Triều Tiên thử vũ khí để “nhắc nhở” Mỹ về tiềm lực quân sự?

VOV.VN - Có vẻ ông Kim Jong-un đang sốt ruột về tiến triển chậm chạp của đàm phán hạt nhân, và Triều Tiên phóng tên lửa để nhắc nhở Mỹ về tiềm lực của họ.

Chính quyền Triều Tiên hôm 5/5 xác nhận vừa tiến hành thử nghiệm các bệ phóng tên lửa và vũ khí dẫn đường chiến thuật, một ngày sau khi phóng một số “vật thể bay” với tầm bắn từ 70-200km trên biển.

Pháo phản lực Triều Tiên rời bệ phóng. Ảnh: KCNA.

Những động thái mới nhất này được coi là thông điệp cứng rắn mà Triều Tiên gửi tới Mỹ trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân đang lâm vào bế tắc.

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) hôm 5/5 cho biết, các vụ thử hệ thống pháo phản lực phóng loạt tầm xa diễn ra hôm qua (4/5) ở khu vực bờ biển Nhật Bản và dưới sự giám sát của chính Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Theo KCNA, mục đích là nhằm đánh giá và kiểm tra khả năng hoạt động, độ chính xác của những loại vũ khí nêu trên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bày tỏ quan ngại sâu sắc, cho rằng hành động của Triều Tiên đi ngược lại với thỏa thuận quân sự ký giữa hai nước hồi năm 2018, đồng thời kêu gọi Triều Tiên tham gia tích cực vào nỗ lực nhằm khôi phục nhanh chóng đối thoại.

Tuy nhiên, theo Chuyên gia về Triều Tiên Ankit Panda, các vụ phóng ngày 4/5 không vi phạm cam kết ngừng các vụ thử tên lửa do chính Chủ tịch Kim Jong-un đưa ra. Tại Hội nghị Thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Mỹ hồi tháng 6/2018 tại Singapore, ông Kim Jong-un đã cam kết làm việc hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, phản ứng trước các vụ phóng của Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/5 khẳng định vẫn tin tưởng vào thiện chí của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đi tới một thỏa thuận về hạt nhân. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông tin, Chủ tịch Kim Jong-un có thể nhận thấy những tiềm năng kinh tế to lớn của Triều Tiên và sẽ không làm gì để ngăn cản hay chấm dứt triển vọng này. 

Dự kiến tuần tới, Đại diện đặc biệt Mỹ Stephen Biegun sẽ thăm hai nước đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo chính phủ Mỹ, trong chuyến thăm, ông Biegun sẽ thảo luận với các quan chức hai nước về những nỗ lực nhằm thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng Triều Tiên.

Trên thực tế, từ hơn 1 năm nay, kể từ khi bắt đầu tiến trình hòa giải với Hàn Quốc và Mỹ, chính quyền Triều Tiên đã không tiến hành thêm bất kỳ vụ thử tên lửa đạn đạo hay vũ khí hạt nhân nào. Vụ thử gần đây nhất là vào cuối năm 2017. Dẫu vậy, sự hoài nghi đang ngày một lớn, giữa lúc tiến trình đàm phán đang lâm vào bế tắc hiện nay. Hồi đầu tuần, Triều Tiên đã cảnh báo Mỹ sẽ phải hứng chịu hậu quả không mong muốn nếu không thay đổi lập trường từ nay đến cuối năm.

Bình luận về những diễn biến mới nhất trên bán đảo Triều Tiên, ông Harry J. Kaziannis thuộc Trung tâm “Lợi ích Quốc gia” tại Washington cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dường như đã mất kiên nhẫn với tiến triển chậm chạp của các cuộc đàm phán hiện nay và cuối cùng đã quyết định “nhắc nhở” nước Mỹ về năng lực quân sự của nước này và nếu các bên không có những bước đi kịp thời, nguy cơ trở lại giai đoạn bờ vực hồi năm 2017 là có thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên tránh làm gia tăng căng thẳng khu vực
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên tránh làm gia tăng căng thẳng khu vực

VOV.VN - Hàn Quốc bày tỏ quan ngại về việc Triều Tiên thử tên lửa và kêu gọi nước này chấm dứt các hành động gây căng thẳng ở khu vực.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên tránh làm gia tăng căng thẳng khu vực

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên tránh làm gia tăng căng thẳng khu vực

VOV.VN - Hàn Quốc bày tỏ quan ngại về việc Triều Tiên thử tên lửa và kêu gọi nước này chấm dứt các hành động gây căng thẳng ở khu vực.

