Triều Tiên lần đầu lên tiếng về các vụ thử tên lửa mới đây

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định, hoạt động này nằm trong khuôn khổ các cuộc diễn tập định kỳ và mang tính phòng vệ.

Ngày 8/5, Bộ Ngoại giao Triều Tiên lần đầu tiên lên tiếng về các vụ thử tên lửa mới đây tại nước này, trong đó khẳng định, hoạt động này nằm trong khuôn khổ các cuộc diễn tập định kỳ và mang tính phòng vệ.  

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: AFP)

Trước đó, hôm 4/5 vừa qua, Triều Tiên đã tiến hành phóng thử các thiết bị bay tầm ngắn không được xác định, trong đó có loại vũ khí dẫn đường chiến thuật. Vụ phóng được cho là nhằm thể hiện quan điểm của Triều Tiên khi các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ bị đình trệ.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ, cuộc tập trận mà quân đội nước này tiến hành mới đây không gì khác hơn là một phần của khóa huấn luyện quân sự thông thường và không nhằm mục tiêu vào bất cứ nước nào, cũng như không có khả năng dẫn đến tình hình nghiêm trọng trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bức ảnh 'triệu tấm có một' trong vụ phóng tên lửa Triều Tiên
Bức ảnh 'triệu tấm có một' trong vụ phóng tên lửa Triều Tiên

VOV.VN-Bức ảnh vệ tinh chụp lại vệt khói mà tên lửa Triều Tiên để lại trong vụ phóng tên lửa hôm 4/5 được đánh giá là khoảnh khắc triệu tấm có một.

Bức ảnh 'triệu tấm có một' trong vụ phóng tên lửa Triều Tiên

Bức ảnh 'triệu tấm có một' trong vụ phóng tên lửa Triều Tiên

VOV.VN-Bức ảnh vệ tinh chụp lại vệt khói mà tên lửa Triều Tiên để lại trong vụ phóng tên lửa hôm 4/5 được đánh giá là khoảnh khắc triệu tấm có một.

Chìa khóa nào giúp mở lại “hồ sơ” Triều Tiên?
Chìa khóa nào giúp mở lại “hồ sơ” Triều Tiên?

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, sự đảm bảo an ninh từ Mỹ và Trung Quốc sẽ là chìa khóa để chấm dứt chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Chìa khóa nào giúp mở lại “hồ sơ” Triều Tiên?

Chìa khóa nào giúp mở lại “hồ sơ” Triều Tiên?

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, sự đảm bảo an ninh từ Mỹ và Trung Quốc sẽ là chìa khóa để chấm dứt chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Lãnh đạo Nhật Bản, Mỹ thảo luận về cách ứng phó chung với Triều Tiên
Lãnh đạo Nhật Bản, Mỹ thảo luận về cách ứng phó chung với Triều Tiên

VOV.VN - Theo Thủ tướng Abe, các chuyên gia Nhật Bản và Mỹ sẽ làm việc với nhau để xác định Triều Tiên thực sự đã thử loại vũ khí gì.

Lãnh đạo Nhật Bản, Mỹ thảo luận về cách ứng phó chung với Triều Tiên

Lãnh đạo Nhật Bản, Mỹ thảo luận về cách ứng phó chung với Triều Tiên

VOV.VN - Theo Thủ tướng Abe, các chuyên gia Nhật Bản và Mỹ sẽ làm việc với nhau để xác định Triều Tiên thực sự đã thử loại vũ khí gì.

Vì sao Triều Tiên chỉ thử vũ khí tầm ngắn?
Vì sao Triều Tiên chỉ thử vũ khí tầm ngắn?

VOV.VN - Thử vũ khí tầm ngắn, Triều Tiên muốn khẳng định rằng tiến trình ngoại giao vẫn mở nhưng sẽ không mở mãi nếu mọi thứ vẫn “dậm chân tại chỗ” như hiện nay

Vì sao Triều Tiên chỉ thử vũ khí tầm ngắn?

Vì sao Triều Tiên chỉ thử vũ khí tầm ngắn?

VOV.VN - Thử vũ khí tầm ngắn, Triều Tiên muốn khẳng định rằng tiến trình ngoại giao vẫn mở nhưng sẽ không mở mãi nếu mọi thứ vẫn “dậm chân tại chỗ” như hiện nay

Vụ phóng tên lửa Triều Tiên: Lời cảnh báo gửi đến Mỹ và Hàn Quốc?
Vụ phóng tên lửa Triều Tiên: Lời cảnh báo gửi đến Mỹ và Hàn Quốc?

VOV.VN - Một số nhà quan sát nhận định vụ phóng của Triều Tiên sáng 4/5 là nhằm gia tăng sức ép với Mỹ và hối thúc Hàn Quốc có chính kiến riêng.

Vụ phóng tên lửa Triều Tiên: Lời cảnh báo gửi đến Mỹ và Hàn Quốc?

Vụ phóng tên lửa Triều Tiên: Lời cảnh báo gửi đến Mỹ và Hàn Quốc?

VOV.VN - Một số nhà quan sát nhận định vụ phóng của Triều Tiên sáng 4/5 là nhằm gia tăng sức ép với Mỹ và hối thúc Hàn Quốc có chính kiến riêng.

Triều Tiên thử vũ khí để “nhắc nhở” Mỹ về tiềm lực quân sự?
Triều Tiên thử vũ khí để “nhắc nhở” Mỹ về tiềm lực quân sự?

VOV.VN - Có vẻ ông Kim Jong-un đang sốt ruột về tiến triển chậm chạp của đàm phán hạt nhân, và Triều Tiên phóng tên lửa để nhắc nhở Mỹ về tiềm lực của họ.

Triều Tiên thử vũ khí để “nhắc nhở” Mỹ về tiềm lực quân sự?

Triều Tiên thử vũ khí để “nhắc nhở” Mỹ về tiềm lực quân sự?

VOV.VN - Có vẻ ông Kim Jong-un đang sốt ruột về tiến triển chậm chạp của đàm phán hạt nhân, và Triều Tiên phóng tên lửa để nhắc nhở Mỹ về tiềm lực của họ.