Triều Tiên tuyên bố “thành công mỹ mãn” trong vụ thử tên lửa Hwasong-17 cuối cùng

VOV.VN - Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên cuối tuần qua có bài viết đề cập nước này đã đạt được thành công lớn trong vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 cuối cùng vào ngày 18/11 vừa qua.

Tờ báo dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã yêu cầu cho các nhà khoa học nước này tuyên bố hoàn thành việc phát triển tên lửa liên lục địa (ICBM) vào cuối năm nay.

Tờ Rodong Sinmun đã đăng tải 1 lá thư mà các thành viên Học viện Khoa học Quốc phòng- những người có liên quan đến việc phát triển ICBM gửi tới nhà lãnh đạo Kim Jong Un, trong đó đề cập vụ thử Hwasong-17 vừa qua là “thành công mỹ mãn”.

Bức thư tiết lộ rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên còn đề cập việc chuẩn bị một bệ phóng ngầm - động thái được cho sẽ gây khó khăn cho việc phát hiện và đánh chặn các vụ phóng tên lửa Hwasong-17. ICBM được cho là có thể vươn tới toàn bộ lục địa Mỹ. 

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày hôm qua (27/11) cũng đưa tin, phát biểu tại lễ thăng chức cho hàng chục sĩ quan quân đội tham gia vào vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) gần đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định xây dựng lực lượng hạt nhân để bảo vệ sự tự tôn, cũng như chủ quyền đất nước và người dân một cách đáng tin cậy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con gái ông Kim Jong Un xuất hiện lần 2: Ẩn ý của Triều Tiên?
Con gái ông Kim Jong Un xuất hiện lần 2: Ẩn ý của Triều Tiên?

Những bức ảnh đặc biệt đang làm xôn xao thêm cuộc tranh luận của giới quan sát quốc tế về việc liệu cô con gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un có được coi là người kế vị hay không. 

Con gái ông Kim Jong Un xuất hiện lần 2: Ẩn ý của Triều Tiên?

Con gái ông Kim Jong Un xuất hiện lần 2: Ẩn ý của Triều Tiên?

Những bức ảnh đặc biệt đang làm xôn xao thêm cuộc tranh luận của giới quan sát quốc tế về việc liệu cô con gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un có được coi là người kế vị hay không. 

Triều Tiên tuyên bố muốn sở hữu lực lượng hạt nhân mạnh mẽ nhất thế giới
Triều Tiên tuyên bố muốn sở hữu lực lượng hạt nhân mạnh mẽ nhất thế giới

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố, mục tiêu tối cao của Triều Tiên là sở hữu lực lượng hạt nhân mạnh mẽ nhất thế giới.

Triều Tiên tuyên bố muốn sở hữu lực lượng hạt nhân mạnh mẽ nhất thế giới

Triều Tiên tuyên bố muốn sở hữu lực lượng hạt nhân mạnh mẽ nhất thế giới

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố, mục tiêu tối cao của Triều Tiên là sở hữu lực lượng hạt nhân mạnh mẽ nhất thế giới.

Phản ứng của các bên trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an về Triều Tiên
Phản ứng của các bên trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an về Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua (21/11), Mỹ hối thúc cơ quan này ra tuyên bố Chủ tịch buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về các vụ thử tên lửa gần đây, song không có tuyên bố lên án nào được đưa ra.

Phản ứng của các bên trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an về Triều Tiên

Phản ứng của các bên trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an về Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua (21/11), Mỹ hối thúc cơ quan này ra tuyên bố Chủ tịch buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về các vụ thử tên lửa gần đây, song không có tuyên bố lên án nào được đưa ra.