Trung, Hàn bày tỏ lo ngại về Thủ tướng mới của Nhật Bản

(VOV) -Theo dự kiến, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Shinzo Abe sẽ được bầu làm Thủ tướng mới của Nhật Bản.

Ngay sau khi kết quả bầu cử Hạ viện Nhật Bản được công bố, báo chí các nước đã nhanh chóng đưa tin kèm theo nhận định về chính phủ mới của Nhật Bản.

Hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc thể hiện sự lo ngại đối với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Shinzo Abe khi ông tuyên bố sửa đổi Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản đồng thời đổi tên Lực lượng phòng vệ nước này thành quân đội.

Tuy nhiên, Tân Hoa xã cũng bày tỏ hy vọng chính phủ mới của Nhật Bản sẽ có động thái tích cực trong quan hệ Nhật – Trung khi ông Abe bày tỏ mong muốn nhanh chóng cải thiện quan hệ với Trung Quốc.

Ông Shinzo Abe sẽ trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản (Ảnh: AP)


Báo chí Hàn Quốc cũng bày tỏ lo ngại trước việc ông Shinzo Abe, người sẽ trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản có nhiều tuyên bố cho thấy thái độ cứng rắn trong vấn đề lãnh thổ và nhận thức về lịch sử.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cũng cho rằng nếu chính phủ mới của Nhật Bản áp dụng các biện pháp nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ nhằm làm giảm giá đồng yên, tỷ giá giữa đồng yên và đồng uôn của Hàn Quốc sẽ có biến động mạnh, tác động đến nền kinh tế nước này.

Trước đó, Đảng Dân chủ Tự do đối lập đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản ngày 16/12. Thủ tướng Yoshihiko Noda đã tuyên bố từ chức Chủ tịch Đảng Dân chủ cầm quyền ngay sau khi nhận được kết quả cuộc bầu cử.

Theo kết quả cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản được công bố sáng sớm 17/12, Đảng Dân chủ Tự do đối lập đã giành được 294 ghế trong tổng số 480 ghế, qua đó trở thành đảng chiếm đa số tại Hạ viện. Đảng Công Minh, đối tác thân thiết của Đảng Dân chủ Tự do đối lập giành được 31 ghế.

Như vậy, nếu liên minh cầm quyền giữa hai đảng được thành lập, hai đảng này sẽ chiếm 2/3 số ghế tại Hạ viện, nhờ đó có thể thông qua các dự luật cho dù Thượng viện có bỏ phiếu chống.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ cầm quyền chỉ giành được 57 ghế. Đây là kết quả quá thấp so với 308 ghế mà đảng này giành được trong cuộc bầu cử cách đây 3 năm. Cuộc bầu cử cũng cho thấy sự lớn mạnh nhanh chóng của một đảng mới thành lập là Đảng Hội Duy Tân Nhật Bản. Với 54 ghế tại Hạ viện tới, Đảng Hội Duy Tân Nhật Bản hứa hẹn trở thành lực lượng chính trị thứ 3 trên chính trường Nhật Bản bên cạnh Đảng Dân chủ và Đảng Dân chủ Tự do.

Phát biểu ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Shinzo Abe cho biết: “Kết quả bầu cử cho thấy người dân đã nói “không” đối với 3 năm cầm quyền của Đảng Dân chủ chứ không có nghĩa là uy tín đã quay trở lại đối với Đảng Dân chủ Tự do. Do đó, Đảng Dân chủ Tự do mong muốn lấy lại sự tín nhiệm thực sự của người dân bằng những thành tích của mình”.

Trong khi đó, Thủ tướng Noda, Chủ tịch Đảng Dân chủ đã nhận trách nhiệm về thất bại trong cuộc bầu cử ngày 16/12. Thủ tướng Noda nói: “Người chịu trách nhiệm lớn nhất đối với thất bại nặng nề này là tôi, chủ tịch đảng. Tôi xin nghiêm túc tiếp nhận kết quả này và xin từ chức Chủ tịch Đảng Dân chủ.”

Theo dự kiến, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Shinzo Abe sẽ được bầu làm Thủ tướng mới trong phiên họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản được triệu tập vào ngày 26/12 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản-Trung Quốc sẽ khôi phục mối quan hệ thân thiện?
Nhật Bản-Trung Quốc sẽ khôi phục mối quan hệ thân thiện?

