Trung Quốc triển khai chiến dịch truy quét tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em

VOV.VN - Bộ Công an Trung Quốc vừa quyết định triển khai một chiến dịch đặc biệt chống tội phạm bắt cóc, buôn bán phụ nữ và trẻ em từ nay cho đến hết năm.

Hội nghị trực tuyến về việc vận động, triển khai chiến dịch đặc biệt chống bắt cóc, buôn bán phụ nữ và trẻ em trong ngành công an Trung Quốc vừa được tổ chức ngày 2/3, nhằm quán triệt thực hiện các quyết sách của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về công tác phòng chống mua bán người. Hội nghị yêu cầu nhanh chóng tổ chức triến khai một chiến dịch đặc biệt để trấn áp tội phạm bắt cóc, buôn bán phụ nữ và trẻ em.

Theo đó, ngành công an Trung Quốc sẽ coi chiến dịch này là nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay, nhanh chóng điều tra làm rõ, giải quyết dứt điểm các vụ bắt cóc, buôn bán người hiện nay, cũng như nỗ lực phá các vụ bắt cóc, buôn bán người đã tích tụ nhiều năm qua, nghiêm trị các nhóm tội phạm, giải cứu các trường hợp bị bắt cóc, triệt xóa các điều kiện sản sinh tội phạm.

Trước đó, Bộ Công an Trung Quốc vừa quyết định triển khai một chiến dịch đặc biệt chống tội phạm bắt cóc, buôn bán phụ nữ và trẻ em từ 1/3 đến 31/12/2022.

Chiến dịch này được công bố sau một vụ án gây chấn động dư luận và truyền thông Trung Quốc hồi đầu năm, xảy ra tại huyện Phong, tỉnh Giang Tô, miền Đông nước này, liên quan đến một người mẹ 8 con bị xích cổ, được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần và liên quan đến một vụ buôn bán người xảy ra hơn 20 năm về trước.

Tổng cộng 17 cán bộ, đảng viên đã bị trừng phạt hoặc điều tra trong vụ án này, người đứng đầu cơ quan đảng, chính quyền huyện Phong bị cách chức hoặc yêu cầu từ chức, theo kết quả điều tra của chính quyền tỉnh thông báo hôm 23/2. Chính quyền trung ương Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ tăng cường các biện pháp để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ.

Trung Quốc đã đưa các tội danh bắt cóc, buôn bán phụ nữ và trẻ em vào Luật Hình sự năm 1997. Theo một báo cáo trên chinalawinfo.com, từ đó đến tháng 3/2019, tòa án các cấp nước này đã xử lý hơn 15.000 vụ án liên quan, trong đó có hơn 14.000 vụ bắt cóc, buôn bán phụ nữ, trẻ em và hơn 900 vụ mua phụ nữ, trẻ em bị bắt cóc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị bán sang Trung Quốc, hotgirl trở về tham gia đường dây buôn người
Bị bán sang Trung Quốc, hotgirl trở về tham gia đường dây buôn người

VOV.VN - Dù từng là nạn nhân, nhưng khi trở về nước, Tiên lại tham gia vào đường dây buôn người. Cô gái mới 20 tuổi đã bị công an bắt sau đó.

Bị bán sang Trung Quốc, hotgirl trở về tham gia đường dây buôn người

Bị bán sang Trung Quốc, hotgirl trở về tham gia đường dây buôn người

VOV.VN - Dù từng là nạn nhân, nhưng khi trở về nước, Tiên lại tham gia vào đường dây buôn người. Cô gái mới 20 tuổi đã bị công an bắt sau đó.

Bị bán sang Trung Quốc, bé gái được giải cứu tố cáo kẻ buôn người
Bị bán sang Trung Quốc, bé gái được giải cứu tố cáo kẻ buôn người

VOV.VN - Sau 7 năm bị bán làm vợ xứ người chịu biết bao khổ cực, Ng được giải cứu trở về nước lập tức tố cáo kẻ đã nhẫn tâm lừa bán mình.

Bị bán sang Trung Quốc, bé gái được giải cứu tố cáo kẻ buôn người

Bị bán sang Trung Quốc, bé gái được giải cứu tố cáo kẻ buôn người

VOV.VN - Sau 7 năm bị bán làm vợ xứ người chịu biết bao khổ cực, Ng được giải cứu trở về nước lập tức tố cáo kẻ đã nhẫn tâm lừa bán mình.

Trung Quốc hợp tác các nước lưu vực sông Mekong chống buôn bán người
Trung Quốc hợp tác các nước lưu vực sông Mekong chống buôn bán người

VOV.VN - Hợp tác phòng chống tội phạm buôn bán người và lừa gạt môi giới hôn nhân giữa Trung Quốc và các nước khu vực sông Mekong đạt kết quả tích cực.

Trung Quốc hợp tác các nước lưu vực sông Mekong chống buôn bán người

Trung Quốc hợp tác các nước lưu vực sông Mekong chống buôn bán người

VOV.VN - Hợp tác phòng chống tội phạm buôn bán người và lừa gạt môi giới hôn nhân giữa Trung Quốc và các nước khu vực sông Mekong đạt kết quả tích cực.

Bị bán sang Trung Quốc, cô gái trốn về nước tố cáo kẻ buôn người
Bị bán sang Trung Quốc, cô gái trốn về nước tố cáo kẻ buôn người

VOV.VN - Bị bán sang Trung Quốc làm vợ xứ người, cô gái đã may mắn trốn thoát và được giúp đỡ về nước... sau đó đã làm đơn tố cáo kẻ buôn người.

Bị bán sang Trung Quốc, cô gái trốn về nước tố cáo kẻ buôn người

Bị bán sang Trung Quốc, cô gái trốn về nước tố cáo kẻ buôn người

VOV.VN - Bị bán sang Trung Quốc làm vợ xứ người, cô gái đã may mắn trốn thoát và được giúp đỡ về nước... sau đó đã làm đơn tố cáo kẻ buôn người.