Trung Quốc lần đầu tiên công bố Sách trắng hạt nhân

VOV.VN - Theo Sách trắng hạt nhân, Trung Quốc sẽ ưu tiên đảm bảo việc sử dụng và phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Chính phủ Trung Quốc hôm nay (27/1) đã công bố Sách trắng hạt nhân lần đầu tiên của nước này, trong đó đề cập chi tiết các chính sách và biện pháp thúc đẩy việc dự phòng khẩn cấp hạt nhân, cũng như nêu bật các giải pháp an ninh hạt nhân “hợp lý, phù hợp và cân bằng”.

Trung Quốc khởi xướng lĩnh vực hạt nhân của nước này từ năm 1950. (Ảnh: Getty)

Theo văn phòng thông tin Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Trung Quốc sẽ ưu tiên đảm bảo việc sử dụng và phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Sách Trắng về hạt nhân của Trung Quốc cũng nêu bật những dấu mốc kể từ khi Trung Quốc khởi xướng lĩnh vực hạt nhân của nước này vào năm 1950, nhấn mạnh, các cơ sở và hoạt động hạt nhân của Trung Quốc từ lâu đã được đặt trong trạng thái an toàn và ổn định.

Trung Quốc cũng đã phê chuẩn các công nghệ tiên tiến nhất và tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất nhằm đảm bảo cho sự an toàn và phát triển hiệu quả điện hạt nhân, thành tố quan trọng trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân của Trung Quốc.

Tính đến cuối năm 2015, Trung Quốc đã có 27 lò phản ứng hạt nhân, với tổng công suất lắp đặt 25,5 Gigawatts đang hoạt động và 25 lò phản ứng hạt nhân có tổng công suất lắp đặt 27, 51 Gigawatts đang được xây dựng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi mở rộng kho vũ khí hạt nhân
Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi mở rộng kho vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ông Kim Jong Un cũng kêu gọi “thử nghiệm bom nhiệt hạch có sức công phá mạnh hơn trong tương lai”.

Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi mở rộng kho vũ khí hạt nhân

Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi mở rộng kho vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ông Kim Jong Un cũng kêu gọi “thử nghiệm bom nhiệt hạch có sức công phá mạnh hơn trong tương lai”.

Mỹ từ chối điều kiện chấm dứt thử hạt nhân của Triều Tiên
Mỹ từ chối điều kiện chấm dứt thử hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby một lần nữa khẳng định mối quan hệ đồng minh với Hàn Quốc, và sẽ không làm theo điều kiện của Triều Tiên.

Mỹ từ chối điều kiện chấm dứt thử hạt nhân của Triều Tiên

Mỹ từ chối điều kiện chấm dứt thử hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby một lần nữa khẳng định mối quan hệ đồng minh với Hàn Quốc, và sẽ không làm theo điều kiện của Triều Tiên.

EU kéo dài thời hạn thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran
EU kéo dài thời hạn thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - EU giải thích rằng, bước đi này là biện pháp kỹ thuật cần thiết phải tiến hành trước khi thực thi thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran.

EU kéo dài thời hạn thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran

EU kéo dài thời hạn thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - EU giải thích rằng, bước đi này là biện pháp kỹ thuật cần thiết phải tiến hành trước khi thực thi thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran.

Mỹ, EU dỡ lệnh trừng phạt nhằm vào Iran liên quan đến chương trình hạt nhân
Mỹ, EU dỡ lệnh trừng phạt nhằm vào Iran liên quan đến chương trình hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 15/1 kí một mệnh lệnh hành pháp dỡ bỏ trừng phạt Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. 

Mỹ, EU dỡ lệnh trừng phạt nhằm vào Iran liên quan đến chương trình hạt nhân

Mỹ, EU dỡ lệnh trừng phạt nhằm vào Iran liên quan đến chương trình hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 15/1 kí một mệnh lệnh hành pháp dỡ bỏ trừng phạt Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. 

Tổng thống Iran khẳng định sẽ không vi phạm thỏa thuận hạt nhân
Tổng thống Iran khẳng định sẽ không vi phạm thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Ông Rouhani cho biết sẽ tuân thủ những gì đã cam kết “nếu như phía bên kia cũng làm như vậy”.

Tổng thống Iran khẳng định sẽ không vi phạm thỏa thuận hạt nhân

Tổng thống Iran khẳng định sẽ không vi phạm thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Ông Rouhani cho biết sẽ tuân thủ những gì đã cam kết “nếu như phía bên kia cũng làm như vậy”.

Hàn Quốc kêu gọi đối thoại hạt nhân 5 bên không có Triều Tiên
Hàn Quốc kêu gọi đối thoại hạt nhân 5 bên không có Triều Tiên

VOV.VN- Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kêu gọi tổ chức cuộc gặp của 5 trong số 6 nước tham gia đàm phán về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc kêu gọi đối thoại hạt nhân 5 bên không có Triều Tiên

Hàn Quốc kêu gọi đối thoại hạt nhân 5 bên không có Triều Tiên

VOV.VN- Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kêu gọi tổ chức cuộc gặp của 5 trong số 6 nước tham gia đàm phán về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.