Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch xử lý quan chức cấp cao tham nhũng

VOV.VN - Trong những ngày cuối cùng của năm 2014, Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch đấu tranh phòng chống tham nhũng nhằm vào giới quan chức cấp cao.

Chỉ trong vòng 1 tuần qua có tới 2 quan chức cấp cao bị điều tra xử lý do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, đưa số quan chức cấp Bộ và tương đương trở lên bị “ngã ngựa” trong năm 2014 lên con số 42 người.

Ngày 26/12, Uỷ ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc ra thông báo cho biết, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công thương quốc gia Trung Quốc Tôn Hồng Chí bị tiến hành điều tra do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”. Đây là quan chức cấp cao thứ 2 ở Trung Quốc bị điều tra xử lý chỉ trong vòng một tuần qua. Trước đó, ngày 22/12, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Lệnh Kế Hoạch đã chính thức  bị điều tra “do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công thương quốc gia Trung Quốc Tôn Hồng Chí (ảnh: Chinanews)
Số liệu thống kê của Uỷ ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc cho thấy, từ sau Đại hội 18 Đảng cộng sản Trung Quốc đến nay đã có tất cả 60 quan chức cấp Bộ và tương đương trở lên bị điều tra xử lý, trong đó năm 2013 có 18 quan chức và năm 2014 có tới 42 quan chức bị xử lý. Đáng chú ý, trong số 60 quan chức nói trên có tới 4 quan chức cấp cao ở Trung ương bị điều tra gồm: Cựu Uỷ viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban chính pháp Chu Vĩnh Khang; cựu Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương Từ Tài Hậu, cựu Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Tô Vinh và Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Lệnh Kế Hoạch.

Những quan chức nói trên đều bị điều tra xử lý do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, một cụm từ thường được dùng để chỉ hành vi tham nhũng của các quan chức cấp cao ở Trung Quốc. Sau Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với vai trò là hạt nhân của thế hệ lãnh đạo thứ 5 ở Trung Quốc đã phát động chiến dịch chỉnh đốn tác phong trong Đảng và đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng. Với phương châm “tấn công cả hổ lẫn ruồi”, Trung Quốc chủ trương: cho dù bất là cứ ai với chức vụ cao thấp như thế nào, nếu vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của nhà nước thì đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Về vụ điều tra ông Lệnh Kế Hoạch (Trung Quốc)
Về vụ điều tra ông Lệnh Kế Hoạch (Trung Quốc)

VOV.VN - Ông Lệnh Kế Hoạch, tay chân thân tín của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

Về vụ điều tra ông Lệnh Kế Hoạch (Trung Quốc)

Về vụ điều tra ông Lệnh Kế Hoạch (Trung Quốc)

VOV.VN - Ông Lệnh Kế Hoạch, tay chân thân tín của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

 “Sập mạng” ở Triều Tiên: Mỹ nghi Trung Quốc liên quan
“Sập mạng” ở Triều Tiên: Mỹ nghi Trung Quốc liên quan

VOV.VN - Một chuyên gia Mỹ yêu cầu Triều Tiên xem lại đường truyền Internet qua Trung Quốc sau khi nước này bị sập mạng Internet từ đêm 22/12.

 “Sập mạng” ở Triều Tiên: Mỹ nghi Trung Quốc liên quan

“Sập mạng” ở Triều Tiên: Mỹ nghi Trung Quốc liên quan

VOV.VN - Một chuyên gia Mỹ yêu cầu Triều Tiên xem lại đường truyền Internet qua Trung Quốc sau khi nước này bị sập mạng Internet từ đêm 22/12.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc làm gián đoạn mạng Internet của Triều Tiên
Trung Quốc bác bỏ cáo buộc làm gián đoạn mạng Internet của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, những cáo buộc rằng Trung Quốc làm gián đoạn mạng Internet của Triều Tiên là cực kỳ vô trách nhiệm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc làm gián đoạn mạng Internet của Triều Tiên

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc làm gián đoạn mạng Internet của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, những cáo buộc rằng Trung Quốc làm gián đoạn mạng Internet của Triều Tiên là cực kỳ vô trách nhiệm.

Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế trên bán đảo Triều Tiên
Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc ngày 23/12  kêu gọi tất cả các bên tránh leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế trên bán đảo Triều Tiên

Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc ngày 23/12  kêu gọi tất cả các bên tránh leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ai Cập và Trung Quốc trở thành đối tác chiến lược toàn diện
Ai Cập và Trung Quốc trở thành đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Ai Cập với kim ngạch hai chiều đạt 5,5 tỷ USD…

Ai Cập và Trung Quốc trở thành đối tác chiến lược toàn diện

Ai Cập và Trung Quốc trở thành đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Ai Cập với kim ngạch hai chiều đạt 5,5 tỷ USD…

Trung Quốc mong muốn Nhật Bản tiếp tục theo đuổi chính sách hòa bình
Trung Quốc mong muốn Nhật Bản tiếp tục theo đuổi chính sách hòa bình

VOV.VN - Đây là phản ứng đầu tiên của Trung Quốc sau khi Thủ tưởng Nhật Bản Shinzo Abe vừa chỉ định Bộ trưởng Quốc phòng mới.

Trung Quốc mong muốn Nhật Bản tiếp tục theo đuổi chính sách hòa bình

Trung Quốc mong muốn Nhật Bản tiếp tục theo đuổi chính sách hòa bình

VOV.VN - Đây là phản ứng đầu tiên của Trung Quốc sau khi Thủ tưởng Nhật Bản Shinzo Abe vừa chỉ định Bộ trưởng Quốc phòng mới.