Triều Tiên – Hàn Quốc thảo luận về kết nối đường bộ, đường sắt

VOV.VN - Hôm nay (18/6), quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc gặp nhau tại Nhà Hòa bình để thảo luận về hợp tác trong những tuần tới.

Hãng tin Yonhap dẫn lời các quan chức Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên và Hàn Quốc chuẩn bị tổ chức hàng loạt cuộc đối thoại về hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp, thể thao, đoàn tụ các gia đình bị li tán và kết nối giao thông trong những tuần tới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 18/6, quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ gặp nhau tại Nhà Hòa bình (Peace House), một tòa nhà của Hàn Quốc xây ở làng đình chiến Panmunjom (Bàn Môn Điếm), để thảo luận về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thể thao, trong đó có việc các đội của 2 nước cùng thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á Asian Games ở Jakarta và Palembang, Indonesia, vào tháng 8/2018.

Tại cuộc gặp, 2 bên cũng có thể thảo luận về những vấn đề khác như việc thành lập một đội thống nhất để thi đấu tại Asian Hames và tổ chức một trận đấu bóng rổ liên Triều mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un  đã đề xuất trong cuộc gặp Thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 27/4/2018.

Tiếp đó, ngày 22/6, Hội Chữ thập Đỏ của Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc gặp tại núi Kumgang (Kim Cương) để thảo luận về việc đoàn tụ các gia đình bị li tán vào ngày Quốc khánh Hàn Quốc 15/8. Cuộc gặp dự kiến thảo luận chi tiết về thời gian và quy mô của cuộc gặp này cũng như tìm kiếm thêm các giải pháp viện trợ nhân đạo cho các gia đình bị li tán, bao gồm việc xác minh xem những ai có thể vẫn còn sống.

Hàn Quốc cũng đang tìm cách tổ chức một cuộc gặp riêng với Triều Tiên cuối tháng 6 để thảo luận về kết nối đường bộ, đường sắt và hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Trong Tuyên bố của hội nghị Thượng đỉnh Hàn – Triều hồi tháng 4, hai bên đã nhất trí tiến hành “những bước đi thực tiễn” hướng tới việc kết nối và hiện đại hóa mạng lưới đường sắt, đường bộ ở hành lang phía Đông và hệ thống kết nối Seoul với Sinuiju.

Hàn Quốc cũng sẽ nỗ lực thành lập một văn phòng điều phối ở thành phố biên giới Kaesong (Triều Tiên). Trước đó có thông tin rằng một văn phòng tạm thời sẽ được thành lập ở Kaesong ngay trong tháng này để làm tiền đề cho việc xây dựng văn phòng điều phối trên.

Một nhóm dân sự của Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác liên Triều đã nộp đơn đến Triều Tiên tuần tới để thảo luận về giao lưu nhân dân và phía Hàn Quốc dự kiến sẽ thông qua chuyến đi này.

Các cuộc đối thoại trên dự kiến sẽ củng cố quan hệ liên Triều trên nền tảng hợp tác ngoại giao thể thao tại Olympics Mùa Đông ở PyeongChang hồi tháng 2/2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn-Triều thảo luận các chi tiết của Hội nghị Thượng đỉnh
Hàn-Triều thảo luận các chi tiết của Hội nghị Thượng đỉnh

VOV.VN - Cuộc đàm phán chủ yếu nhằm thảo luận các biện pháp an ninh, các giao thức ngoại giao và hoạt động báo chí cho thượng đỉnh liên Triều.

Hàn-Triều thảo luận các chi tiết của Hội nghị Thượng đỉnh

Hàn-Triều thảo luận các chi tiết của Hội nghị Thượng đỉnh

VOV.VN - Cuộc đàm phán chủ yếu nhằm thảo luận các biện pháp an ninh, các giao thức ngoại giao và hoạt động báo chí cho thượng đỉnh liên Triều.

Tuyên bố đầu tiên của lãnh đạo Hàn-Triều tại Hội nghị Thượng đỉnh
Tuyên bố đầu tiên của lãnh đạo Hàn-Triều tại Hội nghị Thượng đỉnh

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ kỳ vọng vào thành công của Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều.

Tuyên bố đầu tiên của lãnh đạo Hàn-Triều tại Hội nghị Thượng đỉnh

Tuyên bố đầu tiên của lãnh đạo Hàn-Triều tại Hội nghị Thượng đỉnh

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ kỳ vọng vào thành công của Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều.

Hàn-Triều ra Tuyên bố Bàn Môn Điếm khẳng định sẽ chấm dứt chiến tranh
Hàn-Triều ra Tuyên bố Bàn Môn Điếm khẳng định sẽ chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Tuyên bố Bàn Môn Điếm khẳng định, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ ký vào Hiệp ước Hòa bình chấm dứt Chiến tranh vào cuối năm nay.

Hàn-Triều ra Tuyên bố Bàn Môn Điếm khẳng định sẽ chấm dứt chiến tranh

Hàn-Triều ra Tuyên bố Bàn Môn Điếm khẳng định sẽ chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Tuyên bố Bàn Môn Điếm khẳng định, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ ký vào Hiệp ước Hòa bình chấm dứt Chiến tranh vào cuối năm nay.

Thông đường dây nóng trực tiếp đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo Hàn-Triều
Thông đường dây nóng trực tiếp đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo Hàn-Triều

VOV.VN -Chiếc điện thoại đặt trên bàn Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và ông sẽ điện đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên trước khi gặp mặt trực tiếp vào ngày 27/4.

Thông đường dây nóng trực tiếp đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo Hàn-Triều

Thông đường dây nóng trực tiếp đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo Hàn-Triều

VOV.VN -Chiếc điện thoại đặt trên bàn Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và ông sẽ điện đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên trước khi gặp mặt trực tiếp vào ngày 27/4.

Ảnh: Lãnh đạo Hàn-Triều bắt tay trước hội nghị thượng đỉnh lịch sử
Ảnh: Lãnh đạo Hàn-Triều bắt tay trước hội nghị thượng đỉnh lịch sử

VOV.VN - Sáng 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên đã có cái bắt tay lịch sử trước khi tiến hành Thượng đỉnh liên Triều.

Ảnh: Lãnh đạo Hàn-Triều bắt tay trước hội nghị thượng đỉnh lịch sử

Ảnh: Lãnh đạo Hàn-Triều bắt tay trước hội nghị thượng đỉnh lịch sử

VOV.VN - Sáng 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên đã có cái bắt tay lịch sử trước khi tiến hành Thượng đỉnh liên Triều.