Trung Quốc thúc các nước trong LHQ  tẩy chay sự kiện Tân Cương do Mỹ-Đức-Anh lên kế hoạch

VOV.VN - Trung Quốc vừa hối thúc các nước thành viên Liên Hợp Quốc không tham gia sự kiện do Mỹ, Đức, Anh lên kế hoạch vào tuần tới về chủ đề người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác ở Tân Cương.

Các đại sứ Mỹ, Đức và Anh dự kiến sẽ tham dự sự kiện trực tuyến của Liên Hợp Quốc, thảo luận về vấn đề Tân Cương, vào ngày 12/5 tới, cùng với Giám đốc điều hành Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Ken Roth và Tổng thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế Agnes Callamard.

Trong thông báo ngày hôm qua (7/5), phái bộ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho rằng sự kiện được lên kế hoạch kể trên mang động cơ chính trị.

Phía Trung Quốc lên tiếng cáo buộc các nhà tổ chức sự kiện, bao gồm Mỹ, Đức, Anh, một số quốc gia châu Âu khác cùng với Australia và Canada sử dụng "các vấn đề nhân quyền như công cụ chính trị để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc như vấn đề Tân Cương, để tạo ra sự chia rẽ, bất ổn và làm gián đoạn sự phát triển của Trung Quốc.

Trung Quốc đề nghị các phái đoàn của nước bạn không tham dự vào những sự kiện chống lại Trung Quốc, cho rằng những sự kiện như vậy chỉ có thể dẫn tới đối đầu nhiều hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc giành giật Trung Đông từ tay Mỹ, chống đỡ vấn đề Tân Cương
Trung Quốc giành giật Trung Đông từ tay Mỹ, chống đỡ vấn đề Tân Cương

VOV.VN - Trung Quốc đang cố gắng giành lấy thiện cảm của Trung Đông và thế chỗ Mỹ. Những nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc bị công kích về vấn đề Tân Cương.

Trung Quốc giành giật Trung Đông từ tay Mỹ, chống đỡ vấn đề Tân Cương

Trung Quốc giành giật Trung Đông từ tay Mỹ, chống đỡ vấn đề Tân Cương

VOV.VN - Trung Quốc đang cố gắng giành lấy thiện cảm của Trung Đông và thế chỗ Mỹ. Những nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc bị công kích về vấn đề Tân Cương.

Trung Quốc tuyên bố đã mời Cao ủy Liên Hợp Quốc về Quyền con người đến Tân Cương
Trung Quốc tuyên bố đã mời Cao ủy Liên Hợp Quốc về Quyền con người đến Tân Cương

VOV.VN - Sau hàng loạt động thái “ăn miếng trả miếng” giữa Trung Quốc với Mỹ và các nước phương Tây liên quan đến Tân Cương, hôm nay (29/3), Bắc Kinh cho biết đã mời Cao ủy Liên Hợp Quốc về Quyền con người đến Tân Cương.

Trung Quốc tuyên bố đã mời Cao ủy Liên Hợp Quốc về Quyền con người đến Tân Cương

Trung Quốc tuyên bố đã mời Cao ủy Liên Hợp Quốc về Quyền con người đến Tân Cương

VOV.VN - Sau hàng loạt động thái “ăn miếng trả miếng” giữa Trung Quốc với Mỹ và các nước phương Tây liên quan đến Tân Cương, hôm nay (29/3), Bắc Kinh cho biết đã mời Cao ủy Liên Hợp Quốc về Quyền con người đến Tân Cương.

Trung Quốc  “ăn miếng trả miếng” với Mỹ, Canada liên quan đến Tân Cương
Trung Quốc “ăn miếng trả miếng” với Mỹ, Canada liên quan đến Tân Cương

VOV.VN - Sau khi đáp trả Liên minh châu Âu (EU) và Anh, tối nay (27/3), Trung Quốc vừa tuyên bố trừng phạt 3 cá nhân và 1 tổ chức của Mỹ và Canada liên quan đến vấn đề Tân Cương, đồng thời cảnh báo các nước không nên “đùa với lửa”.

Trung Quốc  “ăn miếng trả miếng” với Mỹ, Canada liên quan đến Tân Cương

Trung Quốc “ăn miếng trả miếng” với Mỹ, Canada liên quan đến Tân Cương

VOV.VN - Sau khi đáp trả Liên minh châu Âu (EU) và Anh, tối nay (27/3), Trung Quốc vừa tuyên bố trừng phạt 3 cá nhân và 1 tổ chức của Mỹ và Canada liên quan đến vấn đề Tân Cương, đồng thời cảnh báo các nước không nên “đùa với lửa”.

Trung Quốc đe dọa Mỹ sẽ lãnh hậu quả do ban hành luật Duy Ngô Nhĩ
Trung Quốc đe dọa Mỹ sẽ lãnh hậu quả do ban hành luật Duy Ngô Nhĩ

VOV.VN - Sau khi Mỹ ban hành luật trừng phạt Trung Quốc về cách đối xử với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, Trung Quốc dọa Mỹ sẽ hứng chịu hậu quả.

Trung Quốc đe dọa Mỹ sẽ lãnh hậu quả do ban hành luật Duy Ngô Nhĩ

Trung Quốc đe dọa Mỹ sẽ lãnh hậu quả do ban hành luật Duy Ngô Nhĩ

VOV.VN - Sau khi Mỹ ban hành luật trừng phạt Trung Quốc về cách đối xử với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, Trung Quốc dọa Mỹ sẽ hứng chịu hậu quả.

Trump ký luật cho phép trừng phạt Trung Quốc về vấn đề Duy Ngô Nhĩ
Trump ký luật cho phép trừng phạt Trung Quốc về vấn đề Duy Ngô Nhĩ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa ký “Đạo luật Chính sách Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ 2020” cho phép nước này áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên Trung Quốc.

Trump ký luật cho phép trừng phạt Trung Quốc về vấn đề Duy Ngô Nhĩ

Trump ký luật cho phép trừng phạt Trung Quốc về vấn đề Duy Ngô Nhĩ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa ký “Đạo luật Chính sách Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ 2020” cho phép nước này áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên Trung Quốc.