Triều Tiên phủ nhận cáo buộc cung cấp vũ khí hóa học cho Syria

VOV.VN - Chính phủ Triều Tiên ngày 1/3 lên tiếng phủ nhận báo cáo của Mỹ cho rằng nước này đã hợp tác với Syria về vũ khí hóa học.

Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA dẫn lời người phát ngôn Viện nghiên cứu Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố, Mỹ đã đưa ra “những lập luận vô lý” cho rằng Triều Tiên đã giúp Syria sản xuất vũ khí hóa học.

Đông Ghouta (Syria) bị tàn phá tan hoang trong các cuộc giao tranh. Ảnh: Reuters

Triều Tiên đã nhiều lần khẳng định không có ý định phát triển, sản xuất hay tàng trữ vũ khí hóa học và cũng là nước phản đối mạnh mẽ phản đối vũ khí hóa học.

Trước đó, phát biểu tại một Hội nghị về Giải trừ Quân bị, ông Robert Wood, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị cho rằng, tồn tại “một mối quan hệ lịch sử” giữa Triều Tiên và Syria liên quan đến hoạt động tên lửa, cũng như các thành phần của vũ khí hóa học.

Trong khi đó, tờ Washington Post ngày 28/2 dẫn một dự thảo báo cáo của Liên Hiệp Quốc cáo buộc Triều Tiên đã chuyển nhiều chuyến hàng đến các nhà sản xuất vũ khí ở Syria.

Theo đó, nước này đã gửi 3 đoàn chuyên gia đến Syria để hỗ trợ kỹ thuật vào năm 2016 bên cạnh 40 chuyến hàng vật liệu, thiết bị đặc biệt để dùng trong nhà máy sản xuất hóa chất trong vòng hơn 1 thập niên qua.

Cơ quan giám sát vũ khí học học thế giới cuối tuần qua đã mở một cuộc điều tra về các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus, hiện do các nhóm vũ trang đối lập tại Syria kiểm soát.

Năm 2013, Chính phủ Syria đã ký lệnh cấm vũ khí hóa học quốc tế. Đây là một phần trong thỏa thuận do Nga làm trung gian nhằm ngăn chặn các cuộc không kích của Mỹ để trả đũa cho một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học làm hàng trăm người chết tại Syria, mà Mỹ đổ lỗi cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận tấn công vũ khí hóa học tại Syria
Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận tấn công vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ không bao giờ sử dụng vũ khí hóa học trong các chiến dịch tại Syria và ưu tiên hàng đầu cho tính mạng của dân thường.

Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận tấn công vũ khí hóa học tại Syria

Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận tấn công vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ không bao giờ sử dụng vũ khí hóa học trong các chiến dịch tại Syria và ưu tiên hàng đầu cho tính mạng của dân thường.

Nga, Mỹ lại tranh cãi nảy lửa vì vũ khí hóa học tại Syria
Nga, Mỹ lại tranh cãi nảy lửa vì vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN- Nga, Mỹ hôm 5/2 đã có cuộc tranh cãi nảy lửa tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cáo buộc tấn công hóa học ở Syria.

Nga, Mỹ lại tranh cãi nảy lửa vì vũ khí hóa học tại Syria

Nga, Mỹ lại tranh cãi nảy lửa vì vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN- Nga, Mỹ hôm 5/2 đã có cuộc tranh cãi nảy lửa tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cáo buộc tấn công hóa học ở Syria.

Nga khẳng định Syria đã loại bỏ hoàn toàn kho vũ khí hóa học
Nga khẳng định Syria đã loại bỏ hoàn toàn kho vũ khí hóa học

VOV.VN - Syria đã loại bỏ kho vũ khí hóa học của nước này và đặt chúng dưới sự kiểm soát của cộng đồng quốc tế.

Nga khẳng định Syria đã loại bỏ hoàn toàn kho vũ khí hóa học

Nga khẳng định Syria đã loại bỏ hoàn toàn kho vũ khí hóa học

VOV.VN - Syria đã loại bỏ kho vũ khí hóa học của nước này và đặt chúng dưới sự kiểm soát của cộng đồng quốc tế.

Pháp sẽ tiến hành chiến dịch quân sự nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học
Pháp sẽ tiến hành chiến dịch quân sự nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Tổng thống Pháp Macron tái khẳng định việc sử dụng vũ khí hóa học sẽ là “giới hạn đỏ”.

Pháp sẽ tiến hành chiến dịch quân sự nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học

Pháp sẽ tiến hành chiến dịch quân sự nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Tổng thống Pháp Macron tái khẳng định việc sử dụng vũ khí hóa học sẽ là “giới hạn đỏ”.