Trung Quốc, Triều Tiên sẵn sàng mở ra tương lai tươi sáng hơn cho quan hệ 2 nước

VOV.VN - ​Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị hôm 23/3 nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Triều Tiên tăng cường phối hợp và hợp tác trên trường quốc tế và khu vực, mở ra tương lai tươi sáng hơn cho quan hệ 2 nước. 

Tuyên bố trên được quan chức Trung Quốc đưa ra trong cuộc gặp quan chức Triều Tiên, ông Kim Song Nam, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Trưởng Ban Quốc tế trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Văn phòng Báo chí Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Vương Nghị nhấn mạnh: Dưới sự chèo lái dẫn dắt của Tổng bí thư Tập Cận Bình và Tổng bí thư Kim Jong Un, quan hệ giữa hai đảng, hai nước đã mở ra chương mới trong lịch sử. Việc duy trì, củng cố và phát triển tốt quan hệ hợp tác hữu nghị Trung-Triều “là phương châm kiên định không thay đổi của đảng và chính phủ Trung Quốc trong thời đại mới”.

Ông cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Triều Tiên quán  triệt thực hiện đồng thuận quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, tổ chức thành công chuỗi hoạt động “Năm Hữu nghị Trung-Triều”, tăng cường trao đổi hữu nghị giữa các cấp, các ngành, mở rộng hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực, tăng cường phối hợp và hợp tác trên trường quốc tế và khu vực, mở ra tương lai tươi sáng hơn cho quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên, không ngừng bổ sung nội hàm mới cho tình hữu nghị truyền thống Trung-Triều.

Về phần mình, theo phía Trung Quốc, ông Kim Song Nam tin rằng, việc Tổng bí thư hai bên cùng tuyên bố năm nay là “Năm Hữu nghị Triều Tiên - Trung Quốc” sẽ thúc đẩy trao đổi hữu nghị và hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực đạt được những thành quả quan trọng, trở thành điểm khởi đầu quan trọng mới cho sự phát triển quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc, “đây là ý chí kiên định của phía Triều Tiên”.

Ông Kim Song Nam cho rằng: Tình hình quốc tế hiện nay phức tạp khó lường, tính chiến lược và tầm quan trọng của quan hệ Triều Tiên-Trung Quốc càng trở nên nổi bật hơn. Triều Tiên sẵn sàng đoàn kết chặt chẽ với Trung Quốc để cùng nhau ứng phó với các thách thức về mọi mặt và thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa.

Trước đó, hôm 21/3, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh và Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu đã tiếp và hội đàm với ông Kim Song Nam.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tiếp theo Trung Quốc, phái đoàn CHDCND Triều Tiên do ông Kim Song Nam dẫn đầu sẽ thăm Việt Nam và Lào.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Trung Quốc gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nga về vụ tấn công khủng bố
Chủ tịch Trung Quốc gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nga về vụ tấn công khủng bố

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (23/3) đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nga Putin, khẳng định ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực của chính phủ Nga trong việc duy trì an ninh và ổn định quốc gia.

Chủ tịch Trung Quốc gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nga về vụ tấn công khủng bố

Chủ tịch Trung Quốc gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nga về vụ tấn công khủng bố

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (23/3) đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nga Putin, khẳng định ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực của chính phủ Nga trong việc duy trì an ninh và ổn định quốc gia.

Trung Quốc: Chấm dứt xung đột Ukraine còn vấp phải rất nhiều khó khăn
Trung Quốc: Chấm dứt xung đột Ukraine còn vấp phải rất nhiều khó khăn

VOV.VN - Đặc phái viên Chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á – Âu Lý Huy ngày 22/3 cho biết, việc chấm dứt cuộc xung đột Ukraine vẫn còn nhiều khó khăn, giao tranh chưa có dấu hiệu kết thúc mà còn leo thang, nhưng cả Nga và Ukraine đều cho rằng xung đột sẽ phải kết thúc thông qua đàm phán.

Trung Quốc: Chấm dứt xung đột Ukraine còn vấp phải rất nhiều khó khăn

Trung Quốc: Chấm dứt xung đột Ukraine còn vấp phải rất nhiều khó khăn

VOV.VN - Đặc phái viên Chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á – Âu Lý Huy ngày 22/3 cho biết, việc chấm dứt cuộc xung đột Ukraine vẫn còn nhiều khó khăn, giao tranh chưa có dấu hiệu kết thúc mà còn leo thang, nhưng cả Nga và Ukraine đều cho rằng xung đột sẽ phải kết thúc thông qua đàm phán.

Trung Quốc tuyên bố phanh phui gián điệp MI6
Trung Quốc tuyên bố phanh phui gián điệp MI6

VOV.VN - Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc (Bộ Quốc an) tuyên bố đã phát hiện thêm một gián điệp của Cơ quan Tình báo mật Anh Quốc (MI6) thực hiện thu thập thông tin mật tại Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố phanh phui gián điệp MI6

Trung Quốc tuyên bố phanh phui gián điệp MI6

VOV.VN - Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc (Bộ Quốc an) tuyên bố đã phát hiện thêm một gián điệp của Cơ quan Tình báo mật Anh Quốc (MI6) thực hiện thu thập thông tin mật tại Trung Quốc.

Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông
Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr vừa tuyên bố, nước ông sẵn sàng đối đầu với hành động mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông dù Philippines không muốn nổ ra chiến tranh.

Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr vừa tuyên bố, nước ông sẵn sàng đối đầu với hành động mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông dù Philippines không muốn nổ ra chiến tranh.

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?
Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?

VOV.VN - Trong thời gian dài, đồng đô la Mỹ thống trị thị trường tài chính và thương mại thế giới. Nhưng đã xuất hiện nhiều tiếng nói phản đối vị thế của tiền tệ Mỹ. Xung đột Nga - Ukraine và đối đầu Mỹ - Trung Quốc đang thúc đẩy xu hướng đó, khiến một số người nghĩ kỷ nguyên đô la Mỹ sẽ sớm chấm dứt.

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?

VOV.VN - Trong thời gian dài, đồng đô la Mỹ thống trị thị trường tài chính và thương mại thế giới. Nhưng đã xuất hiện nhiều tiếng nói phản đối vị thế của tiền tệ Mỹ. Xung đột Nga - Ukraine và đối đầu Mỹ - Trung Quốc đang thúc đẩy xu hướng đó, khiến một số người nghĩ kỷ nguyên đô la Mỹ sẽ sớm chấm dứt.

Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác
Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác

VOV.VN - Trong thời gian ở thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới nhiều cơ sở quân sự. Chuyến thăm thể hiện mối quan hệ đặc biệt Nga - Triều Tiên hiện nay và nhận được sự theo dõi sát sao của phương Tây.

Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác

Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác

VOV.VN - Trong thời gian ở thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới nhiều cơ sở quân sự. Chuyến thăm thể hiện mối quan hệ đặc biệt Nga - Triều Tiên hiện nay và nhận được sự theo dõi sát sao của phương Tây.

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh
Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa gửi tín hiệu sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển chương trình tên lửa và vệ tinh, một động thái mà Mỹ và phương Tây đặc biệt chú ý trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa gửi tín hiệu sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển chương trình tên lửa và vệ tinh, một động thái mà Mỹ và phương Tây đặc biệt chú ý trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.