Triều Tiên cắt đứt đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc

VOV.VN - Cho đến nay, tất cả hệ thống đường dây nóng liên lạc giữa hai miền Triều Tiên đã bị cắt đứt.

CHDCND Triều Tiên vừa cắt đứt đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc, trong bối cảnh căng thẳng hai miền không ngừng gia tăng, sau vụ phóng vệ tinh, mà Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước khác cho là vỏ bọc cho một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa diễn ra vào ngày 7/2 vừa qua.

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Trong khi đó, phía Hàn Quốc cho biết, nước này cũng sẽ bắt đầu thảo luận với phía Mỹ vào đầu tuần tới về việc triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ mới. Hiện, tất cả hệ thống đường dây nóng liên lạc giữa hai miền Triều Tiên đã bị cắt đứt, sau quyết định của Hàn Quốc ngừng hoạt động của khu công nghiệp chung Keasong.

Nga và Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về việc Hàn Quốc và Mỹ xem xét triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mới THAAD. Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Alexander Timonin nói rằng, việc triển khai hệ thống này sẽ không giải quyết được vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, thậm chí còn có thể gây tác động tiêu cực cho việc ổn định và hòa bình ở khu vực này.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại hội nghị an ninh Munich ở Đức, đã yêu cầu phía Mỹ cần hành động thận trọng, không sử dụng các biện pháp làm tổn hại tới lợi ích an ninh của Trung Quốc và không làm gia tăng căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên.

Lãnh đạo Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản có kế hoạch gặp nhau tại Washington, Mỹ trong những tuần tới nhằm thảo luận các biện pháp gia tăng sức ép đối với Triều Tiên.

Việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên lần này diễn ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang thảo luận nghị quyết nhằm trừng phạt Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4 và vụ phóng vệ tinh vừa qua./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên niêm phong tài sản của các công ty Hàn Quốc tại Kaesong
Triều Tiên niêm phong tài sản của các công ty Hàn Quốc tại Kaesong

VOV.VN- Triều Tiên ngày 11/2 cho biết, sẽ yêu cầu toàn bộ công dân Hàn Quốc rời khỏi khu công nghiệp chung Kaesong.

Triều Tiên niêm phong tài sản của các công ty Hàn Quốc tại Kaesong

Triều Tiên niêm phong tài sản của các công ty Hàn Quốc tại Kaesong

VOV.VN- Triều Tiên ngày 11/2 cho biết, sẽ yêu cầu toàn bộ công dân Hàn Quốc rời khỏi khu công nghiệp chung Kaesong.

Ông Kim Jong-un xuất hiện trong video Triều Tiên phóng vệ tinh
Ông Kim Jong-un xuất hiện trong video Triều Tiên phóng vệ tinh

VOV.VN - Ngày 11/2, NHK đưa tin, Kênh truyền hình Trung ương Triều Tiên đã công bố video vụ phóng vệ tinh hôm 7/2 vừa qua của nước này.

Ông Kim Jong-un xuất hiện trong video Triều Tiên phóng vệ tinh

Ông Kim Jong-un xuất hiện trong video Triều Tiên phóng vệ tinh

VOV.VN - Ngày 11/2, NHK đưa tin, Kênh truyền hình Trung ương Triều Tiên đã công bố video vụ phóng vệ tinh hôm 7/2 vừa qua của nước này.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Các nghị sĩ Mỹ tỏ thái độ cứng rắn đối với hành động mới đây của Triều Tiên trong việc thử bom nhiệt hạch và phóng tên lửa vệ tinh.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Các nghị sĩ Mỹ tỏ thái độ cứng rắn đối với hành động mới đây của Triều Tiên trong việc thử bom nhiệt hạch và phóng tên lửa vệ tinh.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng
Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng

VOV.VN - Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã mở rộng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân và vụ phóng vệ tinh của nước này.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng

VOV.VN - Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã mở rộng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân và vụ phóng vệ tinh của nước này.

Hàn Quốc-Triều Tiên “ăn miếng trả miếng” vụ KCN chung Kaesong
Hàn Quốc-Triều Tiên “ăn miếng trả miếng” vụ KCN chung Kaesong

VOV.VN- Cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều có những lời lẽ và hành động quyết liệt trong vụ việc liên quan đến khu công nghiệp chung Kaesong. 

Hàn Quốc-Triều Tiên “ăn miếng trả miếng” vụ KCN chung Kaesong

Hàn Quốc-Triều Tiên “ăn miếng trả miếng” vụ KCN chung Kaesong

VOV.VN- Cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều có những lời lẽ và hành động quyết liệt trong vụ việc liên quan đến khu công nghiệp chung Kaesong. 

ASEAN ủng hộ phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên
ASEAN ủng hộ phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - ASEAN khẳng định việc ủng hộ nối lại đàm phán 6 bên và thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên thông qua các biện pháp hòa bình.

ASEAN ủng hộ phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

ASEAN ủng hộ phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - ASEAN khẳng định việc ủng hộ nối lại đàm phán 6 bên và thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên thông qua các biện pháp hòa bình.