Trung - Hàn sẽ phối hợp phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ tiếp tục sử dụng các phương tiện ngoại giao để giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ phối hợp với nhau nhằm phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Đây là khẳng định của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra hôm nay (1/11).

Đại diện Trung Quốc về đàm phán 6 bên trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên Khổng Huyễn Hựu. Ảnh: Pokerala.

Theo đó, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ tiếp tục sử dụng các phương tiện ngoại giao để giải quyết vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau cuộc gặp tại Bắc Kinh, Trung Quốc giữa đại diện Hàn Quốc về đàm phán 6 bên trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên Lee Do-hoon và đối tác Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu.

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Hàn Quốc trong bài phát biểu trước Quốc hội nước này cho biết, Hàn Quốc sẽ không bao giờ công nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân. Ông Moon Jae-in cũng nhấn mạnh, sẽ không có hành động quân sự nào trên bán đảo Triều Tiên mà không có sự cho phép cả Hàn Quốc.

Chính phủ nước này sẽ tiếp tục nỗ lực vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump tới Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ phóng tên lửa?
Tổng thống Trump tới Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ phóng tên lửa?

Triều Tiên có thể sẽ phóng tên lửa trong thời gian diễn ra chuyến công du châu Á đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 11 tới.

Tổng thống Trump tới Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ phóng tên lửa?

Tổng thống Trump tới Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ phóng tên lửa?

Triều Tiên có thể sẽ phóng tên lửa trong thời gian diễn ra chuyến công du châu Á đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 11 tới.

Mỹ đang “âm thầm” tìm cách đối thoại trực tiếp với Triều Tiên?
Mỹ đang “âm thầm” tìm cách đối thoại trực tiếp với Triều Tiên?

VOV.VN - Mỹ đang “âm thầm” tìm cách đối thoại trực tiếp với Triều Tiên dù Tổng thống Donald Trump công khai cho rằng, việc làm này “chỉ phí thời gian”.

Mỹ đang “âm thầm” tìm cách đối thoại trực tiếp với Triều Tiên?

Mỹ đang “âm thầm” tìm cách đối thoại trực tiếp với Triều Tiên?

VOV.VN - Mỹ đang “âm thầm” tìm cách đối thoại trực tiếp với Triều Tiên dù Tổng thống Donald Trump công khai cho rằng, việc làm này “chỉ phí thời gian”.

Trung-Hàn nối lại nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên
Trung-Hàn nối lại nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc và Hàn Quốc hôm nay (31/10) nhất trí đưa quan hệ song phương trở lại đúng quỹ đạo nhằm thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho vấn đề Triều Tiên.

Trung-Hàn nối lại nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Trung-Hàn nối lại nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc và Hàn Quốc hôm nay (31/10) nhất trí đưa quan hệ song phương trở lại đúng quỹ đạo nhằm thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho vấn đề Triều Tiên.

NATO - Nhật Bản nhất trí gia tăng áp lực trừng phạt Triều Tiên
NATO - Nhật Bản nhất trí gia tăng áp lực trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 31/10 tuyên bố sẽ gia tăng áp lực buộc các quốc gia thành viên tăng cường trừng phạt Triều Tiên.

NATO - Nhật Bản nhất trí gia tăng áp lực trừng phạt Triều Tiên

NATO - Nhật Bản nhất trí gia tăng áp lực trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 31/10 tuyên bố sẽ gia tăng áp lực buộc các quốc gia thành viên tăng cường trừng phạt Triều Tiên.

Ảnh: Thú vui ẩm thực của người dân Triều Tiên bí ẩn
Ảnh: Thú vui ẩm thực của người dân Triều Tiên bí ẩn

VOV.VN - Ẩm thực luôn là một khía cạnh quan trọng của văn hóa. Chúng ta hãy cùng khám phá Triều Tiên bí ẩn qua chùm ảnh sau về chuyện ăn uống của họ.

Ảnh: Thú vui ẩm thực của người dân Triều Tiên bí ẩn

Ảnh: Thú vui ẩm thực của người dân Triều Tiên bí ẩn

VOV.VN - Ẩm thực luôn là một khía cạnh quan trọng của văn hóa. Chúng ta hãy cùng khám phá Triều Tiên bí ẩn qua chùm ảnh sau về chuyện ăn uống của họ.