Trung Quốc cam kết “minh bạch” về dịch bệnh viêm phổi lạ

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc cam kết minh bạch các thông tin về dịch bệnh viêm phổi lạ do virus corona gây ra.

Chính phủ Trung Quốc hôm nay (23/1) cam kết “cởi mở” và “minh bạch” với cộng đồng quốc tế, trong bối cảnh đợt bùng phát dịch bệnh do chủng virus corona mới tại nước này đã khiến 17 người tử vong và gần 600 người nhiễm bệnh.

Kiểm tra phòng dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra tại Trung Quốc. Ảnh: Foreign Policy.

Trước đó, chính quyền nước này đã quyết định “đóng cửa” thành phố Vũ Hán, được cho là tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh, với việc tạm thời dừng các hoạt động vận tải công cộng, đóng cửa sân bay và các ga tàu, đồng thời yêu cầu người dân thành phố không rời đi mà không có lý do cụ thể.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết: “Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì thái độ cởi mở, minh bạch, hành động có trách nhiệm đối với sự an toàn và sức khỏe toàn cầu, thông tin đầy đủ diễn biến dịch bệnh, cũng như duy trì liên lạc chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới, các quốc gia và khu vực liên quan, bao gồm cả Hồng Kông và Đài Loan. Chúng tôi tin rằng, Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới sẽ làm việc dựa trên những phát hiện thực tế, nghiên cứu khoa học, sự công tâm, phân tích và phán đoán hợp lý”.

Các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới trong ngày hôm nay (23/1) cũng nhóm họp để đánh giá xem liệu tình trạng lây lan hiện nay của dịch bệnh từ Trung Quốc sang các quốc gia khác có phải là một trường hợp khẩn cấp quốc tế hay không. Đây là cuộc họp kín thứ 2 được tổ chức tại trụ sở của cơ quan Liên hợp quốc này ở thành phố Geneve, Thụy Sĩ, sau khi cuộc họp diễn ra trước đó một ngày chưa đưa ra được quyết định.

Chủng virus corona mới, có tên gọi khoa học là 2019-nCoV, lần đầu tiên được phát hiện vào cuối tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán sau khi bùng phát dịch viêm phổi lạ ở thành phố này với hàng chục người nhiễm dịch. Ngoài Trung Quốc đại lục, trong số 8 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận trên toàn thế giới, Thái Lan có 4 trường hợp, trong khi Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Mỹ, mỗi khu vực 1 trường hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch viêm phổi lạ: Đặt câu hỏi về tính minh bạch của Trung Quốc
Dịch viêm phổi lạ: Đặt câu hỏi về tính minh bạch của Trung Quốc

VOV.VN - Số ca tử vong đã tăng lên 17 ca trong khi số trường hợp nhiễm virus corona mới đang tiếp tục tăng lên hơn 500 trường hợp.

Dịch viêm phổi lạ: Đặt câu hỏi về tính minh bạch của Trung Quốc

Dịch viêm phổi lạ: Đặt câu hỏi về tính minh bạch của Trung Quốc

VOV.VN - Số ca tử vong đã tăng lên 17 ca trong khi số trường hợp nhiễm virus corona mới đang tiếp tục tăng lên hơn 500 trường hợp.

Mexico giám sát 1 ca nghi mắc bệnh viêm phổi lạ
Mexico giám sát 1 ca nghi mắc bệnh viêm phổi lạ

VOV.VN - Hiện chưa có ca mắc bệnh nào được xác nhận ở Mexico nhưng đã có một người đổ bệnh sau chuyến trở về từ Trung Quốc.

Mexico giám sát 1 ca nghi mắc bệnh viêm phổi lạ

Mexico giám sát 1 ca nghi mắc bệnh viêm phổi lạ

VOV.VN - Hiện chưa có ca mắc bệnh nào được xác nhận ở Mexico nhưng đã có một người đổ bệnh sau chuyến trở về từ Trung Quốc.

Dịch viêm phổi lạ bùng phát, nhiều nước đưa ra phản ứng khẩn cấp
Dịch viêm phổi lạ bùng phát, nhiều nước đưa ra phản ứng khẩn cấp

VOV.VN - Một số nước và tổ chức trên thế giới hôm qua (22/1) công bố những biện pháp cần thiết ngăn virus corona gây dịch viêm phổi lạ lây lan.

Dịch viêm phổi lạ bùng phát, nhiều nước đưa ra phản ứng khẩn cấp

Dịch viêm phổi lạ bùng phát, nhiều nước đưa ra phản ứng khẩn cấp

VOV.VN - Một số nước và tổ chức trên thế giới hôm qua (22/1) công bố những biện pháp cần thiết ngăn virus corona gây dịch viêm phổi lạ lây lan.