Trung Quốc và Philippines nối lại đàm phán về khai thác dầu khí chung

VOV.VN - Các quan chức Philippines và Trung Quốc sẽ có cuộc gặp tại Bắc Kinh vào tháng tới để tái khởi động các cuộc đàm phán về khả năng khai thác dầu khí chung.

Chính quyền của cựu Tổng thống Philippines  Rodrigo Duterte thông báo chấm dứt các cuộc đàm phán về thăm dò dầu khí chung với Trung Quốc vào tháng 6/2022, ngay trước thời điểm Tổng thống Ferdinand Marcos lên nắm quyền.

Thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. thăm Trung Quốc vào tháng 1 vừa qua, với việc hai nước nhất trí "nối lại các cuộc đàm phán về khai thác dầu khí trong thời gian sớm nhất".

Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo cho biết nước này sẵn sàng thảo luận về việc thăm dò chung với Trung Quốc miễn là " tuân theo các yêu cầu của Hiến pháp". Hiện chưa rõ thành phần tham gia đối thoại nhưng theo Ngoại trưởng Manalo, hai bên sẽ thảo luận về các thông số và điều khoản tham chiếu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Philippines Francis Tolentino trước đó bày tỏ lo ngại rằng việc thúc đẩy thỏa thuận khai thác khí đốt chung có thể làm gia tăng sự hiện diện của Trung Quốc trong khu vực, nhấn mạnh Thượng viện cũng nên tham gia vào các cuộc đàm phán mới với Trung Quốc vì đây là phần mở rộng trong chính sách đối ngoại của đất nước.

Liên quan đến các cuộc đàm phán về thăm dò khí đốt chung với Trung Quốc, Tổng thống Marcos nhiều lần nhấn mạnh đây là các cuộc đối thoại không dễ dàng vì cả hai nước đều có các tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông. Tuy nhiên, Philippines muốn tiếp tục đàm phán vì điều này rất quan trọng đối với quốc gia. Philippines và Trung Quốc có thể nắm bắt các cơ hội hợp tác kinh tế giúp mang lại lợi ích cho cả hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines công bố 4 địa điểm quân sự mới Mỹ được quyền tiếp cận
Philippines công bố 4 địa điểm quân sự mới Mỹ được quyền tiếp cận

VOV.VN - Việc mở rộng Thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Philippines đối với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng trong khu vực.

Philippines công bố 4 địa điểm quân sự mới Mỹ được quyền tiếp cận

Philippines công bố 4 địa điểm quân sự mới Mỹ được quyền tiếp cận

VOV.VN - Việc mở rộng Thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Philippines đối với Mỹ trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng trong khu vực.

Trung Quốc, Philippines nhấn mạnh cần hợp tác để giải quyết vấn đề hàng hải
Trung Quốc, Philippines nhấn mạnh cần hợp tác để giải quyết vấn đề hàng hải

VOV.VN - Vấn đề hàng hải giữa Philippines và Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ hai nước. Hai bên cam kết hợp tác cùng nhau để giải quyết bất đồng.

Trung Quốc, Philippines nhấn mạnh cần hợp tác để giải quyết vấn đề hàng hải

Trung Quốc, Philippines nhấn mạnh cần hợp tác để giải quyết vấn đề hàng hải

VOV.VN - Vấn đề hàng hải giữa Philippines và Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ hai nước. Hai bên cam kết hợp tác cùng nhau để giải quyết bất đồng.

Mỹ định “phản công” Trung Quốc như thế nào trong lĩnh vực đất hiếm?
Mỹ định “phản công” Trung Quốc như thế nào trong lĩnh vực đất hiếm?

VOV.VN - Chính sách công nghiệp hiệu quả và khôn khéo của Trung Quốc thực sự đã đẩy các công ty phương Tây ra khỏi ngành khai thác và chế biến đất hiếm ở nước này. Phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng đang đứng trước áp lực phải “phản công”.

Mỹ định “phản công” Trung Quốc như thế nào trong lĩnh vực đất hiếm?

Mỹ định “phản công” Trung Quốc như thế nào trong lĩnh vực đất hiếm?

VOV.VN - Chính sách công nghiệp hiệu quả và khôn khéo của Trung Quốc thực sự đã đẩy các công ty phương Tây ra khỏi ngành khai thác và chế biến đất hiếm ở nước này. Phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng đang đứng trước áp lực phải “phản công”.

Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?
Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?

VOV.VN - Năng lực công nghệ gia tăng mạnh mẽ của Trung Quốc đã trở thành một trong các vấn đề trong quan hệ song phương giữa nước này và Mỹ.

Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?

Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?

VOV.VN - Năng lực công nghệ gia tăng mạnh mẽ của Trung Quốc đã trở thành một trong các vấn đề trong quan hệ song phương giữa nước này và Mỹ.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế
Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh
Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh

VOV.VN - Việc Trung Quốc lại tụt vị trí trên bảng xếp hạng toàn cầu về trình độ thành thạo tiếng Anh tiếp tục gây tranh luận về triển vọng của sinh viên Trung Quốc và các rủi ro tiềm tàng đối với khả năng cạnh tranh quốc tế của quốc gia này.

Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh

Trung Quốc lạc hậu so với Philippines, Malaysia về trình độ tiếng Anh

VOV.VN - Việc Trung Quốc lại tụt vị trí trên bảng xếp hạng toàn cầu về trình độ thành thạo tiếng Anh tiếp tục gây tranh luận về triển vọng của sinh viên Trung Quốc và các rủi ro tiềm tàng đối với khả năng cạnh tranh quốc tế của quốc gia này.