Trung Quốc: Trump nên cắt đứt liên lạc với thế giới nếu sợ bị nghe lén

VOV.VN - Phía Trung Quốc đã khuyên ông Trump nên từ bỏ chiếc iPhone của hãng Apple hoặc cắt liên lạc với thế giới bên ngoài nếu sợ bị nghe lén.

Trung Quốc hôm 26/10 đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng nước này đang nghe lén các cuộc điện thoại cá nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời khuyên ông Trump nên từ bỏ chiếc iPhone của hãng Apple để chuyển sang dùng mẫu điện thoại của Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh. Ảnh: Youtube.

Lời đáp trả này được đưa ra sau khi tờ New York Times đăng tải thông tin cho rằng, các gián điệp Trung Quốc và Nga thường nghe lén các cuộc trò chuyện trên điện thoại iPhone cá nhân của Tổng thống Donald Trump để nắm bắt những suy nghĩ của ông. Tờ báo trên cho biết, các cố vấn đã cảnh báo Tổng thống Trump rằng những cuộc gọi điện như vậy là không an toàn. Tuy nhiên, ông Trump đã bác bỏ thông tin trên và khẳng định, ông chỉ sử dụng những chiếc điện thoại được chính phủ cho phép.

Trong cuộc họp báo hôm 25/10 tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đã nói một cách hài hước rằng: “Đọc tin này, tôi cảm thấy rằng ở Mỹ ngày nay vẫn còn một số người đang cố gắng đoạt lấy giải Oscar thuộc hạng mục kịch bản hay nhất”.

Bà Hoa Xuân Doanh còn gợi ý, sản phẩm của một trong những nhà sản xuất điện thoại lớn nhất của Trung Quốc thậm chí còn an toàn hơn iPhone. "Nếu lo lắng về sự an toàn của iPhone, ông Trump có thể cân nhắc chuyển sang điện thoại Huawei. Nếu họ vẫn không thoải mái thì họ có thể dừng sử dụng tất cả mọi thiết bị liên lạc hiện đại hoặc cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với thế giới bên ngoài", bà Hoa Xuân Doanh nói.

Trong khi đó, phía Nga cũng lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc nghe lén Tổng thống Mỹ. Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết: “Chúng tôi thường đối phó với những câu chuyện kiểu như vậy một cách khôi hài”.

Tờ Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, họ rất thất vọng bởi Tổng thống Trump vẫn giữ “cách tiếp cận thông thường” đối với các thiết bị điện tử. Họ cho biết, các cơ quan tình báo Mỹ đã biết về việc Trung Quốc và Nga đang nghe lén các cuộc điện thoại trên iPhone của Tổng thống Trump, cố gắng xác định xem ông đang nghĩ gì cũng như tìm cách gây ảnh hưởng đến ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà Trắng và FBI khẩu chiến về vụ nghe lén
Nhà Trắng và FBI khẩu chiến về vụ nghe lén

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Trump và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bước vào cuộc khẩu chiến khi Giám đốc FBI bác bỏ cáo buộc của ông Trump.

Nhà Trắng và FBI khẩu chiến về vụ nghe lén

Nhà Trắng và FBI khẩu chiến về vụ nghe lén

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Trump và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bước vào cuộc khẩu chiến khi Giám đốc FBI bác bỏ cáo buộc của ông Trump.

Nga bác bỏ cáo buộc nghe lén điện thoại của Tổng thống Mỹ Trump
Nga bác bỏ cáo buộc nghe lén điện thoại của Tổng thống Mỹ Trump

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga khẳng định cáo buộc về việc Nga nghe lén điện thoại của Tổng thống Trump là vô lý.

Nga bác bỏ cáo buộc nghe lén điện thoại của Tổng thống Mỹ Trump

Nga bác bỏ cáo buộc nghe lén điện thoại của Tổng thống Mỹ Trump

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga khẳng định cáo buộc về việc Nga nghe lén điện thoại của Tổng thống Trump là vô lý.

NYT: Nga và Trung Quốc thường xuyên nghe lén điện thoại của ông Trump
NYT: Nga và Trung Quốc thường xuyên nghe lén điện thoại của ông Trump

VOV.VN - Các quan chức cấp cao của ông Trump đã nhiều lần cảnh báo rằng các cuộc điện thoại trên di động của ông không đảm bảo an ninh.

NYT: Nga và Trung Quốc thường xuyên nghe lén điện thoại của ông Trump

NYT: Nga và Trung Quốc thường xuyên nghe lén điện thoại của ông Trump

VOV.VN - Các quan chức cấp cao của ông Trump đã nhiều lần cảnh báo rằng các cuộc điện thoại trên di động của ông không đảm bảo an ninh.

2 anh em bán phần mềm nghe lén điện thoại cho hơn 200 người
2 anh em bán phần mềm nghe lén điện thoại cho hơn 200 người

Cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 anh em vì đã bán phần mềm nghe lén điện thoại, ăn cắp dữ liệu cho khoảng hơn 200 người và kiếm hàng trăm triệu đồng.

2 anh em bán phần mềm nghe lén điện thoại cho hơn 200 người

2 anh em bán phần mềm nghe lén điện thoại cho hơn 200 người

Cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 anh em vì đã bán phần mềm nghe lén điện thoại, ăn cắp dữ liệu cho khoảng hơn 200 người và kiếm hàng trăm triệu đồng.