Trung Quốc phản đối IAEA sử dụng tài chính vào hợp tác tàu ngầm của AUKUS

VOV.VN - Trung Quốc cho biết nước này phản đối Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sử dụng tài chính cho các hoạt động phổ biến vũ khí hạt nhân như hợp tác tàu ngầm hạt nhân giữa Mỹ, Anh và Australia (AUKUS).

Theo truyền thông Trung Quốc, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác ở Vienna, ông Vương Quần cho rằng, hợp tác tàu ngầm hạt nhân giữa Mỹ, Anh và Australia là hành vi phổ biến vũ khí hạt nhân rõ ràng, gây ra thách thức nghiêm trọng cho thế giới hiện nay và cần phải giải quyết thỏa đáng vấn đề này.

Ông Vương Quần đã đưa nguyên tắc 3 điểm quan trọng, đó là cần kiên trì phương hướng chính trị và chức năng phòng ngừa phổ biến vũ khí hạt nhân của IAEA vì đây là chức năng quan trọng của cơ quan này, kiên trì tiến trình xem xét liên chính phủ do các nước thành viên IAEA dẫn đầu để giải quyết các vấn đề đảm bảo giám sát có liên quan đến hợp tác tàu ngầm hạt nhân của 3 nước và kiên trì phương thức đàm phàn tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề đảm bảo giám sát có liên quan đến vấn đề hạt nhân giữa 3 nước trong tiến trình xem xét liên chính phủ.

Đại diện thường trực của Trung Quốc nhấn mạnh, nếu như 3 nước và Tổng giám đốc của IAEA đạt được các thỏa thuận đảm bảo giám sát liên quan, cho dù là phương thức nào, danh nghĩa nào nhằm tạo ra sự việc đã rồi đều không có giá trị, đồng thời gây mất đoàn kết, làm đình trệ chức năng, làm tan rã IAEA, thậm chí gây nguy hiểm cho tính hoàn chỉnh, tính hiệu quả của hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế và Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Ông Vương Quần đã kêu gọi Mỹ, Anh và Australia cần xem xét trước khi hành động, từ bỏ các hành vi đối kháng, trở lại đúng quỹ đạo của hệ thống phòng ngừa phổ biến hạt nhân quốc tế, kêu gọi Tổng giám đốc IAEA thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của IAEA và quốc gia thành viên giao, đồng thời kêu gọi tất cả các nước thành viên đoàn kết, cùng áp dụng các biện pháp hiệu quả, bảo vệ hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân và Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Vào tháng 9 năm ngoái, Mỹ, Anh và Australia đã thiết lập quan hệ đối tác an ninh 3 bên (AUKUS), theo đó Mỹ và Anh đã cam kết cung cấp kỹ thuật phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia. Dưới sự hỗ trợ của Mỹ và Anh, dự kiến Australia sẽ có chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên vào năm 2040./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản muốn hợp tác công nghệ quốc phòng với liên minh AUKUS
Nhật Bản muốn hợp tác công nghệ quốc phòng với liên minh AUKUS

VOV.VN - Nhật Bản là tuy không phải là một thành viên của AUKUS, song lại muốn hợp tác với cơ chế này trong một số dự án về công nghệ quốc phòng.

Nhật Bản muốn hợp tác công nghệ quốc phòng với liên minh AUKUS

Nhật Bản muốn hợp tác công nghệ quốc phòng với liên minh AUKUS

VOV.VN - Nhật Bản là tuy không phải là một thành viên của AUKUS, song lại muốn hợp tác với cơ chế này trong một số dự án về công nghệ quốc phòng.

Nhóm AUKUS mở rộng hợp tác phát triển vũ khí siêu thanh
Nhóm AUKUS mở rộng hợp tác phát triển vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo của nhóm AUKUS, bao gồm Mỹ, Anh và Australia ngày 5/4 đã quyết định tăng cường hợp tác ba bên trên các lĩnh vực bao gồm vũ khí siêu thanh và tác chiến điện tử nhằm đối phó với tình hình an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang ngày càng bất ổn.

Nhóm AUKUS mở rộng hợp tác phát triển vũ khí siêu thanh

Nhóm AUKUS mở rộng hợp tác phát triển vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo của nhóm AUKUS, bao gồm Mỹ, Anh và Australia ngày 5/4 đã quyết định tăng cường hợp tác ba bên trên các lĩnh vực bao gồm vũ khí siêu thanh và tác chiến điện tử nhằm đối phó với tình hình an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang ngày càng bất ổn.

Chuyên gia Indonesia lo ngại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương bị quân sự hóa vì AUKUS
Chuyên gia Indonesia lo ngại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương bị quân sự hóa vì AUKUS

VOV.VN - Trong năm 2021, sự hình thành của Liên minh AUKUS (quan hệ đối tác an ninh ba bên Mỹ - Anh - Australia) đã khiến Indonesia nhiều lần lên tiếng bày tỏ quan ngại. Chuyên gia luật và an ninh hàng hải nước này cho rằng, một trong những lý do của phản ứng này là nỗi lo khu vực bị quân sự hóa.

Chuyên gia Indonesia lo ngại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương bị quân sự hóa vì AUKUS

Chuyên gia Indonesia lo ngại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương bị quân sự hóa vì AUKUS

VOV.VN - Trong năm 2021, sự hình thành của Liên minh AUKUS (quan hệ đối tác an ninh ba bên Mỹ - Anh - Australia) đã khiến Indonesia nhiều lần lên tiếng bày tỏ quan ngại. Chuyên gia luật và an ninh hàng hải nước này cho rằng, một trong những lý do của phản ứng này là nỗi lo khu vực bị quân sự hóa.

Từ chính biến Myanmar đến liên minh AUKUS: Châu Á trải qua nhiều cú sốc lớn năm 2021
Từ chính biến Myanmar đến liên minh AUKUS: Châu Á trải qua nhiều cú sốc lớn năm 2021

VOV.VN - Suốt 1 năm qua, châu Á đã chứng kiến những câu chuyện lớn có thể định hình tương lai khu vực trong nhiều năm tới, từ cuộc đảo chính quân sự tại Myanmar, Taliban giành chính quyền ở Afghanistan đến sự hình thành liên minh AUKUS.

Từ chính biến Myanmar đến liên minh AUKUS: Châu Á trải qua nhiều cú sốc lớn năm 2021

Từ chính biến Myanmar đến liên minh AUKUS: Châu Á trải qua nhiều cú sốc lớn năm 2021

VOV.VN - Suốt 1 năm qua, châu Á đã chứng kiến những câu chuyện lớn có thể định hình tương lai khu vực trong nhiều năm tới, từ cuộc đảo chính quân sự tại Myanmar, Taliban giành chính quyền ở Afghanistan đến sự hình thành liên minh AUKUS.

AUKUS định hình vị thế Australia trong khu vực
AUKUS định hình vị thế Australia trong khu vực

VOV.VN - Australia đã đi một bước dài trong kế hoạch gia tăng sự ảnh hưởng và trở thành một trong những quốc gia dẫn dắt khu vực khi tham gia AUKUS, một cơ chế an ninh vừa được thành lập vào tháng 9/2021.

AUKUS định hình vị thế Australia trong khu vực

AUKUS định hình vị thế Australia trong khu vực

VOV.VN - Australia đã đi một bước dài trong kế hoạch gia tăng sự ảnh hưởng và trở thành một trong những quốc gia dẫn dắt khu vực khi tham gia AUKUS, một cơ chế an ninh vừa được thành lập vào tháng 9/2021.