Triều Tiên kêu gọi Mỹ dừng gây áp lực

VOV.VN - Triều Tiên sẽ tìm cách xây dựng một thế giới mới công bằng và hòa bình, đồng thời theo đuổi mục địch đối thoại và thống nhất 2 miền Triều Tiên.

Triều Tiên đang duy trì chính sách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với Hàn Quốc và chính sách này đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Triều Tiên cũng kêu gọi Mỹ dừng các biện pháp trừng phạt và gây áp lực với Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 5. Ảnh: AFP/Getty Images

Đây là khẳng định của ông Ri Jong Hyok, Giám đốc Viện Thống nhất Quốc gia Triều Tiên trước báo giới hôm 26/3.

Theo ông Ri Jong Hyok, Triều Tiên sẽ tìm cách xây dựng một thế giới mới công bằng và hòa bình, không có chiến tranh. Chẳng có gì có thể ngăn được mục tiêu đối thoại và thống nhất 2 miền Triều Tiên. Giờ đã đến lúc Mỹ cần chấm dứt các hành động trừng phạt và gây áp lực đối với Triêu Tiên.

Dự kiến, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tháng tới, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên vào cuối tháng 5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên nhất trí đàm phán cấp cao với Hàn Quốc vào ngày 29/3
Triều Tiên nhất trí đàm phán cấp cao với Hàn Quốc vào ngày 29/3

VOV.VN - Cuộc đàm phán cấp cao liên Triều sẽ diễn ra vào ngày 29/3 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Triều Tiên nhất trí đàm phán cấp cao với Hàn Quốc vào ngày 29/3

Triều Tiên nhất trí đàm phán cấp cao với Hàn Quốc vào ngày 29/3

VOV.VN - Cuộc đàm phán cấp cao liên Triều sẽ diễn ra vào ngày 29/3 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Triều Tiên lên án quân đội Hàn Quốc đảo ngược nỗ lực hòa bình
Triều Tiên lên án quân đội Hàn Quốc đảo ngược nỗ lực hòa bình

Triều Tiên cho rằng Hàn Quốc đang tham gia những hoạt động quân sự nhằm vào nước này, đi ngược chiều hướng tái hòa giải hiện nay giữa hai bên.

Triều Tiên lên án quân đội Hàn Quốc đảo ngược nỗ lực hòa bình

Triều Tiên lên án quân đội Hàn Quốc đảo ngược nỗ lực hòa bình

Triều Tiên cho rằng Hàn Quốc đang tham gia những hoạt động quân sự nhằm vào nước này, đi ngược chiều hướng tái hòa giải hiện nay giữa hai bên.

Cựu Tổng thống Obama: Đàm phán với Triều Tiên sẽ rất khó khăn
Cựu Tổng thống Obama: Đàm phán với Triều Tiên sẽ rất khó khăn

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 25/3 cảnh báo các cuộc đàm phán với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân sẽ rất khó khăn.

Cựu Tổng thống Obama: Đàm phán với Triều Tiên sẽ rất khó khăn

Cựu Tổng thống Obama: Đàm phán với Triều Tiên sẽ rất khó khăn

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 25/3 cảnh báo các cuộc đàm phán với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân sẽ rất khó khăn.

Triều Tiên tạm dừng các hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri?
Triều Tiên tạm dừng các hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri?

VOV.VN - Những hình ảnh vệ tinh chụp bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên cho thấy các hoạt động tại dây đã bị đình lại.

Triều Tiên tạm dừng các hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri?

Triều Tiên tạm dừng các hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri?

VOV.VN - Những hình ảnh vệ tinh chụp bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên cho thấy các hoạt động tại dây đã bị đình lại.