Trung Quốc triệu Đại sứ Hàn Quốc vì “phản ứng không phù hợp”

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (10/6) đã triệu Đại sứ Hàn Quốc nhằm phản đối chỉ trích của nước này trước các bình luận của Đại sứ Trung Quốc tại Seoul Hình Hải Minh.

Thông tin về cuộc gặp được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (11/6).

Theo đó, Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Nông Dung đã triệu Đại sứ Hàn Quốc Chung Jae-ho “giao thiệp” về các chỉ trích của Seoul trước các bình luận của Đại sứ nước này tại Hàn Quốc Hình Hải Minh, mà theo phía Trung Quốc là “phản ứng không phù hợp”, điều này khiến Bắc Kinh “quan ngại sâu sắc và không hài lòng”.

Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc đã bày tỏ lập trường của nước này về quan hệ với Hàn Quốc, cho biết việc tiếp xúc giao lưu rộng rãi với nhân sĩ các giới ở nước này là chức trách của Đại sứ Hình Hải Minh, nhằm tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác, gìn giữ và thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Trung-Hàn.

Ông mong muốn phía Hàn Quốc suy xét các vấn đề trong quan hệ song phương hiện nay và xử lý nghiêm túc, tuân thủ tinh thần Thông cáo chung khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao và cùng với Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lành mạnh, ổn định.

Cuộc gặp diễn ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chang Ho-jin ngày 9/6 triệu Đại sứ Trung Quốc để “cảnh cáo nghiêm khắc” những bình luận “phi lý và khiêu khích" của ông.

Trước đó, theo thông tin trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul, phát biểu tại cuộc gặp lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày 8/6, ông Hình Hải Minh tuyên bố Hàn Quốc có thể đang “cược sai” khi ủng hộ Mỹ, đồng thời cho rằng quan hệ Trung-Hàn đang đối mặt với những thách thức từ các yếu tố bên ngoài. Ông hy vọng Hàn Quốc có thể thoát khỏi sự can thiệp của các yếu tố bên ngoài khi xử lý quan hệ với Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 9/6 đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc để phản đối những bình luận trên về quan hệ Hàn Quốc-Mỹ, cho rằng đây là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ tham gia cuộc tập trận “Phương Bắc/Liên hợp-2023” của Trung Quốc
Nga sẽ tham gia cuộc tập trận “Phương Bắc/Liên hợp-2023” của Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, trong cuộc điện đàm qua video tổ chức hôm qua (9/6), Nga đã xác nhận sẽ tham gia một cuộc tập trận do nước này tổ chức. Các nhà quan sát cho rằng các cuộc tập trận chiến lược chung Trung-Nga có thể sẽ trở thành thông lệ.

Nga sẽ tham gia cuộc tập trận “Phương Bắc/Liên hợp-2023” của Trung Quốc

Nga sẽ tham gia cuộc tập trận “Phương Bắc/Liên hợp-2023” của Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, trong cuộc điện đàm qua video tổ chức hôm qua (9/6), Nga đã xác nhận sẽ tham gia một cuộc tập trận do nước này tổ chức. Các nhà quan sát cho rằng các cuộc tập trận chiến lược chung Trung-Nga có thể sẽ trở thành thông lệ.

Trung Quốc phản ứng việc bị Ủy ban Thượng viện Mỹ hủy tư cách "nước đang phát triển"
Trung Quốc phản ứng việc bị Ủy ban Thượng viện Mỹ hủy tư cách "nước đang phát triển"

VOV.VN - Phản ứng trước việc Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua Dự luật hủy bỏ tư cách “quốc gia đang phát triển” của Trung Quốc - động thái được cho là sẽ làm căng thẳng thêm mối quan hệ song phương, Bắc Kinh gọi đây là “lá bài” nhằm kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc.

Trung Quốc phản ứng việc bị Ủy ban Thượng viện Mỹ hủy tư cách "nước đang phát triển"

Trung Quốc phản ứng việc bị Ủy ban Thượng viện Mỹ hủy tư cách "nước đang phát triển"

VOV.VN - Phản ứng trước việc Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua Dự luật hủy bỏ tư cách “quốc gia đang phát triển” của Trung Quốc - động thái được cho là sẽ làm căng thẳng thêm mối quan hệ song phương, Bắc Kinh gọi đây là “lá bài” nhằm kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc.

Cách Hàn Quốc ứng xử với Nhật, Trung Quốc, Triều Tiên trong chiến lược an ninh mới
Cách Hàn Quốc ứng xử với Nhật, Trung Quốc, Triều Tiên trong chiến lược an ninh mới

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vừa công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới, trong đó vạch ra mục tiêu hiện thực hóa tầm nhìn “quốc gia quan trọng toàn cầu”. Quyết tâm này đưa ra trong bối cảnh Seoul nhận định, “xung đột về giá trị, hệ tư tưởng và lợi ích trên quy mô toàn cầu đang làm lung lay trật tự thế giới hiện nay”.

Cách Hàn Quốc ứng xử với Nhật, Trung Quốc, Triều Tiên trong chiến lược an ninh mới

Cách Hàn Quốc ứng xử với Nhật, Trung Quốc, Triều Tiên trong chiến lược an ninh mới

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vừa công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới, trong đó vạch ra mục tiêu hiện thực hóa tầm nhìn “quốc gia quan trọng toàn cầu”. Quyết tâm này đưa ra trong bối cảnh Seoul nhận định, “xung đột về giá trị, hệ tư tưởng và lợi ích trên quy mô toàn cầu đang làm lung lay trật tự thế giới hiện nay”.