Trung Quốc có thể xây dựng đường sắt tại Thái Lan

VOV.VN - Bản dự thảo có nội dung về việc đầu tư và xây dựng 2 tuyến đường sắt tốc độ cao 2 chiều, với tuyết thứ nhất dài 734 km, tuyến thứ hai dài 134 km.

Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan (cơ quan tương tự Quốc hội lâm thời) ngày 4/12 nhất trí thông qua với số phiếu áp đảo 187 phiếu thuận và 7 phiếu trắng đối với dự thảo Bản ghi nhớ (MOU) về sự hợp tác giữa Chính phủ Thái Lan với Chính phủ Trung Quốc, trong việc phát triển cơ sở hạ tầng đường sắt của Thái Lan.

Bản dự thảo có nội dung về việc đầu tư và xây dựng 2 tuyến đường sắt tốc độ cao 2 chiều, với tuyết thứ nhất dài 734 km, từ tỉnh Nong Khai giáp Vientiane (Lào) tới hải cảng Mataphut ở tỉnh Rayong thuộc miền Đông Thái Lan.

Tuyến đường sắt thứ hai có chiều dài 134 km, từ Thủ đô Bangkok của Thái Lan tới tỉnh miền Trung Saraburi. Trong chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng giao thông của Thái Lan giai đoạn 2015-2022 mà Chính phủ Thái Lan đề ra, nước này sẽ xây dựng tất cả 4 tuyến đường sắt tốc độ cao với tốc độ chạy tầu từ 160 tới 200 km/ giờ.

Các loại hình vận tải đường không, đường thủy, đường bộ rất phát triển tại Thái Lan, tuy nhiên loại hình vận tải đường sắt gần như không phát triển trong vài chục năm trở lại đây. Vì vậy ngoài việc nối thông với hệ thống đường sắt với các nước trong khu vực, Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu hiện đại hóa điểm yếu nhất trong Hệ thống giao thông vận tải của nước này.

Như vậy với quyết định của Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan, Chính phủ Thái Lan có thể tiến hành việc ký kết biên bản ghi nhớ với Trung Quốc vào đầu năm sau, giúp cho Trung Quốc tiến gần hơn với việc tham gia đầu tư và xây dựng hệ thống đường sắt tốc độ cao tại Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan-Malaysia tăng cường quan hệ hợp tác
Thái Lan-Malaysia tăng cường quan hệ hợp tác

VOV.VN - Ngày 1/12, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan- ocha đã  thăm tiến hành hội đàm với Thủ tướng Malaysia Najib Razak.

Thái Lan-Malaysia tăng cường quan hệ hợp tác

Thái Lan-Malaysia tăng cường quan hệ hợp tác

VOV.VN - Ngày 1/12, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan- ocha đã  thăm tiến hành hội đàm với Thủ tướng Malaysia Najib Razak.

Thái Lan kéo dài lộ trình cải cách
Thái Lan kéo dài lộ trình cải cách

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết, lộ trình cải cách Thái Lan có thể kéo dài thêm từ 3 đến 6 tháng so với dự kiến trước đây.

Thái Lan kéo dài lộ trình cải cách

Thái Lan kéo dài lộ trình cải cách

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết, lộ trình cải cách Thái Lan có thể kéo dài thêm từ 3 đến 6 tháng so với dự kiến trước đây.

Thái Lan thành lập Ủy ban xúc tiến đối thoại hòa bình ở cực Nam
Thái Lan thành lập Ủy ban xúc tiến đối thoại hòa bình ở cực Nam

VOV.VN - Ủy ban xúc tiến đối thoại hòa bình ở cực Nam gồm đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành hữu quan do Thủ tướng Prayuth Chan-ocha làm Chủ tịch.

Thái Lan thành lập Ủy ban xúc tiến đối thoại hòa bình ở cực Nam

Thái Lan thành lập Ủy ban xúc tiến đối thoại hòa bình ở cực Nam

VOV.VN - Ủy ban xúc tiến đối thoại hòa bình ở cực Nam gồm đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành hữu quan do Thủ tướng Prayuth Chan-ocha làm Chủ tịch.

Xả súng ở cực Nam Thái Lan, 3 người thiệt mạng
Xả súng ở cực Nam Thái Lan, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo điều tra bước đầu, thủ phạm gây ra các vụ bạo lực có thể là các nhóm Hồi giáo cực đoan địa phương, với mục đích gây rối.

Xả súng ở cực Nam Thái Lan, 3 người thiệt mạng

Xả súng ở cực Nam Thái Lan, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo điều tra bước đầu, thủ phạm gây ra các vụ bạo lực có thể là các nhóm Hồi giáo cực đoan địa phương, với mục đích gây rối.

Thái Lan đẩy mạnh cuộc cải cách toàn diện đất nước
Thái Lan đẩy mạnh cuộc cải cách toàn diện đất nước

VOV.VN - Các chính đảng lớn của Thái Lan cho rằng, Thủ tướng tương lai của nước này phải là nhân vật được Quốc hội lựa chọn.

Thái Lan đẩy mạnh cuộc cải cách toàn diện đất nước

Thái Lan đẩy mạnh cuộc cải cách toàn diện đất nước

VOV.VN - Các chính đảng lớn của Thái Lan cho rằng, Thủ tướng tương lai của nước này phải là nhân vật được Quốc hội lựa chọn.