Trung Quốc 12 năm liên tiếp ban hành văn kiện số 1 về “tam nông”

VOV.VN - Điều này thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Chính phủ Trung Quốc đối với sự nghiệp phát triển ở khu vực nông thôn.

Ngày 1/2, Trung Quốc công bố văn kiện số 1 về vấn đề tam nông, trong đó đưa ra 32 biện pháp lớn liên quan đến người dân nông thôn. 

Đây là năm thứ 12 liên tiếp Trung Quốc ban hành văn kiện đầu tiên trong năm về công tác “tam nông”, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Chính phủ nước này đối với sự nghiệp phát triển ở khu vực nông thôn. 

Chính phủ Trung Quốc rất quan tâm đến vấn đề hiện đại hóa nông thôn (Ảnh EPA)

Văn kiện số 1 mới được ban hành mang tên “Ý kiến về việc tăng cường cải cách sáng tạo và hiện đại hoá nông nghiệp”, trong đó đưa ra 32 biện pháp lớn liên quan 5 lĩnh vực nổi cộm ở khu vực nông thôn Trung Quốc hiện nay. 

Văn kiện nhấn mạnh phải đẩy nhanh tiến trình hiện đại hoá nông nghiệp, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi phương thức phát triển nông nghiệp thông qua việc nâng cao năng lực sản xuất lương thực, nâng cao chất lượng sản phẩm lương thực và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Phải hiện đại hoá nông nghiệp để đảm bảo cho 1/10 diện tích nông nghiệp trên thế giới có thể nuôi sống 1/5 dân số toàn cầu. 

Chênh lệch trình độ phát triển giữa khu vực thành thị và nông thôn là vấn đề nổi cộm hiện nay ở Trung Quốc. Văn kiện đưa ra nhiều biện pháp nhằm rút ngắn khoảng cách phát triển, cân bằng thu nhập giữa người dân thành thị và nông thôn, hạn chế những tác động phụ do quá trình đô thị hoá đang diễn ra nhanh chóng ở Trung Quốc. 

Theo ông Lý Quốc Tường, Viện Nghiên cứu phát triển nông thôn thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, văn kiện số 1 về công tác “tam nông” năm nay trú trọng vấn đề luật hoá các chính sách nhằm hỗ trợ cho nông dân và khu vực nông thôn. 

“Quá trình hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở Trung Quốc đang được đẩy mạnh, vấn đề chuyển đổi đất nông nghiệp, vấn đề chuyển nhượng tài nguyên và tư liệu sản xuất nông nghiệp, vấn đề chủ thể sản xuất nông nghiệp, cùng hàng loạt vấn đề nổi cộm khác ở nông thôn hiện nay cần phải được quy phạm hoá. Văn kiện số 1 năm nay nhấn mạnh việc luật hoá các vấn đề liên quan để bảo vệ tốt nhất lợi ích của người nông dân”, ông Tường nói. 

Từ khi tiến hành cải cách mở cửa đến nay, Trung Quốc đã 17 lần ban hành văn kiện đầu tiên trong năm liên quan vấn đề “tam nông”. Đặc biệt từ năm 2004 đến nay, liên tục trong 12 năm Trung Quốc đều ban hành văn kiện số 1 về công tác “tam nông”, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Chính phủ nước này đối với vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm một quan chức Trung Quốc bị khai trừ Đảng
Thêm một quan chức Trung Quốc bị khai trừ Đảng

Ông Thái Quảng Liêu, Phó Chủ nhiệm Văn phòng tỉnh ủy Quảng Đông đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, bị tịch thu tài sản có được do vi phạm kỷ luật.

Thêm một quan chức Trung Quốc bị khai trừ Đảng

Thêm một quan chức Trung Quốc bị khai trừ Đảng

Ông Thái Quảng Liêu, Phó Chủ nhiệm Văn phòng tỉnh ủy Quảng Đông đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, bị tịch thu tài sản có được do vi phạm kỷ luật.

Biểu tình quy mô lớn tái bùng phát tại Hong Kong (Trung Quốc)
Biểu tình quy mô lớn tái bùng phát tại Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Cuộc biểu tình với quy mô hàng nghìn người, đây là cuộc biểu tình lớn đầu tiên tại Hong Kong trong năm 2015.  

Biểu tình quy mô lớn tái bùng phát tại Hong Kong (Trung Quốc)

Biểu tình quy mô lớn tái bùng phát tại Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Cuộc biểu tình với quy mô hàng nghìn người, đây là cuộc biểu tình lớn đầu tiên tại Hong Kong trong năm 2015.  

Doanh nghiệp Trung Quốc quảng cáo với hình ảnh ông Tập Cận Bình
Doanh nghiệp Trung Quốc quảng cáo với hình ảnh ông Tập Cận Bình

Hình ảnh Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trở thành mục tiêu quảng cáo thượng hạng hoàn toàn ngoài ý muốn. 

Doanh nghiệp Trung Quốc quảng cáo với hình ảnh ông Tập Cận Bình

Doanh nghiệp Trung Quốc quảng cáo với hình ảnh ông Tập Cận Bình

Hình ảnh Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trở thành mục tiêu quảng cáo thượng hạng hoàn toàn ngoài ý muốn. 

Quan chức Trung Quốc nổi điên khi bị chụp ảnh đang ăn tiệc linh đình
Quan chức Trung Quốc nổi điên khi bị chụp ảnh đang ăn tiệc linh đình

VOV.VN - Sau vụ lộn xộn nói trên, 14 viên chức cảnh sát đã bị đình chỉ và một cuộc điều tra được nhanh chóng triển khai.

Quan chức Trung Quốc nổi điên khi bị chụp ảnh đang ăn tiệc linh đình

Quan chức Trung Quốc nổi điên khi bị chụp ảnh đang ăn tiệc linh đình

VOV.VN - Sau vụ lộn xộn nói trên, 14 viên chức cảnh sát đã bị đình chỉ và một cuộc điều tra được nhanh chóng triển khai.

Tổng thống Mỹ Obama: Trung Quốc không nên bắt nạt các nước láng giềng
Tổng thống Mỹ Obama: Trung Quốc không nên bắt nạt các nước láng giềng

VOV.VN - Trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 1/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo Trung Quốc không nên “áp bức” các nước láng giềng.

Tổng thống Mỹ Obama: Trung Quốc không nên bắt nạt các nước láng giềng

Tổng thống Mỹ Obama: Trung Quốc không nên bắt nạt các nước láng giềng

VOV.VN - Trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 1/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo Trung Quốc không nên “áp bức” các nước láng giềng.

Trung Quốc công kích, gọi Philippines là “đứa trẻ khóc nhè“
Trung Quốc công kích, gọi Philippines là “đứa trẻ khóc nhè“

Bài bình luận với giọng điệu công kích trên Tân Hoa Xã cho rằng Philippines đang nỗ lực "vận động sự cảm thông và ủng hộ quốc tế".

Trung Quốc công kích, gọi Philippines là “đứa trẻ khóc nhè“

Trung Quốc công kích, gọi Philippines là “đứa trẻ khóc nhè“

Bài bình luận với giọng điệu công kích trên Tân Hoa Xã cho rằng Philippines đang nỗ lực "vận động sự cảm thông và ủng hộ quốc tế".