Trung Quốc: Chấm dứt xung đột Ukraine còn vấp phải rất nhiều khó khăn

VOV.VN - Đặc phái viên Chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á – Âu Lý Huy ngày 22/3 cho biết, việc chấm dứt cuộc xung đột Ukraine vẫn còn nhiều khó khăn, giao tranh chưa có dấu hiệu kết thúc mà còn leo thang, nhưng cả Nga và Ukraine đều cho rằng xung đột sẽ phải kết thúc thông qua đàm phán.

Phát biểu của Đặc phái viên Chính phủ Trung Quốc Lý Huy được đưa ra trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh sau chuyến ngoại giao con thoi lần hai của ông về cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo ông, mục đích chuyến đi là nhằm trao đổi sâu sắc với hai bên giao tranh là Nga và Ukraine cũng như các nước châu Âu liên quan dựa trên những diễn biến tình hình mới nhất, cùng nhau tìm ra giải pháp chính trị sớm cho cuộc khủng hoảng.

Ông cho biết, từ những thông tin có được từ chuyến đi, việc ngừng bắn đình chiến vẫn vấp phải rất nhiều khó khăn.

“Đã hơn hai năm từ khi xung đột nổ ra, nhưng đến nay không chỉ không thấy dấu hiệu chấm dứt nào, mà xung đột còn có nguy cơ leo thang hơn”.

Trong vấn đề đàm phán hòa bình, theo ông Lý Huy, tất cả các bên đều giữ quan điểm của mình và có một khoảng cách lớn trong nhận thức về hòa đàm. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, các bên đều đồng ý xung đột cuối cùng phải kết thúc thông qua đàm phán chứ không phải súng đạn, cũng như đều nhận thấy nguy cơ trở nên xấu đi của tình hình hiện tại và đồng ý với lời kêu gọi hạ nhiệt tình hình của Trung Quốc.

Giải thích việc Bắc Kinh không tham gia các hội nghị giải quyết khủng hoảng Ukraine sau cuộc họp ở Saudi Arabia hồi tháng 8/2023, ông Lý Huy cho biết, “Trung Quốc cho rằng các cuộc họp tương tự đã không mời hai bên đương sự tham gia và chỉ thảo luận kế hoạch của một bên. Những cuộc họp như vậy thiếu tính đại diện và không thể đạt được kết quả thực chất”.

Về kế hoạch của Thụy Sĩ tổ chức hội nghị quốc tế cấp cao về vấn đề hòa bình Ukraine, ông cho biết, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis đã trao đổi quan điểm với Ngoại trưởng Vương Nghị về vấn đề này trong chuyến thăm Trung Quốc hồi đầu tháng 2.

“Lập trường chung của (Trung Quốc) là tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế được cả Nga và Ukraine công nhận, các bên tham gia bình đẳng và mọi kế hoạch hòa bình được thảo luận một cách công bằng".

Ông cũng cho biết thêm, hiện công tác chuẩn bị cho hội nghị ở Thụy Sĩ vẫn đang được tiến hành và cần phải chuẩn bị đầy đủ để đạt được hiệu quả, đồng thời tuyên bố sẵn sàng tiếp tục duy trì liên lạc với các bên liên quan.

Được biết, từ ngày 2-12/3, ông Lý Huy đã thăm Nga, trụ sở Liên minh Châu (EU), Ba Lan, Ukraine, Đức và Pháp. Trong đó, thời gian ở lại Kiev chỉ có 6 tiếng. Đại diện ngoại giao của 78 nước và vùng lãnh thổ tại Bắc Kinh đã tham dự cuộc họp báo ngày 22/3 về kết quả chuyến đi, trong đó có đại diện của cả Nga và Ukraine, điều mà truyền thông Trung Quốc gọi là “không dễ”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây yếu thế trước Nga trên chiến trường Ukraine như thế nào?
Phương Tây yếu thế trước Nga trên chiến trường Ukraine như thế nào?

VOV.VN - NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. Ban lãnh đạo EU thậm chí sợ rằng kịch bản tương tự sẽ xảy ra với họ. Phương Tây đang cho thấy họ yếu thế hơn Nga nhiều mặt trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Phương Tây yếu thế trước Nga trên chiến trường Ukraine như thế nào?

Phương Tây yếu thế trước Nga trên chiến trường Ukraine như thế nào?

VOV.VN - NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. Ban lãnh đạo EU thậm chí sợ rằng kịch bản tương tự sẽ xảy ra với họ. Phương Tây đang cho thấy họ yếu thế hơn Nga nhiều mặt trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Đằng sau việc Mỹ hối thúc Ukraine dừng tấn công cơ sở năng lượng của Nga
Đằng sau việc Mỹ hối thúc Ukraine dừng tấn công cơ sở năng lượng của Nga

VOV.VN - Mỹ hối thúc Ukraine dừng tấn công các cơ sở năng lượng của Nga, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công như vậy có nguy cơ đẩy giá dầu tăng cao và khiêu khích các hành động đáp trả, 3 nguồn tin có liên hệ với các cuộc thảo luận cho hay.

Đằng sau việc Mỹ hối thúc Ukraine dừng tấn công cơ sở năng lượng của Nga

Đằng sau việc Mỹ hối thúc Ukraine dừng tấn công cơ sở năng lượng của Nga

VOV.VN - Mỹ hối thúc Ukraine dừng tấn công các cơ sở năng lượng của Nga, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công như vậy có nguy cơ đẩy giá dầu tăng cao và khiêu khích các hành động đáp trả, 3 nguồn tin có liên hệ với các cuộc thảo luận cho hay.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 23/3/2024.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 23/3/2024.

Ukraine cân nhắc rút quân tại một số khu vực để lui về phòng thủ
Ukraine cân nhắc rút quân tại một số khu vực để lui về phòng thủ

VOV.VN - Theo Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh, Ukraine đang cân nhắc về việc rút quân khỏi một số khu vực nhằm củng cố tuyến phòng thủ trong cuộc xung đột với Nga.

Ukraine cân nhắc rút quân tại một số khu vực để lui về phòng thủ

Ukraine cân nhắc rút quân tại một số khu vực để lui về phòng thủ

VOV.VN - Theo Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh, Ukraine đang cân nhắc về việc rút quân khỏi một số khu vực nhằm củng cố tuyến phòng thủ trong cuộc xung đột với Nga.

EU có thể lách luật để viện trợ vũ khí cho Ukraine và chiếm hữu tài sản Nga
EU có thể lách luật để viện trợ vũ khí cho Ukraine và chiếm hữu tài sản Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã đề xuất “nhóm đặc nhiệm” tìm kiếm cách thức sử dụng ngân sách phòng thủ chung để mua vũ khí giúp Ukraine. Khối này có thể lách luật hiện thời nhằm đạt mục đích đó.

EU có thể lách luật để viện trợ vũ khí cho Ukraine và chiếm hữu tài sản Nga

EU có thể lách luật để viện trợ vũ khí cho Ukraine và chiếm hữu tài sản Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã đề xuất “nhóm đặc nhiệm” tìm kiếm cách thức sử dụng ngân sách phòng thủ chung để mua vũ khí giúp Ukraine. Khối này có thể lách luật hiện thời nhằm đạt mục đích đó.