Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên hội đàm trực tiếp

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/6 có cuộc gặp đáng chú ý với Tổng thống Vladimir Putin tại Geneva, Thụy Sĩ, trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước căng thẳng về một loạt vấn đề như tấn công mạng hay Ukraine...

 

18:09

Máy bay chở Tổng thống Putin hạ cánh ở Geneva

Máy bay chở Tổng thống Nga Putin hạ cánh tại Genava, Thụy Sĩ vào khoảng 12h30 (giờ địa phương, tức 17h30 giờ Hà Nội).

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin đã đến Villa La Grange – địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Putin - Biden. Ông sẽ chào mừng hai lãnh đạo Nga - Mỹ và chụp ảnh cùng họ.

18:18

Tổng thống Putin đến địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh

18:24

Tổng thống Mỹ Biden có mặt ở địa điểm tổ chức cuộc gặp với ông Putin

Sau khi ông Putin có mặt ở Villa La Grange, ông Biden cũng đã tới địa điểm tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa ông với nhà lãnh đạo Nga.

18:27
18:36

Biden và Putin chụp ảnh chung trước Hội nghị Thượng đỉnh

Tổng thống Biden và Tổng thống Putin chụp ảnh chung trước cuộc gặp thượng đỉnh tại khu biệt thự Villa La Grange ở Geneva. Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ đứng hai bên Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin. Ông Biden bắt tay ông Putin sau đó đi vào căn biệt thự bắt đầu cuộc gặp đầu tiên với nhà lãnh đạo Nga trên cương vị Tổng thống Mỹ.

 

18:38

 

18:45

Tổng thống Thụy Sỹ chào đón hai Tổng thống Putin và Biden tới “thành phố của hòa bình”

Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin chào đón Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng tới thành phố Geneva, chúc hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc “đối thoại thành công”.

“Tổng thống Nga và Tổng thổng Mỹ, thay mặt chính phủ Thụy Sỹ, tôi chào mừng các ngài tới Geneva, thành phố hòa bình. Vinh dự của Thụy Sỹ là được chọn làm nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh. Tôi chúc hai tổng thống sẽ có cuộc đối thoại thành công vì lợi ích của hai đất nước cũng như thế giới”, Tổng thống Parmelin nói.

18:49

Sau màn chào hòi và bắt tay bên ngoài căn biệt thự La Grange, hai Tổng thống Nga và Mỹ bước vào trong và bắt đầu cuộc gặp đầu tiên. Ông Putin cám ơn ông Biden vì đã nhận lời mời tới cuộc gặp. Tổng thống Biden cũng nói rằng sẽ luôn tốt hơn khi hai bên “gặp mặt trực tiếp”.

18:55
19:04

Tổng thống Putin cảm ơn Tổng thống Biden về “sáng kiến gặp gỡ”

Cuộc họp Thượng đỉnh Nga - Mỹ đang diễn ra, ngoài sự xuất hiện của Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Vladimir Putin còn có sự tham gia của các nhà ngoại giao cấp cao như Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, cùng với các hãng thông tấn báo chí.

Tổng thống Putin đã cảm ơn người đồng cấp Mỹ về "sáng kiến gặp gỡ" khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau ở Geneva, Thụy Sĩ hôm nay (16/6). "Tôi hiểu, Tổng thống Biden đã có một hành trình dài và nỗ lực rất nhiều", Tổng thống Putin khẳng định. "Tuy nhiên, mối quan hệ Nga - Mỹ vẫn có nhiều vấn đề tích tụ cần một cuộc gặp cấp cao nhất. Tôi hy vọng cuộc gặp của chúng ta sẽ hiệu quả".

19:54

Phóng viên CNN chuyên về Nhà Trắng Kaitlan Collins cho biết đã xảy ra tình trạng nhốn nháo trong các phóng viên của 2 nước Nga-Mỹ đưa tin về sự kiện thượng đỉnh này.

Người ta chứng kiến cảnh phóng viên này che chắn ống kính của phóng viên khác, rồi lại có những người nói chuyện trong lúc 2 tổng thống cố gắng thực hiện phát biểu mờ màn.

Theo Kaitlan Collins, đã có những sự căng thẳng nhất định giữa đoàn báo chí của Mỹ và của Nga.

20:09

Tổng thống Biden gọi Mỹ và Nga là “hai nước lớn”

Việc Tổng thống Joe Biden gọi Mỹ và Nga là "2 nước lớn" ngay từ đầu Hội nghị Thượng đỉnh với Tổng thống Putin là một sự nâng tầm đáng chú ý vị thế của Moscow trong bối cảnh ông Biden đang nỗ lực xây dựng một mối quan hệ ổn định hơn với điện Kremlin.

