Trung Quốc lo chống dịch Covid-19 khi có tới 230 triệu người đi du lịch dịp lễ 1/5

VOV.VN - Hôm qua (5/5) là ngày cuối cùng trong đợt nghỉ lễ 1/5 ở Trung Quốc. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã tạm lắng, số người đi du lịch dịp này đã vượt thời điểm trước dịch, nhưng nhiệm vụ phòng chống dịch thường xuyên vẫn được đặt lên hàng đầu ở nước này.

230 triệu lượt người đi du lịch dịp nghỉ lễ 1/5 kéo dài 5 ngày ở Trung Quốc năm nay. Đây là số liệu thống kê vừa được Bộ Văn hóa và Du lịch nước này công bố tối 5/5.

So với năm 2020 con số này tăng tới gần 120% và tăng nhẹ 3,2% so với thời điểm cùng kỳ trước dịch. Một số nền tảng du lịch trực tuyến lớn ở Trung Quốc ghi nhận lượng đặt vé, đặt phòng tăng tới 30%-40% dựa trên số liệu năm 2019.

Cảnh tượng đông đúc, xếp hàng nhiều giờ đã xuất hiện trở lại ở các bến tàu, sân bay và các điểm du lịch. Chị Lý, một du khách chia sẻ: “Ga tàu nhiều người lắm. Người nào cũng túi lớn túi nhỏ, cứ như Xuân vận ngày Tết vậy”.

Tiêm vaccine là một trong những yếu tố khiến người dân ở đây mạnh dạn hơn trong việc đi du lịch. Một người dân ngoại tỉnh đến Bắc Kinh nói: “Một số người đã tiêm vaccine. Mọi người cũng tự giác đeo khẩu trang khi ra ngoài. Ý thức phòng dịch khá tốt”.

Năm nay, bên cạnh xu hướng du lịch đã chuyển mạnh sang các đoàn theo nhóm nhỏ, gia đình hoặc thiết kế riêng để hạn chế tiếp xúc, các điểm du lịch ở Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp chống dịch thường xuyên.

Chị Trương Tịnh, cán bộ Bảo tàng Lịch sử Thiểm Tây cho biết: “Chúng tôi yêu cầu người xem khi vào bảo tàng phải thực hiện ‘4 bắt buộc’, trong đó bao gồm phải đặt vé trước, thứ 2 là phải đeo khẩu trang suốt quá trình tham quan, đồng thời phải duy trì khoảng cách 1m, tiếp nữa là phải quét mã QR để đảm bảo du khách có mã sức khỏe màu xanh mới được vào bảo tàng”.

Mặc dù đang tìm mọi cách để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng ngừa Covid-19, song đến ngày 4/5, Trung Quốc mới hoàn thành tiêm gần 285 triệu liều vaccine, còn xa mới đạt mục tiêu tiêm cho 560 triệu dân, tức khoảng 40% dân số trước cuối tháng 6.

Trước khi đạt được miễn dịch cộng đồng, phòng chống dịch thường xuyên là biện pháp được Trung Quốc đưa lên hàng đầu và xác định là nhiệm vụ lâu dài, yêu cầu các địa phương thực thi triệt để./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bóng ma” Covid-19 đe dọa làm trầm trọng thêm tình trạng đói nghèo toàn cầu
“Bóng ma” Covid-19 đe dọa làm trầm trọng thêm tình trạng đói nghèo toàn cầu

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 vẫn lây nhiễm không ngừng và đe dọa nền kinh tế toàn cầu, làm trầm trọng hóa thêm tình trạng đói nghèo.

“Bóng ma” Covid-19 đe dọa làm trầm trọng thêm tình trạng đói nghèo toàn cầu

“Bóng ma” Covid-19 đe dọa làm trầm trọng thêm tình trạng đói nghèo toàn cầu

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 vẫn lây nhiễm không ngừng và đe dọa nền kinh tế toàn cầu, làm trầm trọng hóa thêm tình trạng đói nghèo.

Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) ngày đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa vì Covid-19
Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) ngày đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa vì Covid-19

VOV.VN - Từ 0h ngày 6/5, Thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmao, tỉnh Kandal bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa, các dịch vụ công cộng được bắt đầu hoạt động trở lại, chỉ có những “vùng đỏ là vẫn phải phong tỏa.

Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) ngày đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa vì Covid-19

Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) ngày đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa vì Covid-19

VOV.VN - Từ 0h ngày 6/5, Thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmao, tỉnh Kandal bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa, các dịch vụ công cộng được bắt đầu hoạt động trở lại, chỉ có những “vùng đỏ là vẫn phải phong tỏa.

Australia chạy đua truy tìm nguồn gốc ca Covid-19 bí ẩn ở Sydney
Australia chạy đua truy tìm nguồn gốc ca Covid-19 bí ẩn ở Sydney

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng không ghi nhận bất kỳ ca mắc nào, ca Covid-19 được xác nhận ngày 5/5 ở Sydney đang khiến các nhà chức trách Australia gấp rút truy tìm nguồn lây.

Australia chạy đua truy tìm nguồn gốc ca Covid-19 bí ẩn ở Sydney

Australia chạy đua truy tìm nguồn gốc ca Covid-19 bí ẩn ở Sydney

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng không ghi nhận bất kỳ ca mắc nào, ca Covid-19 được xác nhận ngày 5/5 ở Sydney đang khiến các nhà chức trách Australia gấp rút truy tìm nguồn lây.

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19
Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

VOV.VN - Dẫu bên trong nước Mỹ vẫn có sự khác biệt về tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 giữa các vùng, tình hình trên thế giới còn chênh lệch hơn nữa và sự tiên phong của Mỹ trong hỗ trợ các nước về vaccine này là rất đáng hoan nghênh, có lợi cho cả Mỹ và thế giới...

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

VOV.VN - Dẫu bên trong nước Mỹ vẫn có sự khác biệt về tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 giữa các vùng, tình hình trên thế giới còn chênh lệch hơn nữa và sự tiên phong của Mỹ trong hỗ trợ các nước về vaccine này là rất đáng hoan nghênh, có lợi cho cả Mỹ và thế giới...

Đau lòng cảnh con gái cố hà hơi thổi ngạt cho người mẹ mắc Covid-19 vừa qua đời
Đau lòng cảnh con gái cố hà hơi thổi ngạt cho người mẹ mắc Covid-19 vừa qua đời

VOV.VN - Clip sau ghi lại cảnh tượng xúc động và đau lòng về một người con gái cố cứu mẹ mình trong vô vọng. Cô trực tiếp hà hơi thổi ngạt cho mẹ - một bệnh nhân Covid-19 vừa qua đời tại một bệnh viện ở Ấn Độ.

Đau lòng cảnh con gái cố hà hơi thổi ngạt cho người mẹ mắc Covid-19 vừa qua đời

Đau lòng cảnh con gái cố hà hơi thổi ngạt cho người mẹ mắc Covid-19 vừa qua đời

VOV.VN - Clip sau ghi lại cảnh tượng xúc động và đau lòng về một người con gái cố cứu mẹ mình trong vô vọng. Cô trực tiếp hà hơi thổi ngạt cho mẹ - một bệnh nhân Covid-19 vừa qua đời tại một bệnh viện ở Ấn Độ.

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này
Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

VOV.VN - Narendra Taneja - phát ngôn viên của đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền tại Ấn Độ cho biết, trách nhiệm đối với làn sóng Covid-19 thứ 2 đang càn quét Ấn Độ “trước tiên thuộc về chính phủ” nước này.

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

Đảng cầm quyền Ấn Độ nhận trách nhiệm về thảm kịch Covid-19 ở nước này

VOV.VN - Narendra Taneja - phát ngôn viên của đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền tại Ấn Độ cho biết, trách nhiệm đối với làn sóng Covid-19 thứ 2 đang càn quét Ấn Độ “trước tiên thuộc về chính phủ” nước này.