Trump ký dự luật về Hong Kong: Trung Quốc tuyên bố “kiên quyết đáp trả”

VOV.VN - Sáng 28/11, Trung Quốc lên tiếng phản đối sau khi Tổng thống Trump ký Dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong và tuyên bố sẽ "kiên quyết đáp trả".

Trong tuyên bố phản đối đưa ra đầu tiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, hành động ký phê chuẩn dự luật Hong Kong của Tổng thống Mỹ là "can thiệp nghiêm trọng công việc của Hong Kong, can thiệp nghiêm trọng công việc nội bộ của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và quan hệ quốc tế, là hành động bá quyền trắng trợn", chính phủ và nhân dân Trung Quốc kiên quyết phản đối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trung Quốc cho rằng, mục đích của Mỹ là nhằm phá hoại sự phồn vinh, ổn định của Hong Kong, phá hoại thực tiễn "một đất nước, hai chế độ", cũng như tiến trình lịch sử nhằm thực hiện sự "phục hưng vĩ đại" của dân tộc Trung Hoa.

Trung Quốc tuyên bố, bất cứ chính phủ và thế lực bên ngoài nào đều không có quyền can thiệp vào Hong Kong, bởi đây là công việc nội bộ của Trung Quốc.

Ngay sau đó, Văn phòng các vấn đề Hong Kong và Macau của Quốc vụ viện Trung Quốc cũng đã ra tuyên bố, "lên án mạnh mẽ" việc dự luật về Hong Kong được Tổng thống Mỹ ký thành luật. Tuyên bố cho rằng, chính Mỹ là "thế lực lớn nhất đứng đằng sau làm loạn Hong Kong".

Cùng lúc, Văn phòng liên lạc của chính phủ Trung Quốc tại Hong Kong cũng ra tuyên bố, bày tỏ "hết sức phẫn nộ và sự lên án mạnh mẽ nhất" trước việc làm của Mỹ. Tuyên bố khẳng định, hành động này đã "can thiệp thô bạo" vấn đề Hong Kong cũng như công việc nội bộ của Trung Quốc, hòng lợi dụng vấn đề Hong Kong kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc.

Các tuyên bố của Trung Quốc đều khẳng định, Bắc Kinh sẽ "kiên quyết đáp trả" và Mỹ sẽ phải chịu mọi hậu quả do việc làm này gây ra./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng đặc khu Hong Kong: Bầu cử cho thấy người dân không hài lòng
Trưởng đặc khu Hong Kong: Bầu cử cho thấy người dân không hài lòng

VOV.VN - Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga thừa nhận, số phiếu bầu thu về kỷ lục trong cuộc bầu cử địa phương của phe đối lập cho thấy sự không hài lòng với chính quyền.

Trưởng đặc khu Hong Kong: Bầu cử cho thấy người dân không hài lòng

Trưởng đặc khu Hong Kong: Bầu cử cho thấy người dân không hài lòng

VOV.VN - Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga thừa nhận, số phiếu bầu thu về kỷ lục trong cuộc bầu cử địa phương của phe đối lập cho thấy sự không hài lòng với chính quyền.

Trung Quốc tố Reuters đưa tin thất thiệt về Hong Kong
Trung Quốc tố Reuters đưa tin thất thiệt về Hong Kong

VOV.VN - Văn phòng Đặc phái Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong đã hối thúc Reuters giữ thái độ trung thực, chuyên nghiệp và có trách nhiệm.

Trung Quốc tố Reuters đưa tin thất thiệt về Hong Kong

Trung Quốc tố Reuters đưa tin thất thiệt về Hong Kong

VOV.VN - Văn phòng Đặc phái Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong đã hối thúc Reuters giữ thái độ trung thực, chuyên nghiệp và có trách nhiệm.

Ông Trump ký thông qua luật ủng hộ người biểu tình tại Hong Kong
Ông Trump ký thông qua luật ủng hộ người biểu tình tại Hong Kong

VOV.VN - Quyết định của Tổng thống Mỹ Trump có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ từ phía Trung Quốc trong bối cảnh hai bên đang tìm kiếm một thỏa thuận thương mại.

Ông Trump ký thông qua luật ủng hộ người biểu tình tại Hong Kong

Ông Trump ký thông qua luật ủng hộ người biểu tình tại Hong Kong

VOV.VN - Quyết định của Tổng thống Mỹ Trump có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ từ phía Trung Quốc trong bối cảnh hai bên đang tìm kiếm một thỏa thuận thương mại.

Trung Quốc lập trung tâm xử lý khủng hoảng Hong Kong
Trung Quốc lập trung tâm xử lý khủng hoảng Hong Kong

VOV.VN - Trung Quốc đã thành lập một trung tâm xử lý khủng hoàng Hong Kong và cân nhắc thay thế giám đốc Văn phòng Liên lạc Wang Zhimin.

Trung Quốc lập trung tâm xử lý khủng hoảng Hong Kong

Trung Quốc lập trung tâm xử lý khủng hoảng Hong Kong

VOV.VN - Trung Quốc đã thành lập một trung tâm xử lý khủng hoàng Hong Kong và cân nhắc thay thế giám đốc Văn phòng Liên lạc Wang Zhimin.

Trung Quốc sẽ trả đũa nếu Mỹ tiếp tục can thiệp vào vấn đề Hong Kong
Trung Quốc sẽ trả đũa nếu Mỹ tiếp tục can thiệp vào vấn đề Hong Kong

VOV.VN - Trung Quốc kêu gọi Mỹ đánh giá đúng tình hình, có các biện pháp để dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong 2019 không trở thành luật.

Trung Quốc sẽ trả đũa nếu Mỹ tiếp tục can thiệp vào vấn đề Hong Kong

Trung Quốc sẽ trả đũa nếu Mỹ tiếp tục can thiệp vào vấn đề Hong Kong

VOV.VN - Trung Quốc kêu gọi Mỹ đánh giá đúng tình hình, có các biện pháp để dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong 2019 không trở thành luật.

Trung Quốc cảnh báo đáp trả việc Mỹ thông qua đạo luật về Hong Kong
Trung Quốc cảnh báo đáp trả việc Mỹ thông qua đạo luật về Hong Kong

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố sẽ thực hiện “các biện pháp đáp trả cứng rắn” nếu Mỹ tiếp tục can thiệp vào vấn đề Hong Kong.

Trung Quốc cảnh báo đáp trả việc Mỹ thông qua đạo luật về Hong Kong

Trung Quốc cảnh báo đáp trả việc Mỹ thông qua đạo luật về Hong Kong

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố sẽ thực hiện “các biện pháp đáp trả cứng rắn” nếu Mỹ tiếp tục can thiệp vào vấn đề Hong Kong.