Trung Quốc chế tạo máy bay không người lái từ tre
VOV.VN - Một công ty của Trung Quốc đã chế tạo thành công máy bay không người lái (drone) sử dụng vật liệu composite từ tre, nhờ đột phá trong công nghệ làm phẳng tre mà vẫn giữ nguyên lớp vỏ ngoài bền chắc.
Long Bamboo – công ty có trụ sở tại tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc – là doanh nghiệp phát triển thiết bị máy bay không người lái từ tre. Công nghệ mới giúp bảo toàn lớp vỏ ngoài cứng của tre, đồng thời cho phép tận dụng các phần vật liệu có mật độ khác nhau tùy theo đặc tính, qua đó nâng cao hiệu suất tổng thể của sản phẩm.
Chia sẻ trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), ông Liên Kiện Xương, Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Công nghệ Long Bamboo, cho biết: “Công nghệ ép phẳng không tạo rãnh (bảo toàn lớp vỏ ngoài) và xẻ dọc thân tre là nền tảng cốt lõi của chúng tôi. Mọi ứng dụng vật liệu mới chúng tôi đang phát triển đều dựa trên 2 công nghệ này. Việc giữ lại lớp vỏ ngoài của tre giúp vật liệu đạt được hiệu suất vật lý tối ưu.”
Trước đây, lớp vỏ ngoài của tre thường bị coi là phế phẩm và bị đốt thành than tre có giá trị thấp.
Theo thông báo của công ty hồi tháng 2, vật liệu composite từ tre hiện chiếm hơn 25% tổng trọng lượng chiếc drone, trong khi phần vỏ thân máy bay được làm hoàn toàn từ vật liệu composite tre hiệu suất cao.
Vật liệu từ tre cũng mang lợi thế lớn về chi phí, với giá thành chỉ bằng khoảng 1/4 so với sợi carbon dùng trong ngành hàng không. Sau khi drone ngừng hoạt động, vật liệu này có thể tự phân hủy, hoàn thành quy trình “đến từ thiên nhiên và trở về với thiên nhiên”.
Nhóm nghiên cứu của ông Liên Kiện Xương đã dành 4 năm để xây dựng các mô hình dữ liệu, nâng cấp thiết bị và hoàn thiện vật liệu. Chiếc drone hoàn thiện có sải cánh hơn 2,5 mét nhưng trọng lượng chỉ khoảng 7 kg và đã thực hiện thành công nhiều chuyến bay thử nghiệm.
Theo truyền thống, tre chủ yếu được sử dụng để làm các sản phẩm như đồ gia dụng và nội thất. Tuy nhiên, hiện nay loại vật liệu này đang dần được ứng dụng rộng rãi hơn trong công nghiệp ở Trung Quốc. Sợi tre đang được sử dụng trong nội thất ô tô, trong khi các vật liệu từ tre cũng đang được nghiên cứu để thay thế nhựa, sợi thủy tinh và sợi carbon trong một số lĩnh vực ứng dụng.
Trung Quốc sở hữu nguồn tài nguyên tre lớn nhất thế giới với khoảng 7,56 triệu héc-ta rừng tre trên toàn quốc. Từ năm 2022, nước này đã phối hợp với Tổ chức Mây tre Quốc tế triển khai sáng kiến “Thay nhựa bằng tre” và xây dựng “Kế hoạch hành động toàn cầu về thay nhựa bằng tre”. Tiếp đó, Trung Quốc đã triển khai “Kế hoạch hành động 3 năm nhằm đẩy nhanh phát triển thay nhựa bằng tre”, thúc đẩy quá trình chuyển đổi tre từ các sản phẩm tiêu dùng truyền thống sang lĩnh vực vật liệu xanh.