Trung Quốc cử quan chức cấp cao hơn tới Shangri-La để đối phó Mỹ?

VOV.VN - Bắc Kinh hiểu rõ, tranh cãi Biển Đông sẽ là vấn đề trọng tâm hàng đầu trong Đối thoại lần này.

Sáng nay (30/5), Đối thoại Shangri-La (SLD) thường niên lần thứ 14 bắt đầu phiên họp chính thức đầu tiên. Phiên họp sáng nay tập trung vào vấn đề nước Mỹ và các thách thức an ninh của khu vực châu Á Thái Bình Dương, cùng các hình thức hợp tác an ninh mới tại châu Á.

Tướng Trung Quốc Vương Quán Trung dự Đối thoạii Shangri-La năm ngoái (2014) (ảnh: Zuma Press)

Biển Đông với những tuyên bố gần đây của Trung Quốc tiếp tục là tâm điểm của các phiên thảo luận sáng nay.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nhấn mạnh, trong 70 năm qua, châu Á -Thái Bình Dương phát triển năng động và thịnh vượng bất chấp những biến động của toàn cầu, với những nền kinh tế đang nổi lên như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước Đông Nam Á… Không chỉ đi đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, khu vực này thời gian qua cũng đạt được nhiều bước tiến trong xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, các quốc gia châu Á đang đối mặt với nhiều thách thức, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của khu vực. Vì vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, Mỹ muốn chia sẻ một cấu trúc khu vực đủ mạnh, đủ khả năng để đảm bảo rằng tất cả các nước trong khu vực, dù lớn hay nhỏ, cũng có cơ hội phát triển và thịnh vượng trong tương lai. Những cam kết này được đề cập rõ ràng trong chính sách tái cân bằng của Mỹ tại châu Á.

Công kích Trung Quốc

Sáng nay, thêm một lần nữa trên diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter lên án các hành động của Trung Quốc gần đây tại Biển Đông làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. 

Ông Carter nhấn mạnh: "Trước tiên Mỹ muốn một giải pháp hòa bình cho tất cả các bất đồng. Chúng tôi cũng phản đối bất cứ hoạt động quân sự hóa tại Biển Đông. Chúng tôi biết rằng không có giải pháp quân sự cho những bất đồng ở Biển Đông. Vì vậy, đây là thời điểm cho những nỗ lực ngoại giao mới, tập trung vào việc tìm kiếm một giải pháp lâu dài, bảo vệ quyền và lợi ích của tất cả các bên.  ASEAN phải là một phần của nỗ lực này. Mỹ khuyến khích ASEAN và Trung Quốc kí kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) trong năm nay và Mỹ sẽ ủng hộ quyền của các bên theo đuổi những hành động pháp lí quốc tế và những biện pháp hòa bình khác để giải quyết những bất đồng".

Trung Quốc sẽ phản đòn trong Diễn đàn?

Với những tuyên bố cứng rắn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, các nhà quan sát cho rằng sẽ có khẩu chiến gay gắt giữa các nước với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông tại hội nghị Shangri-La lần này. 

Theo đánh giá của giới phân tích, việc Trung Quốc đưa quan chức cấp cao hơn so với giới chức dẫn đầu phái đoàn năm ngoái để tham dự diễn đàn lần này là một dấu hiệu cho thấy, Bắc Kinh hiểu rõ, tranh cãi Biển Đông sẽ là vấn đề trọng tâm hàng đầu trong hội nghị lần này và cũng là tín hiệu chứng tỏ Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với các chỉ trích của quốc tế về sách lược của họ ở Biển Đông.

Bên cạnh các thách thức an ninh tại Biển Đông, các đại biểu tham gia phiên họp cũng nhấn mạnh, khu vực phát triển năng động châu Á đang đối mặt với hàng loạt mối đe dọa an ninh mới nổi lên như biến đổi khí hậu, thảm họa thiên tai, khủng bố, tấn công mạng… Và để giải quyết những thách thức này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa của cả khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rao Inderrjit Singh nhấn mạnh: “Xuất hiện ngày càng nhiều những mối đe dọa với các nước trong khu vực như khủng bố hay chủ nghĩa cực đoan. Các mối nguy cơ này kéo theo hàng loạt các hệ lụy khác như việc để đảm bảo nguồn tài chính ổn định các nhóm khủng bố cần phải tăng cường các hoạt động phi pháp như buôn lậu, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh và xã hội của các nước trong khu vực,. Do đó cần sự hợp tác chung giữa các nước trong các hoạt động tình báo, chặn đứng mọi nguồn hỗ trợ tài chính cho và tuyển mộ, đào tạo của các nhóm khủng bố”.

