏ phiếu Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về kêu gọi tạm dừng cuộc chiến giữa Hamas và Israel đã tiếp tục bị trì hoãn lần thứ 3 khi các thành viên chưa đạt được đồng thuận về cách diễn đạt, trong bối cảnh con số thương vong ở Dải Gaza tiếp tục tăng cao.

Mỹ cùng 3 đồng minh châu Âu thảo luận tình hình ở Gaza
Mỹ cùng 3 đồng minh châu Âu thảo luận tình hình ở Gaza

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 20/12 đã điện đàm với Ngoại trưởng Pháp, Đức và Anh để thảo luận tình hình ở Gaza.

Mỹ cùng 3 đồng minh châu Âu thảo luận tình hình ở Gaza

Mỹ cùng 3 đồng minh châu Âu thảo luận tình hình ở Gaza

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 20/12 đã điện đàm với Ngoại trưởng Pháp, Đức và Anh để thảo luận tình hình ở Gaza.

Số người chết tại Gaza vượt 20.000, IDF mở rộng quy mô tấn công bộ binh
Số người chết tại Gaza vượt 20.000, IDF mở rộng quy mô tấn công bộ binh

VOV.VN - Cơ quan y tế Palestine tại dải Gaza tối 20/12 cho biết, tổng thương vong trong chiến dịch tấn công tổng lực của quân đội Israel vào dải Gaza kể từ 7/10 đến nay đã lên tới 20.000 người chết và gần 53.000 người bị thương.

Số người chết tại Gaza vượt 20.000, IDF mở rộng quy mô tấn công bộ binh

Số người chết tại Gaza vượt 20.000, IDF mở rộng quy mô tấn công bộ binh

VOV.VN - Cơ quan y tế Palestine tại dải Gaza tối 20/12 cho biết, tổng thương vong trong chiến dịch tấn công tổng lực của quân đội Israel vào dải Gaza kể từ 7/10 đến nay đã lên tới 20.000 người chết và gần 53.000 người bị thương.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp về tình hình nhân đạo Gaza
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp về tình hình nhân đạo Gaza

VOV.VN - Trong 3 ngày 15/12, 18/12 và 20/12, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thảo luận về tình hình nhân đạo tại dải Gaza trong khuôn khổ phiên họp khẩn cấp đặc biệt lần thứ 10 của Đại hội đồng. Phiên họp có sự tham gia và phát biểu của đông đảo các nước thành viên Liên Hợp Quốc, quan sát viên và các tổ chức quốc tế.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp về tình hình nhân đạo Gaza

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp về tình hình nhân đạo Gaza

VOV.VN - Trong 3 ngày 15/12, 18/12 và 20/12, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thảo luận về tình hình nhân đạo tại dải Gaza trong khuôn khổ phiên họp khẩn cấp đặc biệt lần thứ 10 của Đại hội đồng. Phiên họp có sự tham gia và phát biểu của đông đảo các nước thành viên Liên Hợp Quốc, quan sát viên và các tổ chức quốc tế.