Trước đây, Mỹ thường hạ thấp vai trò toàn cầu của Nga. Cựu Tổng thống Barack Obama từng gọi Nga là một "quốc gia khu vực" sau những căng thẳng giữa Nga với phía Ukraine. Tuy nhiên, lần này Tổng thống Biden đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của cuộc gặp trực tiếp nhằm xây dựng mối quan hệ làm việc hiệu quả hơn giữa 2 bên.

20:14

Điện Kremlin cho biết, cuộc gặp giữa ông Putin và ông Biden đã kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Tổng thống và các nhà ngoại giao hàng đầu hai bên sau đó sẽ cùng các quan chức phái đoàn Nga và Mỹ tiếp tục 2 vòng thảo luận mở rộng. Vòng thảo luận thứ nhất dự kiến diễn ra lúc 15h55 (tức 20h55 giờ Hà Nội), sau đó hai bên sẽ tạm nghỉ. Vòng thảo luận thứ 2 sẽ bắt đầu lúc 17h40 (tức 23h40 giờ Hà Nội).

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc lên tiếng trước thềm Thượng đỉnh Nga - Mỹ
Trung Quốc lên tiếng trước thềm Thượng đỉnh Nga - Mỹ

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Nga – Mỹ ngày 16/6, phía Trung Quốc khẳng định: “Bất kỳ nỗ lực nào nhằm hủy hoại quan hệ Nga - Trung đều thất bại”.

Trung Quốc lên tiếng trước thềm Thượng đỉnh Nga - Mỹ

Trung Quốc lên tiếng trước thềm Thượng đỉnh Nga - Mỹ

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Nga – Mỹ ngày 16/6, phía Trung Quốc khẳng định: “Bất kỳ nỗ lực nào nhằm hủy hoại quan hệ Nga - Trung đều thất bại”.

Thượng đỉnh Biden-Putin dự kiến kéo dài 5 giờ, hai bên không dùng bữa chung
Thượng đỉnh Biden-Putin dự kiến kéo dài 5 giờ, hai bên không dùng bữa chung

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Geneva, Thụy Sĩ ngày 15/6 để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chuyên cơ Không lực Một hạ cánh xuống Geneva lúc 10h20 theo giờ địa phương.

Thượng đỉnh Biden-Putin dự kiến kéo dài 5 giờ, hai bên không dùng bữa chung

Thượng đỉnh Biden-Putin dự kiến kéo dài 5 giờ, hai bên không dùng bữa chung

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Geneva, Thụy Sĩ ngày 15/6 để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chuyên cơ Không lực Một hạ cánh xuống Geneva lúc 10h20 theo giờ địa phương.

Thụy Sỹ thắt chặt an ninh trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga- Mỹ
Thụy Sỹ thắt chặt an ninh trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga- Mỹ

VOV.VN - An ninh đã được thắt chặt tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ, nơi diễn ra cuộc gặp thượng định giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden diễn ra trong ngày 16/6.

Thụy Sỹ thắt chặt an ninh trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga- Mỹ

Thụy Sỹ thắt chặt an ninh trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga- Mỹ

VOV.VN - An ninh đã được thắt chặt tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ, nơi diễn ra cuộc gặp thượng định giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden diễn ra trong ngày 16/6.

Hội nghị NATO, G7 có “làm khó” Hội nghị Thượng đỉnh Nga – Mỹ?
Hội nghị NATO, G7 có “làm khó” Hội nghị Thượng đỉnh Nga – Mỹ?

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, các cuộc gặp Thượng đỉnh của G7 và NATO có thể khiến lần “chạm trán” đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Geneva vào ngày mai (16/6) trở nên kịch tính.

Hội nghị NATO, G7 có “làm khó” Hội nghị Thượng đỉnh Nga – Mỹ?

Hội nghị NATO, G7 có “làm khó” Hội nghị Thượng đỉnh Nga – Mỹ?

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, các cuộc gặp Thượng đỉnh của G7 và NATO có thể khiến lần “chạm trán” đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Geneva vào ngày mai (16/6) trở nên kịch tính.

Tổng thư ký NATO gửi cảnh báo cứng rắn với Nga trước thềm thượng đỉnh Putin-Biden
Tổng thư ký NATO gửi cảnh báo cứng rắn với Nga trước thềm thượng đỉnh Putin-Biden

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nêu rõ, cách tiếp cận của NATO đối với Nga là cách tiếp cận kép, bao gồm phòng thủ và đối thoại.

Tổng thư ký NATO gửi cảnh báo cứng rắn với Nga trước thềm thượng đỉnh Putin-Biden

Tổng thư ký NATO gửi cảnh báo cứng rắn với Nga trước thềm thượng đỉnh Putin-Biden

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nêu rõ, cách tiếp cận của NATO đối với Nga là cách tiếp cận kép, bao gồm phòng thủ và đối thoại.