Đối thoại Shangri-La chiều nay sẽ được tiếp tục với phiên thảo luận về ngăn chặn xung đột leo thang, các mối đe dọa khủng bố mới và thách thức an ninh năng lượng khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ phản đối hành động 'không phù hợp' của Trung Quốc ở Biển Đông
Mỹ phản đối hành động 'không phù hợp' của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (28/5) lên án các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông: "Điều này là không phù hợp với sự đồng thuận tại khu vực”.

Mỹ phản đối hành động 'không phù hợp' của Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ phản đối hành động 'không phù hợp' của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (28/5) lên án các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông: "Điều này là không phù hợp với sự đồng thuận tại khu vực”.

Mỹ hối thúc châu Á tỉnh ngộ về việc Trung Quốc xây đảo
Mỹ hối thúc châu Á tỉnh ngộ về việc Trung Quốc xây đảo

VOV.VN - Với việc công bố đoạn video ghi lại cảnh Trung Quốc xây đảo nhân tạo, Mỹ mong hối thúc các đối tác của mình sẽ ra tay quyết đoán hơn.

Mỹ hối thúc châu Á tỉnh ngộ về việc Trung Quốc xây đảo

Mỹ hối thúc châu Á tỉnh ngộ về việc Trung Quốc xây đảo

VOV.VN - Với việc công bố đoạn video ghi lại cảnh Trung Quốc xây đảo nhân tạo, Mỹ mong hối thúc các đối tác của mình sẽ ra tay quyết đoán hơn.

Mỹ công bố hình ảnh Trung Quốc chuyển vũ khí ra các đảo tại Biển Đông
Mỹ công bố hình ảnh Trung Quốc chuyển vũ khí ra các đảo tại Biển Đông

VOV.VN - Những hình ảnh này càng củng cố nghi ngờ của Mỹ rằng Trung Quốc cải tạo các bãi đá ở Biển Đông vì mục đích quân sự.

Mỹ công bố hình ảnh Trung Quốc chuyển vũ khí ra các đảo tại Biển Đông

Mỹ công bố hình ảnh Trung Quốc chuyển vũ khí ra các đảo tại Biển Đông

VOV.VN - Những hình ảnh này càng củng cố nghi ngờ của Mỹ rằng Trung Quốc cải tạo các bãi đá ở Biển Đông vì mục đích quân sự.

Nhật Bản, EU quan ngại về hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông
Nhật Bản, EU quan ngại về hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Nhật Bản và Liên minh châu Âu kêu gọi các bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp trên biển.

Nhật Bản, EU quan ngại về hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông

Nhật Bản, EU quan ngại về hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Nhật Bản và Liên minh châu Âu kêu gọi các bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc lập đảo chiếm Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc lập đảo chiếm Biển Đông

VOV.VN - Ông Carter khẳng định việc biến bãi đá ngầm thành sân bay không mang lại chủ quyền cho Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc lập đảo chiếm Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc lập đảo chiếm Biển Đông

VOV.VN - Ông Carter khẳng định việc biến bãi đá ngầm thành sân bay không mang lại chủ quyền cho Trung Quốc.

Việc Trung Quốc xây đảo ở Biển Đông đang phá hoại an ninh khu vực
Việc Trung Quốc xây đảo ở Biển Đông đang phá hoại an ninh khu vực

VOV.VN - Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hoạt động xây đảo do Trung Quốc tiến hành diễn ra với tốc độ nhanh và quy mô rất lớn.

Việc Trung Quốc xây đảo ở Biển Đông đang phá hoại an ninh khu vực

Việc Trung Quốc xây đảo ở Biển Đông đang phá hoại an ninh khu vực

VOV.VN - Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hoạt động xây đảo do Trung Quốc tiến hành diễn ra với tốc độ nhanh và quy mô rất lớn.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin
Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Mỹ sẽ dùng ngôn từ mạnh mẽ với Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La
Mỹ sẽ dùng ngôn từ mạnh mẽ với Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La

VOV.VN -Khẳng định này trong bối cảnh Trung Quốc đang khiến tình hình Biển Đông gia tăng sức nóng do hành động xây dựng, cải tạo…

Mỹ sẽ dùng ngôn từ mạnh mẽ với Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La

Mỹ sẽ dùng ngôn từ mạnh mẽ với Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La

VOV.VN -Khẳng định này trong bối cảnh Trung Quốc đang khiến tình hình Biển Đông gia tăng sức nóng do hành động xây dựng, cải tạo…