Trung Quốc phủ nhận việc biết trước hành động của Nga tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều ngày 3/3 đã phủ nhận thông tin về việc nước này đề nghị Nga không tấn công Ukraine trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa Đông 2022 và gọi đây là “thông tin sai sự thật”.

Phản ứng trước một bài báo của truyền thông Mỹ trích dẫn báo cáo của cơ quan tình báo phương Tây, cho rằng Trung Quốc biết trước kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine và đã đề nghị Moscow hoãn chiến dịch tới khi Olympic mùa Đông kết thúc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã lên tiếng bác bỏ, gọi đây là “thông tin sai sự thật” và hành động “đánh lạc hướng, đổ lỗi cho người khác”.

Báo cáo trên cho rằng phía Trung Quốc “đã biết một số thông tin trực tiếp về các kế hoạch hoặc ý định của Nga trước khi phát động chiến dịch quân sự hồi tuần trước”. Trong khi đó, ông Uông Văn Bân cho rằng, chính phủ Mỹ mới là bên phải “phản tỉnh” về vai trò của mình trong cuộc khủng hoảng Ukraine, “nhận trách nhiệm xứng đáng và có những hành động thiết thực để xoa dịu tình hình và giải quyết vấn đề, thay vì đổ lỗi cho người khác.”

Cùng ngày, Trung Quốc đã bỏ phiếu chống đối với một dự thảo nghị quyết về tác động của tình hình Ukraine đối với an ninh, an toàn và đảm bảo hạt nhân do Canada và Ba Lan đệ trình tại cuộc họp đặc biệt của Ban giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về vấn đề an toàn hạt nhân ở Ukraine.

Ông Vương Quần (Wang Qun), Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc ở Vienna, Áo giải thích về điều này rằng, nghị quyết đã vượt quá thẩm quyền của IAEA và làm suy yếu tính độc lập của tổ chức này. Ông kêu gọi các bên bình tĩnh và kiềm chế, tránh gây ra các sự cố về an ninh, an toàn hạt nhân do con người tạo ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những loại vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine
Những loại vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine

VOV.VN - Trong nỗ lực nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga, nhiều thành viên NATO và các nước phương Tây đang cung cấp một số lượng lớn vũ khí cho Ukraine.

Những loại vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine

Những loại vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine

VOV.VN - Trong nỗ lực nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga, nhiều thành viên NATO và các nước phương Tây đang cung cấp một số lượng lớn vũ khí cho Ukraine.

Kịch bản tồi tệ nhất trong xung đột Nga-Ukraine
Kịch bản tồi tệ nhất trong xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Kịch bản nguy hiểm nhất cho tương lai châu Âu và trật tự toàn cầu là cuộc chiến ở Ukraine biến thành cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa NATO và Nga.

Kịch bản tồi tệ nhất trong xung đột Nga-Ukraine

Kịch bản tồi tệ nhất trong xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Kịch bản nguy hiểm nhất cho tương lai châu Âu và trật tự toàn cầu là cuộc chiến ở Ukraine biến thành cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa NATO và Nga.

Tên lửa Stinger được Mỹ và Đức cung cấp cho Ukraine có những tính năng gì?
Tên lửa Stinger được Mỹ và Đức cung cấp cho Ukraine có những tính năng gì?

VOV.VN - Stinger là loại tên lửa phòng không khá lợi hại. Mỹ và một số nước châu Âu đã chuyển vũ khí này cho Ukraine.

Tên lửa Stinger được Mỹ và Đức cung cấp cho Ukraine có những tính năng gì?

Tên lửa Stinger được Mỹ và Đức cung cấp cho Ukraine có những tính năng gì?

VOV.VN - Stinger là loại tên lửa phòng không khá lợi hại. Mỹ và một số nước châu Âu đã chuyển vũ khí này cho Ukraine.

370 người Việt từ Ukraine đã tới Romania an toàn
370 người Việt từ Ukraine đã tới Romania an toàn

VOV.VN - Trong ngày 3/3, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Romania dẫn đầu là Đại sứ Đặng Trần Phong đã đưa trực tiếp 190 bà con người Việt từ Moldova sang Romania. Như vậy, tính đến đêm 3/3, đã có 370 người Việt tới Romania an toàn.

370 người Việt từ Ukraine đã tới Romania an toàn

370 người Việt từ Ukraine đã tới Romania an toàn

VOV.VN - Trong ngày 3/3, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Romania dẫn đầu là Đại sứ Đặng Trần Phong đã đưa trực tiếp 190 bà con người Việt từ Moldova sang Romania. Như vậy, tính đến đêm 3/3, đã có 370 người Việt tới Romania an toàn.