Mỹ-Nhật-Hàn hợp tác chia sẻ thông tin về vụ Triều Tiên phóng tên lửa
Mỹ-Nhật-Hàn hợp tác chia sẻ thông tin về vụ Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã hợp tác chia sẻ thông tin và theo dõi sát sao những diến biến của Triều Tiên sau khi nước này phóng tên lửa sáng 4/5.

Mỹ-Nhật-Hàn hợp tác chia sẻ thông tin về vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Mỹ-Nhật-Hàn hợp tác chia sẻ thông tin về vụ Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã hợp tác chia sẻ thông tin và theo dõi sát sao những diến biến của Triều Tiên sau khi nước này phóng tên lửa sáng 4/5.

Vụ phóng tên lửa Triều Tiên: Lời cảnh báo gửi đến Mỹ và Hàn Quốc?
Vụ phóng tên lửa Triều Tiên: Lời cảnh báo gửi đến Mỹ và Hàn Quốc?

VOV.VN - Một số nhà quan sát nhận định vụ phóng của Triều Tiên sáng 4/5 là nhằm gia tăng sức ép với Mỹ và hối thúc Hàn Quốc có chính kiến riêng.

Vụ phóng tên lửa Triều Tiên: Lời cảnh báo gửi đến Mỹ và Hàn Quốc?

Vụ phóng tên lửa Triều Tiên: Lời cảnh báo gửi đến Mỹ và Hàn Quốc?

VOV.VN - Một số nhà quan sát nhận định vụ phóng của Triều Tiên sáng 4/5 là nhằm gia tăng sức ép với Mỹ và hối thúc Hàn Quốc có chính kiến riêng.

Giới chuyên gia nói gì về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên?
Giới chuyên gia nói gì về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên?

VOV.VN - Giới chuyên gia nhận định, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên cho thấy Triều Tiên đang mất dần kiên nhẫn trong đàm phán với Mỹ.

Giới chuyên gia nói gì về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên?

Giới chuyên gia nói gì về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên?

VOV.VN - Giới chuyên gia nhận định, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên cho thấy Triều Tiên đang mất dần kiên nhẫn trong đàm phán với Mỹ.

Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên chỉ phóng các "vật thể bay" tầm ngắn
Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên chỉ phóng các "vật thể bay" tầm ngắn

VOV.VN - Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc gọi đây là vụ phóng các vật thể bay tầm ngắn, đồng thời xác nhận đó không phải tên lửa đạn đạo.

Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên chỉ phóng các "vật thể bay" tầm ngắn

Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên chỉ phóng các "vật thể bay" tầm ngắn

VOV.VN - Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc gọi đây là vụ phóng các vật thể bay tầm ngắn, đồng thời xác nhận đó không phải tên lửa đạn đạo.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát cuộc diễn tập tấn công
Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát cuộc diễn tập tấn công

VOV.VN - Ngày 5/5, Nhà lãnh đạo Triều  Tiên Kim Jong-un đã giám sát cuộc “tập trận tấn công” của các đơn vị phòng thủ ở khu vực bờ biển phía Đông nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát cuộc diễn tập tấn công

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát cuộc diễn tập tấn công

VOV.VN - Ngày 5/5, Nhà lãnh đạo Triều  Tiên Kim Jong-un đã giám sát cuộc “tập trận tấn công” của các đơn vị phòng thủ ở khu vực bờ biển phía Đông nước này.