Trung Quốc đẩy mạnh ứng dụng AI và robot tại các mỏ than
VOV.VN - Trung Quốc sẽ tăng tốc chuyển đổi thông minh tại các mỏ than nguy cơ cao, cụ thể là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot trong các hoạt động hầm lò nguy hiểm trong 5 năm tới.
Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cùng Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA) ngày 10/8 công bố Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp than đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố vai trò của than đá như một trụ cột nền tảng và cân bằng trong hệ thống cung cấp năng lượng của Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của ngành này.
Theo quy hoạch, đến năm 2030, tỷ trọng năng lực sản xuất từ các mỏ than hiện đại, quy mô lớn trên cả nước này sẽ tăng lên 87%, tỷ trọng năng lực sản xuất từ các mỏ than thông minh sẽ tăng lên 75%, hình thành năng lực dự phòng sản xuất than đạt hơn 100 triệu tấn/năm.
Cũng theo quy hoạch, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh sáng kiến “AI+” trong ngành công nghiệp than thông qua việc thu thập và tích hợp dữ liệu liên quan đến AI, mở rộng ứng dụng AI vào các khâu then chốt như thăm dò thiết kế, xây dựng sản xuất, vận hành bảo trì và quản lý an toàn.
Quy hoạch cũng yêu cầu đẩy nhanh việc phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chuyên dụng cho ngành than, hướng tới những đột phá về khả năng nhận thức thông minh, ra quyết định tự động và điều khiển thông minh. Ngoài ra, văn bản còn nhấn mạnh yêu cầu thiết lập các mỏ than thí điểm ứng dụng tích hợp AI, thúc đẩy nâng cao mức độ an toàn tại các mỏ than.
Cụ thể, kế hoạch tập trung vào việc nâng cấp công nghệ thông minh tại các mỏ có nguy cơ xảy ra sự cố cao và những mỏ từng gặp tai nạn nghiêm trọng, đồng thời thúc đẩy việc thay thế con người bằng robot tại các vị trí làm việc nguy hiểm.
Theo ước tính của công ty nghiên cứu thị trường Zhiyan Consulting của Trung Quốc, quy mô thị trường robot khai thác mỏ nước này đạt 2,85 tỷ nhân dân tệ (tương đương 42,24 triệu USD) trong năm 2025.