Trung Quốc kỳ vọng hợp tác với Đức trên 3 lĩnh vực

VOV.VN - Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức và châu Âu là lựa chọn chiến lược của Trung Quốc.

Tại chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Âu 5 ngày, trong cuộc hội đàm và gặp gỡ báo giới cùng Ngoại trưởng Đức ngày 1/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đề cập 3 lĩnh vực Bắc Kinh mong muốn hợp tác với Berlin trong bối cảnh quan hệ Trung-Mỹ không ngừng leo thang căng thẳng.

Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Đức Heiko Maas, Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng, thế giới đang đứng trước sự lựa chọn giữa đơn phương và đa phương, mở cửa và khép kín, hợp tác và đối đầu.

Ông đưa ra 3 lĩnh vực Trung Quốc kỳ vọng hợp tác với Đức trong thời gian tới, mà ông gọi là 3 nhiệm vụ hai bên cần cùng nhau gánh vác, đó là tăng cường hợp tác quốc tế chống dịch, vực dậy nền kinh tế thế giới; thúc đẩy quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu ngày càng vững mạnh và chín muồi, hướng tới trình độ cao hơn; bảo vệ chủ nghĩa đa phương, phản đối gây ra "Chiến tranh Lạnh mới".

Ông Vương Nghị mong muốn hai bên sẽ tiếp tục ủng hộ Tổ chức Y tế Thế giới, thực hiện các nhận thức chung tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, hỗ trợ các nước kém phát triển ở châu Phi, tạo thêm nhiều động lực nhằm vực dậy kinh tế thế giới. Ông lên án hành động "tách rời" và "phi toàn cầu hóa", đồng thời kêu gọi tẩy chay việc làm mà Trung Quốc coi là "đi ngược lại bánh xe lịch sử" này.

Trong quan hệ với châu Âu, ông tái khẳng định phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức và châu Âu là lựa chọn chiến lược của Bắc Kinh, không chịu tác động của bên thứ 3. Đồng thời, kỳ vọng Đức, quốc gia tiếp quản vị trí Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) trong nhiệm kỳ 6 tháng cuối năm 2020, sẽ đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy lòng tin và hợp tác giữa EU và Trung Quốc với việc xúc tiến các nghị trình chính trị quan trọng giữa hai bên trong giai đoạn sắp tới, đi sâu hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, biến đổi khí hậu, phát triển xanh, kinh tế số và kết thúc đàm phán Hiệp định đầu tư Trung-Âu trong năm nay.

Được biết, đây là chuyến thăm Đức thứ 2 trong năm của Ngoại trưởng Trung Quốc. Hồi giữa tháng 2, trong khi tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nước này, ông Vương Nghị đã tới Berlin và cùng với người đồng cấp Đức tổ chức Đối thoại chiến lược ngoại giao và an ninh lần thứ 5.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, các chuyến thăm gần đây của những người đứng đầu ngành ngoại giao nước này cho thấy, Trung Quốc đã chính thức nối lại các hoạt động ngoại giao trực tiếp, trong đó các nước láng giềng và châu Âu là những trọng tâm nước này hướng tới, nhằm tạo đà cho các hoạt động ngoại giao tiếp theo của Trung Quốc trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Mỹ - Ấn Độ sẽ bàn về chống khủng bố, hợp tác chiến lược
Lãnh đạo Mỹ - Ấn Độ sẽ bàn về chống khủng bố, hợp tác chiến lược

VOV.VN - Nội dung hội đàm giữa lãnh đạo Ấn Độ và Mỹ sẽ xoay quanh chủ đề mà hai nước cùng quan tâm như thương mại, chống khủng bố và hợp tác chiến lược.

Lãnh đạo Mỹ - Ấn Độ sẽ bàn về chống khủng bố, hợp tác chiến lược

Lãnh đạo Mỹ - Ấn Độ sẽ bàn về chống khủng bố, hợp tác chiến lược

VOV.VN - Nội dung hội đàm giữa lãnh đạo Ấn Độ và Mỹ sẽ xoay quanh chủ đề mà hai nước cùng quan tâm như thương mại, chống khủng bố và hợp tác chiến lược.

Thủ tướng Việt Nam và Lào thảo luận chiến lược hợp tác 10 năm tới
Thủ tướng Việt Nam và Lào thảo luận chiến lược hợp tác 10 năm tới

VOV.VN - Việt Nam tiếp tục mua điện của Lào với mức 2.000-3.000 và thậm chí lên đến 5.000 MW thời gian tới.

Thủ tướng Việt Nam và Lào thảo luận chiến lược hợp tác 10 năm tới

Thủ tướng Việt Nam và Lào thảo luận chiến lược hợp tác 10 năm tới

VOV.VN - Việt Nam tiếp tục mua điện của Lào với mức 2.000-3.000 và thậm chí lên đến 5.000 MW thời gian tới.

Tổng thống Romania thăm Mỹ bàn về hợp tác chiến lược, an ninh khu vực
Tổng thống Romania thăm Mỹ bàn về hợp tác chiến lược, an ninh khu vực

VOV.VN - Tổng thống Romania Klaus Iohannis sẽ thăm Mỹ theo lời mời của ông Trump từ ngày 19 - 20/8 bàn về hợp tác chiến lược giữa 2 nước và an ninh khu vực.

Tổng thống Romania thăm Mỹ bàn về hợp tác chiến lược, an ninh khu vực

Tổng thống Romania thăm Mỹ bàn về hợp tác chiến lược, an ninh khu vực

VOV.VN - Tổng thống Romania Klaus Iohannis sẽ thăm Mỹ theo lời mời của ông Trump từ ngày 19 - 20/8 bàn về hợp tác chiến lược giữa 2 nước và an ninh khu vực.