Trung Quốc thử nghiệm thành công hạ cánh thẳng đứng tên lửa trên biển

VOV.VN - Trung Quốc mới đây đã thực hiện thành công thử nghiệm hạ cánh thẳng đứng tên lửa trên biển.

Công nghệ này sẽ đặt nền móng cho các ứng dụng trong tương lai, như nền tảng thí nghiệm không gian gần có thể tái sử dụng cũng như phát triển du lịch vũ trụ.

CAS Space, một công ty hàng không vũ trụ thương mại thuộc sở hữu một phần của Viện Khoa học Trung Quốc (CAS), mới đây tiết lộ đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm phóng tên lửa từ đất liền và hạ cánh trên biển ở thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông, miền Đông nước này. Các cuộc thử nghiệm được tiến hành trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 3 bao gồm cả hạ cánh trên đất liền và trên biển, giúp mô phỏng và xác minh công nghệ quá trình hạ cánh và thu hồi tên lửa trên biển, thông tin liên lạc, giám sát đo lường dưới tác động của môi trường nhiễu sóng trên biển.

Nguyên mẫu tên lửa bay ở độ cao hơn 1.000m, hạ độ cao theo kiểu lơ lửng rồi giảm tốc nhờ lực đẩy ngược của động cơ. Tốc độ hạ cánh giảm xuống dưới 2 mét/giây ở giai đoạn cuối, trước khi tên lửa hạ cánh ổn định với độ chính xác dưới 10 mét. Cuộc thử nghiệm kéo dài khoảng 10 phút.

Công nghệ tái sử dụng tên lửa hiện đã trở thành tâm điểm của ngành hàng không vũ trụ, giúp giảm đáng kể chi phí phóng. Truyền thông Trung Quốc cho rằng, việc CAS Space thử nghiệm thành công hạ cánh thẳng đứng tên lửa trên biển sẽ tạo tiền đề cho nước này thực hiện các nghiên cứu và tích lũy công nghệ cho nền tảng thí nghiệm khoa học có thể tái sử dụng không gian gần, thu hồi tên lửa và các tàu du lịch vũ trụ.  

Các nhà phát triển cho biết, loại công nghệ thu hồi tên lửa trên biển này sẽ được áp dụng rộng rãi cho các mẫu tên lửa trong tương lai của Trung Quốc, giúp giảm hơn nữa chi phí các Trước đó, Công ty SpaceX của Mỹ đã hạ cánh thành công trên biển tên lửa Falcon 9 vào tháng 4/2016 sau 4 lần thất bại. Khả năng hạ cánh được trên đại dương đã cho phép SpaceX linh hoạt hơn trong việc thu hồi tên lửa sau sử dụng, cũng như phát triển các loại tên lửa giá rẻ và tái sử dụng được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc “lên án mạnh mẽ” cuộc gặp lãnh đạo Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ
Trung Quốc “lên án mạnh mẽ” cuộc gặp lãnh đạo Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Văn phòng Công tác Đài Loan của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sáng nay (6/4) đã đồng loạt ra tuyên bố, lên án mạnh mẽ việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan.

Trung Quốc “lên án mạnh mẽ” cuộc gặp lãnh đạo Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Trung Quốc “lên án mạnh mẽ” cuộc gặp lãnh đạo Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Văn phòng Công tác Đài Loan của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sáng nay (6/4) đã đồng loạt ra tuyên bố, lên án mạnh mẽ việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp lãnh đạo Đài Loan.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc kiềm chế khi lãnh đạo Đài Loan gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ
Mỹ kêu gọi Trung Quốc kiềm chế khi lãnh đạo Đài Loan gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre vừa khẳng định, Mỹ nhất quán với lập trường kêu gọi Trung Quốc kiềm chế, tránh phản ứng thái quá trước việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc kiềm chế khi lãnh đạo Đài Loan gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Mỹ kêu gọi Trung Quốc kiềm chế khi lãnh đạo Đài Loan gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre vừa khẳng định, Mỹ nhất quán với lập trường kêu gọi Trung Quốc kiềm chế, tránh phản ứng thái quá trước việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Trung Quốc và Philippines nối lại đàm phán về khai thác dầu khí chung
Trung Quốc và Philippines nối lại đàm phán về khai thác dầu khí chung

VOV.VN - Các quan chức Philippines và Trung Quốc sẽ có cuộc gặp tại Bắc Kinh vào tháng tới để tái khởi động các cuộc đàm phán về khả năng khai thác dầu khí chung.

Trung Quốc và Philippines nối lại đàm phán về khai thác dầu khí chung

Trung Quốc và Philippines nối lại đàm phán về khai thác dầu khí chung

VOV.VN - Các quan chức Philippines và Trung Quốc sẽ có cuộc gặp tại Bắc Kinh vào tháng tới để tái khởi động các cuộc đàm phán về khả năng khai thác dầu khí chung.

Trung Quốc thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Pháp
Trung Quốc thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Pháp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 3/4 thông báo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ thăm nước này từ ngày 5-7/4.

Trung Quốc thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Pháp

Trung Quốc thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Pháp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 3/4 thông báo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ thăm nước này từ ngày 5-7/4.