Trung Quốc lấy ý kiến dự thảo Luật chống bạo lực mạng

VOV.VN - Trung Quốc ngày 29/7 chính thức công bố lấy ý kiến dự thảo Luật chống bạo lực mạng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi bạo lực trên không gian mạng. Động thái này được giới quan sát đánh giá là bước đi cần thiết trong bối cảnh bạo lực mạng ngày càng trở thành vấn đề nhức nhối tại nước này.

Theo dự thảo, bạo lực mạng được định nghĩa là các hành vi xâm phạm quyền danh dự, quyền riêng tư, thông tin cá nhân và các quyền lợi khác của cá nhân hoặc tổ chức thông qua mạng internet một cách tập trung và liên tục, bao gồm xúc phạm, chửi bới, bịa đặt, vu khống, kích động thù hận, tiết lộ trái phép thông tin cá nhân (lộ danh tính), quấy rối và đe dọa trên không gian mạng.

Dự thảo nhấn mạnh trách nhiệm của các nền tảng mạng, yêu cầu thiết lập cơ chế giám sát và cảnh báo, áp dụng các biện pháp như hạn chế lưu lượng, gắn nhãn bạo lực mạng, thu thập bằng chứng một chạm, đồng thời lập danh sách đen đối với các tài khoản vi phạm nghiêm trọng và cấm đăng ký lại.

Đáng chú ý, dự thảo cũng mở rộng phạm vi quản lý ra nước ngoài, quy định rõ các tổ chức và cá nhân nước ngoài thực hiện bạo lực mạng nhắm vào Trung Quốc cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm.

Về chế tài xử phạt, các nhà cung cấp dịch vụ mạng vi phạm quy định, nếu gây ra ảnh hưởng hoặc hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, có thể bị phạt tới 10 triệu nhân dân tệ; người quản lý trực tiếp chịu trách nhiệm có thể bị phạt tới 1 triệu nhân dân tệ. Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng còn có thể áp dụng các biện pháp như đình chỉ hoạt động kinh doanh, đóng cửa website hoặc ứng dụng, thu hồi giấy phép kinh doanh.

Dự thảo cũng tăng cường bảo vệ tư pháp cho nạn nhân, cho phép yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm xâm phạm quyền nhân thân. Khi gặp khó khăn trong việc chứng minh, nạn nhân có thể được cơ quan công an hỗ trợ. Những người tổ chức, chủ mưu hoặc xúi giục bạo lực mạng sẽ bị xử phạt nặng hơn.

Theo nhận định của giới phân tích, dự thảo luật này không chỉ nhằm giải quyết các vụ việc cụ thể, mà còn là một phần trong chiến lược lớn hơn của Trung Quốc nhằm củng cố chủ quyền không gian mạng, kiểm soát thông tin và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên số.

Dự kiến thời hạn góp ý cho dự thảo Luật chống bạo lực mạng sẽ kết thúc vào ngày 28/8 tới. Sau khi hoàn thiện, luật này sẽ trở thành một trong những văn bản pháp lý quan trọng nhất về quản lý không gian mạng tại Trung Quốc, có thể tạo tiền lệ cho các quốc gia khác trong khu vực tham khảo.

tre em mang xa hoi, be gai, tre em gai, thieu nu -villanueva.jpg

Pháp cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

VOV.VN - Pháp trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Âu cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Quyết định này làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận, giữa lúc ngày càng gia tăng lo ngại về tác động của các nền tảng số đối với sức khỏe và sự an toàn của trẻ vị thành niên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mạng xã hội có dành cho trẻ dưới 16 tuổi?
Mạng xã hội có dành cho trẻ dưới 16 tuổi?

VOV.VN - Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là câu chuyện của một Nghị định hay một nền tảng công nghệ. Bởi điều mà các em thực sự cần trong bối cảnh hiện nay là được trang bị năng lực để sử dụng mạng xã hội một cách an toàn và có trách nhiệm.

Mạng xã hội có dành cho trẻ dưới 16 tuổi?

Mạng xã hội có dành cho trẻ dưới 16 tuổi?

VOV.VN - Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là câu chuyện của một Nghị định hay một nền tảng công nghệ. Bởi điều mà các em thực sự cần trong bối cảnh hiện nay là được trang bị năng lực để sử dụng mạng xã hội một cách an toàn và có trách nhiệm.

Khi mạng xã hội thành nơi phán xử
Khi mạng xã hội thành nơi phán xử

VOV.VN - Tự do ngôn luận không bao gồm quyền bịa đặt, vu khống, xâm phạm đời tư hay kích động trừng phạt. Phản biện không phải sỉ nhục hay chống đối, yêu nước không phải quy chụp và công luận không thể thay thế cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án.

Khi mạng xã hội thành nơi phán xử

Khi mạng xã hội thành nơi phán xử

VOV.VN - Tự do ngôn luận không bao gồm quyền bịa đặt, vu khống, xâm phạm đời tư hay kích động trừng phạt. Phản biện không phải sỉ nhục hay chống đối, yêu nước không phải quy chụp và công luận không thể thay thế cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án.

Australia buộc các công ty công nghệ ngăn cản trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội
Australia buộc các công ty công nghệ ngăn cản trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 29/6, Chính phủ Australia đệ trình Quốc hội nước này dự luật tăng thêm quyền hạn cho cơ quan chức năng và tăng mức phạt đối với các công ty công nghệ để đảm bảo quy định giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội được thực thi tại nước này.

Australia buộc các công ty công nghệ ngăn cản trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Australia buộc các công ty công nghệ ngăn cản trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 29/6, Chính phủ Australia đệ trình Quốc hội nước này dự luật tăng thêm quyền hạn cho cơ quan chức năng và tăng mức phạt đối với các công ty công nghệ để đảm bảo quy định giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội được thực thi tại nước này.