(VOV) - Căng thẳng giữa hai nước bùng phát khi Nhật Bản mua ba hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư vào tháng 9 vừa qua.

Nhật Bản-Trung Quốc sẽ khôi phục mối quan hệ thân thiện?

Nhật Bản-Trung Quốc sẽ khôi phục mối quan hệ thân thiện?

(VOV) - Căng thẳng giữa hai nước bùng phát khi Nhật Bản mua ba hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư vào tháng 9 vừa qua.

Tỷ lệ cử tri đi bầu cử Hạ viện Nhật Bản thấp
Tỷ lệ cử tri đi bầu cử Hạ viện Nhật Bản thấp

(VOV) - Tính đến 16h chiều 16/12, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại cuộc bầu cử Hạ viện nước này mới đạt 34,87%.

Tỷ lệ cử tri đi bầu cử Hạ viện Nhật Bản thấp

Tỷ lệ cử tri đi bầu cử Hạ viện Nhật Bản thấp

(VOV) - Tính đến 16h chiều 16/12, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại cuộc bầu cử Hạ viện nước này mới đạt 34,87%.

Mỹ bán 2 hệ thống chống tên lửa Aegis cho Nhật Bản
Mỹ bán 2 hệ thống chống tên lửa Aegis cho Nhật Bản

(VOV) - Quyết định này giúp Nhật Bản hoàn thành mục tiêu trang bị hệ thống chống tên lửa cho tất cả 6 tàu hộ vệ của mình.

Mỹ bán 2 hệ thống chống tên lửa Aegis cho Nhật Bản

Mỹ bán 2 hệ thống chống tên lửa Aegis cho Nhật Bản

(VOV) - Quyết định này giúp Nhật Bản hoàn thành mục tiêu trang bị hệ thống chống tên lửa cho tất cả 6 tàu hộ vệ của mình.

Nhật Bản tìm cách đưa hạt nhân thành năng lượng an toàn
Nhật Bản tìm cách đưa hạt nhân thành năng lượng an toàn

(VOV) - Nhật Bản và IAEA đồng chủ trì Hội nghị quốc tế về an toàn hạt nhân tại thành phố Fukushima.

Nhật Bản tìm cách đưa hạt nhân thành năng lượng an toàn

Nhật Bản tìm cách đưa hạt nhân thành năng lượng an toàn

(VOV) - Nhật Bản và IAEA đồng chủ trì Hội nghị quốc tế về an toàn hạt nhân tại thành phố Fukushima.

Những nỗ lực cuối cùng của các chính đảng Nhật Bản
Những nỗ lực cuối cùng của các chính đảng Nhật Bản

(VOV) - Kể từ khi cuộc vận động tranh cử bắt đầu, ước tính, chủ tịch các chính đảng đã di chuyển gần 80.000 km để kêu gọi ủng hộ.

Những nỗ lực cuối cùng của các chính đảng Nhật Bản

Những nỗ lực cuối cùng của các chính đảng Nhật Bản

(VOV) - Kể từ khi cuộc vận động tranh cử bắt đầu, ước tính, chủ tịch các chính đảng đã di chuyển gần 80.000 km để kêu gọi ủng hộ.

Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản giành chiến thắng áp đảo
Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản giành chiến thắng áp đảo

(VOV) - Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) Shinzo Abe nói rằng ông sẽ xem xét để thay đổi Hiến pháp.

Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản giành chiến thắng áp đảo

Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản giành chiến thắng áp đảo

(VOV) - Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) Shinzo Abe nói rằng ông sẽ xem xét để thay đổi Hiến pháp.

Hai ưu tiên lớn trong tổng tuyển cử tại Nhật Bản
Hai ưu tiên lớn trong tổng tuyển cử tại Nhật Bản

(VOV) - Kinh tế-tài chính và sử dụng hạt nhân là những vấn đề lớn thu hút sự quan tâm của cử tri Nhật Bản.

Hai ưu tiên lớn trong tổng tuyển cử tại Nhật Bản

Hai ưu tiên lớn trong tổng tuyển cử tại Nhật Bản

(VOV) - Kinh tế-tài chính và sử dụng hạt nhân là những vấn đề lớn thu hút sự quan tâm của cử tri Nhật Bản.